Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu

TPO - Vở nhạc kịch "Zorba - Chú mèo thám tử" (Cat Zorba) nằm trong dự án hợp tác và sáng tạo chung giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc) ra mắt khán giả. 

Nhà hát Tuổi trẻ giới thiệu với báo giới vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử (Cat Zorba) thuộc dự án hợp tác và sáng tạo chung giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc) ngày 31/8.

Vở nhạc kịch thúc đẩy giao lưu văn hóa nghệ thuật quốc tế dành cho thiếu nhi, là món quà đặc biệt dành cho khán giả nhí nhân dịp Tết Trung thu và đón năm học mới.

Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu ảnh 1

Vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử (Cat Zorba) thuộc dự án hợp tác và sáng tạo chung giữa Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru (Hàn Quốc).

Vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử kể về câu chuyện của thám tử Zorba tại vương quốc mèo Ypres và hành trình Zorba vượt qua những thử thách, đánh bại mọi âm mưu của tể tướng Pitha, khôi phục hòa bình giữa thế giới loài mèo và loài người.

Dự án quy tụ hơn 50 nghệ sĩ biểu diễn, nhà sáng tạo, chuyên gia kỹ thuật sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát SangsangMaru. Các nghệ sĩ cùng làm việc với nhau trong 2 năm để cho ra đời một tác phẩm đặc biệt.

Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu ảnh 2

Vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử kể về câu chuyện phiêu lưu của thám tử Zorba khôi phục hòa bình giữa thế giới loài mèo và loài người.

Các ca khúc trong vở Zorba - Chú mèo thám tử được chuyển ngữ và phổ lời Việt với sự tỉ mỉ, đảm bảo cả giai điệu lẫn lời ca đều giữ được tinh thần và ý nghĩa của nguyên tác và hài hòa, dễ tiếp cận khán giả Việt Nam. Vở diễn là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca, vũ, nhạc, kịch hứa hẹn mang lại một trải nghiệm sân khấu đáng nhớ.

Kịch bản văn học của Zorba - Chú mèo thám tử được ông Um Dongyoul - Giám đốc nhà hát SangsangMaru - ấp ủ từ 10 năm trước. Câu chuyện của Zorba - Chú mèo thám tử được lấy cảm hứng từ thời kỳ trung cổ, khi bệnh dịch hạch hoành hành khắp nơi, loài mẹ bị thảm sát.

"Tôi bắt đầu phát triển tác phẩm với ý tưởng những chú mèo sống sót sau cuộc thảm sát đã xây dựng một vương quốc mèo bí mật mà con người không biết đến”, ông Um Dongyoul nêu.

Tác giả kịch bản cùng các cộng sự không ngừng sáng tạo, hoàn thiện để tạo nên vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử được khán giả Hàn Quốc đón nhận nồng nhiệt.

Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu ảnh 3Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu ảnh 4

Vở diễn thu hút bởi sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa ca, vũ, nhạc, kịch.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết Nhà hát Tuổi Trẻ và Nhà hát SangSangMaru đã lựa chọn phân khúc nhạc kịch gia đình, nơi cả trẻ em và phụ huynh đều có thể cùng nhau thưởng thức.

“Vở nhạc kịch Zorba - Chú mèo thám tử hứa hẹn không chỉ đem đến những khoảnh khắc cuốn hút và hài hước, tràn đầy cảm xúc mà còn đong đầy những thông điệp về tình yêu thương và giá trị nhân văn sâu sắc, lan tỏa qua từng mạch câu chuyện”, NSƯT Sĩ Tiến chia sẻ.

Nhạc kịch Việt - Hàn ra mắt dịp Tết Trung thu ảnh 5

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương (phải) trao giải cho tác giả đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác kịch bản.

Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ cho rằng nhạc kịch là phân khúc nghệ thuật khó, đòi hỏi nghệ sĩ biểu diễn phải có các kỹ năng như nhảy múa, hát, diễn kịch...

Tuy nhiên ở Việt Nam, những diễn viên có thể hội tụ đủ các kỹ năng này và ứng dụng thành thạo trên sân khấu không nhiều. Vì thế các nghệ sĩ tham gia biểu diễn nhạc kịch rất vất vả trong giai đoạn đầu.

Nhà hát Tuổi Trẻ đã đưa ra lộ trình dàn dựng theo nhiều giai đoạn để từng bước giới thiệu các vở diễn ở nhiều quy mô khác nhau đến với khán giả. Vở nhạc kịch ra mắt khán giả vào ngày 14, 15/9.

Tác giả khuyết tật đạt giải Nhất

Nhà hát Tuổi trẻ và Nhà hát Sangsangmaru (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức trao giải Cuộc thi sáng tác kịch bản cho trẻ em tại Việt Nam với chủ đề Câu chuyện của Việt Nam chạm tới thế giới.

Sau 4 tháng phát động (từ ngày 1/12/2023 đến 30/3/2024), BTC nhận được 30 tác phẩm. Hội đồng giám khảo tìm ra giải Nhất thuộc về Ước mơ của em của tác giả Nguyễn Thị Thanh Thanh (Ba Vì, Hà Nội). Giải Nhì được trao cho tác phẩm Gà mái biết... gáy của tác giả Phan Thanh Tùng, giải Ba thuộc về tác phẩm Siêu gà 9 cựa của tác giả Nguyễn Thu Hiền.

Tác giả Thanh Thanh vượt lên hoàn cảnh để sáng tác. Cô gái nhỏ bé ngồi xe lăn từng giành được nhiều giải thưởng kịch bản khác.

MỚI - NÓNG