Dân ngăn thi công, đòi đền bù nứt nhà

Bà Nguyễn Thị Bảy nói rằng, nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên tường nhà bà từ khi đơn vị thi công lu lèn, nổ mìn.
Bà Nguyễn Thị Bảy nói rằng, nhiều vết nứt lớn xuất hiện trên tường nhà bà từ khi đơn vị thi công lu lèn, nổ mìn.
TP - Trước việc nhà thầu, đơn vị thi công Quốc lộ 19 (đoạn qua khu vực Phú Sơn, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, Bình Định) nổ mìn, phá núi, lu lèn gây chấn động, nứt nhà, nhiều hộ dân xuống đường, ngăn thi công, yêu cầu đền bù.

Chỉ vào những vết nứt chằng chéo khắp nhà, chạy thành đường dài, bà Nguyễn Thị Bảy (60 tuổi) nói rằng, những vết nứt này xuất hiện từ khi đơn vị thi công công trình Quốc lộ 19 đoạn qua khu vực gần nhà bà. “Khi họ lu đường, khi nổ mìn phá núi, nhà cửa rung ầm ầm, kêu lắc. Nhà cửa nứt toác hết ra thế này ai dám ở, còn cứ lu, cứ nổ như vậy, nó sập xuống lúc nào không hay”, bà Bảy bức xúc.

Căn nhà rộng gần 80m2 được xây cất cách đây 4 năm từ số tiền dành dụm, tích cóp hơn nửa đời người, giờ nứt nẻ khiến bà không khỏi xót lòng, lo lắng. “Điều chúng tôi lo lắng nhất là thi công xong, họ kéo đi hết hoặc đền bù cũng qua loa cho xong chuyện, dân chúng tôi biết kêu ai. Cho nên chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải có trách nhiệm đền bù xong mới được thi công”, bà Bảy nói.

Nhà ông Nguyễn Duy Hưng và bà Đỗ Thị Hậu cũng xuất hiện nhiều vết nứt. Ông Hưng khẳng định, trước khi nhà thầu thi công công trình, nhà ông không có vết nứt. “Khi họ thi công, đứng trong nhà cũng dễ dàng cảm nhận được độ rung, chấn động rất mạnh, chưa nói đến bụi ngập nhà gây ô nhiễm. Sau nhiều lần kiến nghị, cũng có người đến chụp hình, quay phim, nhưng vẫn không thấy phản hồi gì mà cứ tiếp tục thi công”, ông Hưng nói.

Ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND phường Nhơn Hòa, cho biết, địa phương đã nhận được phản ánh của người dân. Tổng số hộ bị ảnh hưởng là 141, trong đó khu vực Phú Sơn 49 hộ, Huỳnh Kim 83 hộ, còn lại ở khu vực Trung Ái, Tân Hòa.

Tháng 1/2016 sẽ áp giá đền bù

Sau khi nhận đơn kiến nghị, chính quyền địa phương đã phối hợp Cty TNHH 36.71 và doanh nghiệp tư nhân Minh Thảo, (đơn vị thi công) họp dân Phú Sơn đối thoại, giải thích, vận động bà con. Nhưng thi công kéo dài, nhà dân nứt nẻ,  nên người dân không đồng tình. Địa phương đã báo với thị xã để đến từng hộ lập biên bản xác định về việc rạn nứt nhà dân qua việc lu lèn và nổ mìn. Cty TNHH 36.71 đã mời đơn vị giám định độc lập lập biên bản. Khi có kết quả sẽ giải quyết việc đền bù.

“Hiện, người dân chưa thông suốt, nên vẫn ra ngăn cản không cho thi công. Trách nhiệm địa phương chúng tôi sẽ phối hợp với Cty TNHH 36.71 và đơn vị thi công sẽ giải thích cho bà con, thúc đẩy quá trình giám định để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Phía đơn vị bảo hiểm hứa là khoảng tháng 1/2016 tiến hành áp giá đền bù. Nhưng đó là nói miệng. Và việc đền bù nhiều hay ít thì căn cứ trên kết quả giám định, nên chúng tôi cũng không biết được”, ông Bốn nói.

Ông Vương Chí Thiện, Phó Giám đốc Cty TNHH 36.71, cho biết, sau khi người dân có ý kiến về việc nổ mìn và lu lèn gây nứt nẻ, hư hỏng nhà dân, đại diện Cty đã  phối hợp phường Nhơn Hòa và UBND thị xã An Nhơn mời người dân đối thoại. Đầu tháng 11, Cty cũng phối hợp địa phương đi kiểm tra hiện trạng, xác định có nứt.

Theo ông Vương Chí Thiện, Phó Giám đốc Cty TNHH 36.71, nhà dân bị nứt có thể do nhiều nguyên nhân như kết cấu, sụt lún hoặc ảnh hưởng của thi công. “Việc xác định nguyên nhân sẽ do đơn vị bảo hiểm - cơ quan giám định độc lập xác minh làm cơ sở áp giá đền bù. Hiện, phía đơn vị bảo hiểm đã tiến hành giám định nguyên nhân, dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ có câu trả lời cho người dân”, ông Thiện nói.

MỚI - NÓNG