TP - Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 182.600 người mới mắc bệnh ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư, nhiều loại ung thư đã được chữa khỏi.
TPO - Ngày 24/1, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ và Tập đoàn Xuân Khiêm tiến hành sửa chữa, bàn giao nhà ở và nhiều đồ dùng mới phục vụ sinh hoạt cho gia đình chị Bàn Thị Doan (xã Quảng Lạc, huyện Nho Quan, Ninh Bình).
Hiện nay, ung thư vẫn là mối đe dọa lớn cho sức khỏe người dân trên toàn cầu. Hóa trị và xạ trị, hai phương pháp quan trọng trong điều trị ung thư, thường gặp tác dụng phụ nặng nề như tổn thương các mô bình thường như tủy xương, đường tiêu hóa, tim, gan, thận, tế bào thần kinh và mô thính giác. Những tác dụng phụ này làm ảnh hưởng đến hiệu quả của hóa trị và xạ trị, gây giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, và có thể khiến nhiều người phải ngừng sử dụng hai phương pháp này.
TPO - Nhiều người nghe đến hoá trị ung thư là nghĩ ngay đến hình ảnh người bị trọc đầu, nôn thốc nôn tháo và cơ thể yếu ớt, hết táo bón lại tiêu chảy, tê tay chân...
TPO - Khi đang học năm 2 đại học thì mẹ của Lễ phát hiện bị ung thư, cả gia đình suy sụp. Để thực hiện ước mơ của mẹ là được nhìn thấy con mặc áo cử nhân tốt nghiệp, Phạm Thanh Hồng Lễ (lớp 18DDS1A, Khoa Dược, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành) đã lên kế hoạch học vượt và chinh phục được mục tiêu, cùng mẹ chụp chung tấm hình trong ngày tốt nghiệp.
TPO - Là một trong 10 căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất thế giới, ung thư vòm họng đang ngày càng có xu hướng phát triển mạnh mẽ và trở thành một nỗi ám ảnh đối với mỗi bệnh nhân không may mắc phải.
TPO - Hàng loạt máy móc, trang thiết bị, thuốc tại Bệnh viện Chợ Rẫy đã và đang được sửa chữa, mua sắm ngay sau khi các vướng mắc trong quy định về đấu thầu được tháo gỡ. Từ nguy cơ đóng cửa, bệnh viện đang “bứt tốc” để phục vụ người bệnh và hướng đến những kỹ thuật chuyên sâu.
TPO - Tiến sĩ Lê Thị Phương (SN 1988) được biết đến với hướng nghiên cứu chính là phát triển các vật liệu mới, có tính tương hợp sinh học cao và hỗ trợ quá trình điều trị bệnh hiệu quả hơn so với các phương pháp truyền thống.
TPO - Ung thư trẻ em được chẩn đoán ở mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh đến thanh thiếu niên. Số lượng các trường hợp được chẩn đoán hàng năm đã không giảm trong gần 20 năm qua.
TPO - Tại Việt Nam, năm 2020, tỷ lệ mắc mới ung thư đã tăng lên 9 bậc (xếp thứ 90/185) quốc gia và tỷ lệ tử vong do căn bệnh này đã tăng lên 6 bậc (xếp thứ 50/185) quốc gia so với ghi nhận năm 1998. Ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư.
Cá nhân hóa phác đồ điều trị từ lâu đã được các trung tâm ung bướu lớn trên thế giới áp dụng. Cách tiếp cận hiện đại này cũng đã được Trung tâm Điều trị Ung thư Hy vọng – Bệnh viện FV đưa vào áp dụng nhiều năm.
TPO - Không chỉ tiêu diệt tế bào ác tính của bệnh lý ung thư, tia xạ trị còn tiêu diệt cả tế bào lành tính gây tổn thương các mô xung quanh. Tác dụng không mong muốn của xạ trị đã khiến bệnh nhân phải sống chung với cơ thể lở loét ở vùng cùng cụt suốt 10 năm.
TPO - Các chuyên gia của các hiệp hội ung thư thế giới không khuyến khích xét nghiệm gen ung thư như một xét nghiệm sàng lọc, thường quy trong các gói khám sức khỏe.Tuy nhiên với những người đã mắc bệnh ung thư, bác sỹ chuyên gia lại khuyên nên thực hiện xét nghiệm để có được một phác đồ điều trị tốt nhất.
TPO - Bệnh nhân nam (36 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) được chẩn đoán u não nguyên phát, đã được phẫu thuật vi phẫu lấy khối u và hóa xạ trị đồng thời…Đây là một trong nhiều ca bệnh ung thư được điều trị thành công nhờ hệ thống xạ trị tiên tiến nhất hiện nay.
TPO - Sau cuộc phẫu thuật căn bệnh u ác tuyến giáp ở Bệnh viện ĐH Y Dược TPHCM, Hoài Linh đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy xạ trị và theo dõi sức khoẻ tại đây trong mấy tháng qua.
TPO - Không ít người cho rằng bệnh nhân ung thư chỉ nên bồi dưỡng trong giai đoạn điều trị xạ trị, truyền hóa chất... còn sau giai đoạn điều trị chỉ nên ăn gạo lức, muối vừng để cơ thể gầy yếu, không nuôi dưỡng khối u, nhằm làm khối u teo dần.
TPO - Một bệnh nhân thứ 2 trên thế giới không còn virus HIV trong cơ thể sau hơn 2 năm chữa trị, theo một nghiên cứu được công bố bởi tạp chí y khoa The Lancet HIV vào ngày 10/3.
TPO - Thực đơn cho người xạ trị ung thư lấy lại sức nhanh nhất như thế nào? Chế độ ăn của bệnh nhân mắc bệnh ung thư cần giàu năng lượng, nhiều đạm và nên chia nhỏ ra nhiều bữa ăn trong ngày.
TPO - Sau khi ra viện, nghệ sĩ Lê Bình tiếp tục công việc như thường lệ và chia sẻ hình ảnh tươi tắn cùng các đồng nghiệp đi xem phim 'Song Lang' của Ngô Thanh Vân tại TP. HCM.
TPO - Ung thư xương có tần suất phát hiện cao ở trẻ em và trẻ vị thành niên (dao động từ 9-19 tuổi là cao nhất). Ngoài nguy cơ tử vong, bệnh có thể gây tàn phế, ảnh hưởng đến vận động, thẩm mỹ, tâm lý của bệnh nhân.
TPO - Đau lưng gần một năm nhưng chị H chủ quan không đi khám. Chỉ đến khi 2 chân tê bì, gần như liệt chị mới đến BV và được xác định bị u tủy sống cực kỳ nguy hiểm.
TPO - Những món ăn quá quen thuộc hàng ngày lại có thể gây ung thư khủng khiếp như rau lá xanh để lâu, dưa muối chưa kỹ, hải sản khô bảo quản không đúng cách, thịt đỏ nướng, đường tinh luyện...
TPO - Vì thấy con chậm phát triển chiều cao so với bạn bè, ba mẹ đã nhờ người thân ở nước ngoài mua các loại thực phẩm chức năng giúp tăng trưởng chiều cao. Tuy nhiên, sau 3 tháng sử dụng, bé không những không cao thêm mà tăng đến 3 kg.