Theo Cục Bồi thường nhà nước (Bộ Tư pháp), sau 6 năm thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cơ quan chức năng đã thụ lý 258 vụ việc, đã giải quyết 204 vụ việc, đạt tỷ lệ 79%. Liên quan đến tài chính, số tiền được thống kê phải đền bù vượt mức 111 tỷ đồng.
Ở hoạt động tố tụng, cơ quan chức năng đã giải quyết 133/163 vụ việc, với số tiền hơn 56 tỷ đồng. Người đang giữ kỷ lục được bồi thường chính là ông Lương Ngọc Phi, một doanh nghiệp nông hải sản ở tỉnh Thái Bình với số tiền gần 23 tỷ đồng.
Một điều đáng lưu tâm, trong quá trình triển khai đạo luật nói trên, số tiền cán bộ mắc lỗi, gây oan, sai bồi hoàn mới chỉ đạt gần 700 triệu đồng chỉ bằng 1% so với số tiền Nhà nước phải dùng ngân sách để chi trả.