Dự án trăm tỷ nguy cơ chậm tiến độ… vì vướng nhà một nhân viên y tế

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dự án xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Hàng trăm nhân công đang hối hả xây dựng… Tuy nhiên, dự án nguy cơ chậm tiến độ vì chưa thể di dời nhà của một nhân viên y tế.

Tháng 1/2024 phải hoàn thành

Ngày 10/9, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo Sở Y tế vận động, thuyết phục hộ ông Đinh Văn Dũng (sinh năm 1964) - cán bộ Phòng Dược, thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh, di dời khỏi dự án trăm tỷ đang thi công.

Dự án trăm tỷ nguy cơ chậm tiến độ… vì vướng nhà một nhân viên y tế ảnh 1

Dự án đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng.

Dự án “Đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai" có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Nguồn vốn dự án từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương (nằm trong nhóm 4 dự án có tổng mức đầu tư 362 tỷ đồng). Dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư. Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Dự án khởi công được khoảng 1 tháng nay, dự kiến khoảng tháng 1/2024 hoàn thành với quy mô nhà 6 tầng, diện tích sàn 8.760,5 m2.

Tại công trường này, xe cộ ra vào tấp nập, hàng trăm nhân công đang hối hả đổ móng, đan thép, xây tường gạch. “Dự án trong 5-6 tháng phải hoàn thành. Số lượng công nhân 70 người làm việc mỗi ngày, cao nhất lên đến 400 người một ngày”, đại diện chủ đầu tư nói.

Hộ dân chưa di dời nói gì?

Theo tìm hiểu, ngày 7/9 vừa qua, tại Hội nghị đánh giá công tác 8 tháng đầu năm của tỉnh Gia Lai, lãnh đạo tỉnh này cho biết, dự án đang vướng khi một hộ dân là cán bộ ngành y tế chưa thể di dời.

Dự án trăm tỷ nguy cơ chậm tiến độ… vì vướng nhà một nhân viên y tế ảnh 2

Căn nhà của ông Dũng hiện chưa thể di dời khỏi dự án.

Đó là hộ ông Đinh Văn Dũng (trú ở tổ 3, phường Hoa Lư, TP. Pleiku) hiện đang ở nhà cấp 4, phía sau khuôn viên dự án. Dù ban, ngành nhiều lần vận động di dời nhưng chưa được. Theo chủ đầu tư, khu vực nhà ông Dũng đang ở thuộc quy hoạch khu xử lý rác của trụ sở mới.

Ông Dũng cho biết, vợ chồng ông là người dân tộc Hrê, quê ở xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi. Đầu năm 1983, vợ chồng ông lên Gia Lai tìm việc. Ông làm bảo vệ cho Bệnh viện Y học cổ truyền (cũ) tỉnh Gia Lai. Sau đó chuyển sang làm sơ chế thuốc. Hiện tại ông thuộc biên chế tại Phòng dược của bệnh viện này. Vợ ông làm hộ lý tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, hiện đã nghỉ hưu.

“Thời điểm tôi làm bảo vệ, Giám đốc sở Y tế (giai đoạn 1985) tạo điều kiện cho tôi ở khu tập thể. Đến năm 2015, khu tập thể dột nát, xập xệ, tôi dựng căn nhà cấp 4 bên cạnh để cư ngụ”, ông Dũng trình bày. Sau đó, hai vợ chồng ông ở từ đó đến nay, nương tựa nhau, gia đình không có con cái.

Năm 2010, vợ ông được chính quyền cấp một mảnh đất ở đường Tôn Thất Tùng, sát cạnh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, vợ đổ bệnh và cần tiền xây nhà ở khu tập thể nên vợ chồng ông đã bán mảnh đất này.

“Hai vợ chồng tôi đã già, giờ di dời không biết ở đâu. Di dời thì chúng tôi chấp thuận. Nguyện vọng mong muốn được cấp một mảnh đất nhỏ để ở và tài sản trên đất thì được thống kê, đền bù” ông Dũng trình bày.

Ông Lý Minh Thái - Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết: “Trường hợp của ông Dũng ở trên đất của Nhà nước, không thuộc diện tái định cư. Trước đây, chính quyền đã tạo điều kiện cấp đất. Hiện, UBND tỉnh đang chỉ đạo thành lập tổ công tác thuộc sở để đối thoại, tháo gỡ trường hợp này”.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.