Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Prông bị khai trừ ra khỏi Đảng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Tiến Tạo - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) bị khai trừ ra khỏi Đảng do liên quan tới vụ án sai phạm về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ.

Ngày 9/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Ủy ban Kiểm tra huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã công bố quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Tiến Tạo - Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chư Prông, do liên quan tới vụ án sai phạm về bồi thường đất đai, hỗ trợ tái định cư tại dự án hồ chứa thủy lợi Ia Mơ.

Theo đó, thời điểm ông Tạo còn làm Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Chư Prông đã có sai phạm trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư thuộc công trình dự án hồ chứa nước Ia Mơ, bị Công an tỉnh Gia Lai khởi tố và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cụ thể, năm 2016, với trách nhiệm là Phó trưởng Phòng TN&MT, ông Tạo có nhiệm vụ kiểm tra, thẩm định hồ sơ bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Tuy nhiên, ông Tạo đã không kiểm tra căn cứ thể hiện nguồn gốc đất, không kiểm tra điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ, nên không phát hiện ra các hồ sơ không đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ. Việc này đã dẫn đến bồi thường sai quy định với tổng số tiền hơn 910 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này còn có 7 người khác bị truy tố với nhiều tội danh khác nhau.

Trong đó, Hà Ngọc Thẩn (sinh năm 1962, cựu Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Sử dụng trái phép tài sản”; Nguyễn Thị Luyên (sinh năm 1984, kế toán của Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố về tội “Tham ô tài sản” và “Sử dụng trái phép tài sản”; Rơ Lan Chim (sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Mơ), Nguyễn Ngọc Ánh (sinh năm 1986, chuyên viên Phòng TN&MT huyện Chư Prông) và Nguyễn Tiến Tạo (sinh năm 1981, nguyên Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Chư Prông) cùng bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Đình Hiếu (sinh năm 1986, công chức địa chính xã Ia Mơ) và Quách Văn Lực (sinh năm 1987, nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông) bị truy tố cùng về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”; Trịnh Minh Hòa (sinh năm 1983, trú tại xã Ia Mơ) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Được biết, các ông: Hà Ngọc Thẩn, Rơ Lan Chim, Nguyễn Ngọc Ánh và hai cựu nhân viên Ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện Chư Prông cũng đã bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, từ tháng 6 đến tháng 12/2018, với vai trò là Trưởng ban Đền bù giải phóng mặt bằng huyện, ông Hà Ngọc Thẩn đã chỉ đạo bà Nguyễn Thị Luyên sử dụng tiền đền bù của 3 công trình (công trình thủy lợi Ia Mơ, công trình đường liên xã Ia Băng-Ia V, công trình đường liên huyện Chư Păh-Ia Grai-Đức Cơ-Chư Prông) để gửi trái phép 29 sổ tiết kiệm cá nhân mang tên Nguyễn Thị Luyên tại các ngân hàng với tổng số tiền hơn 41,7 tỷ đồng, trong đó phát sinh lãi hơn 200 triệu đồng. Số tiền lãi phát sinh, Hà Ngọc Thẩn đã chỉ đạo Nguyễn Thị Luyên chi các hoạt động ăn uống, chi phí đi lại cho đơn vị, việc chi này không có hóa đơn, chứng từ.

MỚI - NÓNG