Thi công quốc lộ làm hỏng nhà dân

0:00 / 0:00
0:00
TP - Trong quá trình thi công nâng cấp quốc lộ 8A tại Hà Tĩnh, nhà của hơn 169 hộ dân ở xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) bị nứt, tài sản hư hỏng.
Thi công quốc lộ làm hỏng nhà dân ảnh 1
Nhiều hộ dân bị hư hỏng nhà cửa do thi công quốc lộ

Hơn 1 năm qua, ông Trịnh Bá Lữ (SN 1973, thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang chờ phương án đền bù nhà bị hư hỏng do thi công nâng cấp quốc lộ 8A.

Ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông Lữ nằm sát quốc lộ 8A, được xây dựng vào năm 2016. Vào khoảng tháng 4/2023, trong quá trình lu nền thi công quốc lộ 8A đã khiến ngôi nhà ông Lữ bị hư hỏng.

Sau sự việc, ông Lữ cùng nhiều nhà dân xung quanh quốc lộ chờ đợi đền bù để sửa lại nhà cửa bị hư hỏng. Đến đầu tháng 5/2024, phía ban quản lý dự án và các đơn vị liên quan thông báo chi trả tiền. Tuy nhiên do số tiền đền bù thấp, ông Lữ cùng nhiều hộ dân không đồng thuận ký nhận.

“Ngôi nhà của tôi trị giá hơn 2 tỷ đồng, phần tường gần như nứt toàn bộ. Trong khi đó chỉ được trả hơn 30 triệu đồng, quá thấp so với thực tế thiệt hại nên gia đình không đồng ý,”, ông Lữ nói.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300 do Ban Quản lý dự án 4 làm chủ đầu tư với nguồn vốn 1.662,9 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2014 đến nay với 11 gói thầu xây lắp. Vị trí thi công làm hư hỏng nhà dân thuộc đoạn Km59+00 - Km60+500, gói thầu XL8.

Gói thầu này do liên danh Cty Cổ phần Đầu tư và XD Công trình 468; Cty Cổ phần XD công trình giao thông 144 và Cty Cổ phần 471 thi công với tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh - đại diện Ban quản lý dự án 4 (chủ đầu tư dự án), hiện đơn vị đang phối hợp để chi trả tiền đền bù, tuy nhiên đa số người dân chưa nhận tiền đền bù vì họ cho rằng mức đền bù thấp. Việc thống kê thiệt hại và thẩm định do Tổng Cty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không và Cty CP Giám định Vina Pacific thực hiện.

Qua kiểm đếm, tổng số tiền đền bù thiệt hại cho 169 hộ dân trên là hơn 1,3 tỷ đồng. Phía đại diện chủ đầu tư cũng cho hay, nguyên nhân khiến số lượng nhà dân bị ảnh hưởng nhiều là do quá trình đơn vị thi công lu nền (lu rung).

“Trước khi thi công, biết sẽ ảnh hưởng đến nhà dân, song không nghĩ sẽ gây hư hỏng nhiều nhà như vậy. Sắp tới nếu người dân vẫn không thống nhất đền bù, họ có thể mời đơn vị thẩm định độc lập riêng để thống kê thiệt hại” ông Tuấn Anh nói.

MỚI - NÓNG