TPO - Dù đã có văn bản chỉ rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng thuỷ điện vụ 62 hộ dân bị thiệt hại hoa màu ở xã Đăk Psi (huyện Đăk Hà, Kon Tum), đồng thời đề nghị phải đền bù trước ngày 20/6 nhưng đã quá 6 ngày mà phía các thuỷ điện vẫn "bặt vô âm tín".
TPO - Sở Công Thương Kon Tum đã chỉ rõ sự liên quan, cũng như trách nhiệm các thuỷ điện của Cty Cổ phần Đức Thành-Gia Lai, Cty Cổ phần Đức Nhân-Đăk Psi. Đồng thời, yêu cầu 2 công ty phải sớm bồi thường cho 62 hộ dân bị thiệt hại hoa màu ở xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, Kon Tum.
TPO - Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Nông thấp hơn mức trung bình cả nước, do một số công trình chậm giải phóng mặt bằng. Tỉnh Đắk Nông huy động sức mạnh thanh niên tham gia vận động gia đình, người thân, người dân xung quanh ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.
TPO - Nhiều hộ dân tại xã Bình Thuận (thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) phản ánh chính quyền dùng thép gai, lưới B40 rào chắn chợ tạm đã ảnh hưởng đến việc đi lại và kế sinh nhai.
TP - Chỉ riêng dòng sông Đăk Psi chảy qua Kon Tum đã phải gánh tới 11 thủy điện, trong đó rất nhiều thủy điện dính sai phạm. Ngay cả sự tồn tại của làng du lịch của thành phố Kon Tum cũng đang bị dự án thủy điện Đăk Bla 3 “nhăm nhe” hủy hoại.
TPO - Ngày 11/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với VKSND tỉnh và các cơ quan chức năng TP. Phan Thiết kiểm tra thực địa dự án đại lộ Lê Duẩn, TP. Phan Thiết.
TPO - Gần 1 năm qua, nhiều hộ dân trong vùng dự án hồ chứa nước Yên Ngựa ở Đắk Lắk mòn mỏi chờ nhận tiền hỗ trợ, đền bù đất đai, tài sản. Nguyên nhân là do dự án đội vốn lên hàng trăm tỷ đồng nên đang chờ điều chỉnh vốn.
TP - Tại xã Vĩnh Khê, thị trấn Bến Quan, xã Vĩnh Hà của huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), nhiều người dân xây nhà, trồng cây, mở chuồng trại trái phép để chờ… đền bù từ dự án cao tốc Bắc - Nam.
TPO - Đường Quốc lộ 13 đoạn từ cổng chào giáp TP HCM đến TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ được khởi công xây dựng mở rộng, kèm cầu vượt dịp 30/4 tới. Dự án được thực hiện với mong muốn giảm ùn tắc, tạo thuận lợi cho hàng hóa lưu thông, góp phần phục hồi kinh tế hậu dịch bệnh tại Bình Dương.
TP - Ngày 9/12, chính quyền quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã huy động phương tiện thực hiện cưỡng chế thu hồi hơn 1.200m2 đất của gia đình vợ chồng ông Nguyễn Văn Côi (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Thanh Vân (59 tuổi, trú tại tổ 34, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà). Điều đáng nói, diện tích đất này nằm trong vụ khiếu kiện đang chờ Giám đốc thẩm bản án phúc thẩm trước đó.
TPO - Bà Phan Thị Hải bị khuyết tật được xã Hoài Thượng (Thuận Thành, Bắc Ninh) cho mượn đất ven đê xây nhà ở cách đây 20 năm. Sau khi dự án mở rộng mặt đê được triển khai, bà Hải đang gặp khó khăn về nơi ở vì nhà bị GPMB không thuộc diện nhận đền bù theo quy định của nhà nước.
TPO - Sau có thông tin Hà Nội đền bù hơn 47 triệu đồng/m2 với vị trí 4 (áp dụng cho mặt bằng một mặt giáp ngõ, mặt ngõ nhỏ nhất dưới 2m) trên phố Chùa Bộc để mở rộng đường, viêc rao bán nhà đất ở khu vực này bắt đầu "nóng", có nơi chào bán ở mức 762 triệu đồng/m2 đắt như đất ở các phố trung tâm, phố cổ của Thủ đô.
