Treo cờ Tổ quốc đúng quy cách trong dịp lễ 2/9

TPO - Văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu rõ khi treo quốc kỳ chú ý không để ngược ngôi sao. Quốc kỳ được treo trong các phòng họp, hội trường của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước và các đoàn thể khi họp những buổi họp long trọng. 

Tại Thông báo 675/TB-UBND ban hành đầu tháng 8, UBND TP. Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị, bệnh viện, trường học và nhân dân treo cờ Tổ quốc vào hai dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2024) và kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2024).

Theo thông báo, vào dịp Quốc khánh người dân treo cờ Tổ quốc từ 31/8 đến hết 3/9.

Khi thực hiện treo cờ dịp lễ Quốc khánh 2/9, người dân cần nắm rõ một số lưu ý, đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) hướng dẫn trong văn bản số 3420/HD-BVHTTDL.

Treo cờ Tổ quốc đúng quy cách trong dịp lễ 2/9 ảnh 1
Cờ Tổ quốc tung bay tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò dịp 2/9.

Điều 141 chương XI Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992, Thông tư số 68/VHTT-TT ngày 24/8/1993 của Bộ Văn hóa, Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) nêu: "Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh”.

Điểm giữa ngôi sao vàng đặt đúng điểm giữa (điểm giao nhau của hai đường chéo) Quốc kỳ. Khoảng cách từ điểm giữa ngôi sao đến đầu cánh sao bằng một phần năm chiều dài của quốc kỳ. Hai mặt của quốc kỳ đều có ngôi sao vàng trùng khít nhau. Nền quốc kỳ màu đỏ tươi, ngôi sao màu vàng tươi.

Văn bản của Bộ VHTTDL nêu rõ khi treo Quốc kỳ chú ý không để ngược ngôi sao. Quốc kỳ được treo trong các phòng họp, hội trường của các cấp chính quyền, cơ quan nhà nước và các đoàn thể khi họp những buổi họp long trọng.

Quốc kỳ cũng được treo ngoài trời vào dịp các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, Tết cổ truyền của dân tộc và theo thông báo của T.Ư và chính quyền địa phương.

Dịp Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố trên cả nước rực rỡ cờ đỏ sao vàng, tạo nên hình ảnh đẹp và khơi dậy tinh thần yêu nước. PGS.TS Phạm Mai Hùng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam - bày tỏ nhiều tổ dân phố, cụm dân cư phát quốc kỳ để người dân treo dịp lễ lớn của dân tộc. Khu dân cư nơi ông sinh sống cũng thực hiện nếp sống đẹp này.

Treo cờ Tổ quốc đúng quy cách trong dịp lễ 2/9 ảnh 2

Treo cờ Tổ quốc phải đảm bảo mỹ quan, trang nghiêm.

"Người dân luôn tìm vị trí trang trọng, xứng đáng, dễ nhận biết để treo cờ Tổ quốc. Việc treo quốc kỳ phải gắn liền với ý thức trách nhiệm, xuất phát từ tấm lòng. Điều đó góp phần nhân lên ý thức của người dân đối với những sự kiện trọng đại của đất nước, từ đó, khơi dậy và lan tỏa tinh thần yêu nước", PGS.TS Phạm Mai Hùng nói.

Ông cũng khẳng định quốc kỳ cần được treo đúng nơi, đúng dịp với thái độ tôn trọng.

Điều lệ 974-TTg năm 1956 quy định quốc kỳ chỉ treo ngoài nhà những ngày Tết và ngày lễ gồm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán âm lịch, kỷ niệm tổng tuyển cử 6/1, Quốc tế lao động 1/5, kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám 19/8, Quốc khánh 2/9.

Những trường hợp khác cần treo quốc kỳ theo thông báo của Chính phủ, Ủy ban hành chính khu, tỉnh hoặc thành phố.

MỚI - NÓNG