TPO - Thông thường với trường hợp bị tường đổ vào xe đang đỗ, chủ xe sẽ nhận được tiền đền bù bằng chi phí sửa chữa. Nhưng cũng cần lưu ý các quy định trong hợp đồng bảo hiểm để tránh bị áp chế tài.
TPO - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm đơn thư của ông Trần Văn Yên về việc gia đình ông này bị thu hồi đất cả chục năm, nhưng không nhận được tiền đền bù.
TPO - Nữ kế toán thuộc Ban đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông (Gia Lai) đã giả chữ ký, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng tiền đền bù và tiền gửi ngân hàng của cơ quan.
TP - Tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan là một trong dự án động lực của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, sau gần 4 năm khởi công và được gia hạn tiến độ, đến nay dự án vẫn chưa thể về đích do công tác giải phóng mặt bằng chậm trễ.
TPO - Sau 20 năm kể từ khi được phê duyệt dự án, cây cầu huyết mạch nối TPHCM với tỉnh Long An vẫn chưa hình thành, người dân sống hai bên bờ sông Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM vẫn mòn mỏi chờ đợi nhưng chưa biết khi nào cầu mới xây xong.
TPO - Dự án Khu đô thị mới - Công viên trung tâm Đồng Xoài nằm giữa trung tâm thành phố Đồng Xoài (Bình Phước) liên tục thay chủ đầu tư và “đắp chiếu” hơn 20 năm chưa thực hiện đẩy người dân vào tình thế bế tắc. Trong khi đó, lãnh đạo tỉnh Bình Phước hứa sẽ thực hiện trong quý 2 năm nay.
TP - Hiện có khoảng 1.000 trường hợp mua bán đất chỉ thông qua giấy tay với tổng diện tích khoảng khoảng 50 ha, phần lớn tập trung ở xã Bình Sơn (Long Thành) nên việc triển khai đền bù, giải tỏa dự án sân bay gặp nhiều trở ngại.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng khoản hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm cho 135 hộ dân bị thu hồi đất để xây dựng khu Đề pô thuộc dự án đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội, với số tiền 75 tỷ đồng.
TPO - Sau tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên dự kiến hoàn thành cuối năm 2021, tuyến metro số 2 cũng đang được UBND TPHCM đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn sáu quận để có thể khởi công trong quý 3/2021. Đáng chú ý, "khu đất vàng" quận 1 đã được người dân bàn giao 70% diện tích.
TPO - Dù kết luận thanh tra không đề cập phải thu hồi, nhưng Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Lâm Đồng vẫn phát văn bản yêu cầu doanh nghiệp trả lại giấy tờ sở hữu tài sản theo quyết định của UBND tỉnh. Trước sự việc này, doanh nghiệp đã gửi đơn khởi kiện UBND tỉnh Lâm Đồng ra tòa.
TPO - Ngày 27/10, một lãnh đạo Sở Công thương Kon Tum cho biết, đã phối hợp với cơ quan chức năng trong tỉnh kiểm tra hiện trường thủy điện Plei Kần (Cty CP Tấn Phát làm chủ đầu tư, địa chỉ ở TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) tích nước trái phép, gây nhiều thiệt hại về hoa màu của người dân xã Đắk Rơ Nga (huyện Đắk Tô)...
TPO - Tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Trần Việt Hà, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã trao đổi thông tin quanh việc xử lý vi phạm tại mương Nghĩa Đô, Nguyễn Khánh Toàn.
TP - Nhiều người dân ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai vẫn đang trông ngóng tiền đền bù, hỗ trợ. UBND tỉnh Gia Lai vừa phải ra văn bản hỏa tốc yêu cầu cơ quan chức năng thanh tra công vụ với Chủ tịch UBND huyện Chư Sê.
TPO - Trong khi chưa có đầy đủ quyết định thu hồi đất được phê duyệt theo quy định pháp luật, năm 2013, UBND tỉnh Bình Dương vẫn tiến hành thu hồi 16.000m2 của bà Nguyễn Thị Phấn.