Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong quá trình thi công nâng cấp quốc lộ 8A tại Hà Tĩnh, hơn 150 hộ dân ở xã Sơn Kim 1 (huyện Hương Sơn) bị nứt nhà, hư hỏng tài sản.

Hơn 150 hộ dân bị hư hỏng nhà

Trong 1 năm qua, ông Trịnh Bá Lữ (SN 1973, thôn Kim Cương 1, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) vẫn đang chờ phương án đền bù nhà bị hư hỏng do thi công nâng cấp quốc lộ 8A. Theo ông Lữ, dọc tuyến đường này có rất nhiều hộ dân bị ảnh hưởng về nhà ở, tuy nhiên gia đình ông là một trong các hộ bị hư hỏng nặng nhất.

Ngôi nhà hai tầng của vợ chồng ông Lữ nằm sát quốc lộ 8A, được xây dựng vào năm 2016. Bên trong tường nhà xuất hiện hàng ngàn vết nứt chân chim, phần dầm mái nhà có những vết nứt lớn, mưa thấm vào gây ẩm mốc. Đặc biệt khu vực cầu thang có những vết nứt kéo dài hơn 2m.

Theo ông Lữ, sự việc này xảy ra vào khoảng tháng 4/2023, khi thi công nâng cấp, mở rộng đường quốc lộ 8A. Đến nay dù đã 1 năm trôi qua, nhưng quyền lợi của người dân vẫn chưa được giải quyết.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 1

Bên trong ngôi nhà của ông Lữ nhiều vị trí bị nứt do thi công đường.

Việc nhà bị hư hỏng, ông Lữ cho rằng do đơn vị thi công không làm đúng kỹ thuật, khi lu nền máy hoạt động quá cường độ. "Thời điểm lu nền đường, hai máy hoạt động liên tục, khu vực này gần như rung chuyển động. Vì thấy bất ổn nên đã ra báo cáo đến đơn vị thi công, yêu cầu dừng lại. Sau đó chúng tôi phát hiện nhà đã bị hư hỏng, nứt ở nhiều vị trí", ông Lữ nói.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 2Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 3

Tường, cầu thang xuất hiện nhiều vết nứt dài.

Người đàn ông này cũng cho biết, khi phát hiện sự việc, các hộ dân xung quanh có ý kiến và yêu cầu đơn vị thi công dừng thi công. Đến tháng 5/203, các bên liên quan đã họp bàn, cam kết 90 ngày sẽ chi trả đền bù. Song mãi đến đầu tháng 5/2024, phía ban quản lý dự án quốc lộ 8A mới có thông báo chi trả tiền. Và số tiền gia đình ông sẽ được đền bù là hơn 30 triệu đồng.

"Ngôi nhà của tôi có giá trị hơn 2 tỷ đồng, phần tường gần như nứt toàn bộ. Trong khi đó chỉ trả hơn 30 triệu đồng, quá thiệt thòi cho người dân và thấp so với thực tế thiệt hại nên gia đình không đồng ý", ông Lữ nói.

Chậm chi trả đền bù

Điều khiến người dân nơi đây bức xúc hơn là sự việc xảy ra hơn 1 năm, nhưng mới đây khi thông báo chi trả đền bù lại không thể hiện rõ số lượng thiệt hại, báo cáo cụ thể nội dung việc áp giá đền bù để đảm bảo khách quan. Bởi có những hộ dân hư hỏng tài sản lớn, song chỉ được đền bù hơn 6 triệu đồng.

“Nhà tôi giờ mưa đến nước ngấm vào, ngoài ra một số phần tường bị gãy ngang, nứt rất nguy hiểm. 1 năm qua chúng tôi chờ đợi phương án đền bù, nhưng theo thông báo thì gia đình chỉ nhận được 6 triệu đồng nên tôi không đồng ý. Giờ 6 triệu làm được gì, trong khi nhà hư hỏng lớn", ông Lê Viết Hoà (SN 1942, trú thôn Kim Cương 1) cho hay.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 4

Đoạn quốc lộ 8A thi công làm hư hỏng nhà dân.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 5Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 6

Khu vực bờ tường nhà của các hộ dân chi chít vết nứt.

Nằm dọc quốc lộ 8A, ngôi nhà ông Trần Quốc Hưởng (SN 1963, trú thôn Kim Cương 1) cũng bị hư hỏng, tường nứt, nền nhà có dấu hiệu mất kết dính, hệ thống dầm ở mái nhà bị gãy...

Ông Hưởng bày tỏ lo lắng khi mùa mưa lũ đến, nếu không được khắc phục sữa chữa kịp thời sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống gia đình.

"Tường bị nứt tạo thành những đường lớn, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Mấy hôm trời mưa, vợ chồng con cái ở trong nhà cũng lo sợ, bất an. Chúng tôi chỉ mong đền bù thoả đáng, đảm bảo công bằng, đúng quy định", ông Hưởng nói.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 7

Ông Trần Quốc Hưởng lo lắng khi nhà hư hỏng, tường nguy cơ đổ sập.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 8A đoạn Km37 - Km85+300 (từ thị trấn Phố Châu đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo) do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án 4 làm bên mời thầu. Dự án có tổng mức đầu tư 1.662,931 tỷ đồng, được khởi công từ năm 2014 đến nay với 11 gói thầu xây lắp.

Vị trí thi công làm hư hỏng nhà dân thuộc đoạn Km59+00 - Km60+500, gói thầu XL8 (Km59+00-Km67+00).

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Thư - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn cho biết, qua thống kê có hơn 150 hộ dân tại địa bàn bị thiệt hại do thi công dự án mở rộng đường quốc lộ 8A mà không nằm trong phạm vi GPMB.

Thi công dự án nghìn tỷ, hơn 150 nhà dân bị hư hỏng ảnh 8

Nhiều hộ dân bày tỏ lo lắng khi nhà bị hư hỏng, trong khi đó đền bù chưa thoả đáng.

Theo lãnh đạo địa phương, việc chi trả tiền đền bù các bên liên quan thực hiện còn chậm. "Mới đây có thông báo nhận tiền, hơn 150 hộ bị ảnh hưởng, nhưng hiện chỉ có 11 hộ ký nhận tiền. Còn lại dân cho rằng chưa thoả đáng và làm không đúng quy trình. Quá trình lu lèn ảnh hưởng đến tài sản của dân, mà trong khi đó các bước triển khai đền bù hơi chậm", ông Thư nói.

Đại diện địa phương cũng cho rằng, việc đền bù cần có nội dung cụ thể về khoản chi trả và tính toán bồi thường phải có cơ sở để người dân hiểu rõ. "Chúng tôi mong muốn các cơ quan liên quan kiểm tra lại và sớm giải quyết, để đảm bảo quyền lợi cho người dân đúng theo quy định pháp luật", ông Thư nói.

MỚI - NÓNG
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
Tỉnh trung tâm vùng Tây Nguyên có 2.200 'tai, mắt' của công an nhân dân
TPO - Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quan tâm đầu tư, mua sắm, trang bị, bảo đảm các chế độ chính sách, mức hỗ trợ thường xuyên và bố trí địa điểm, nơi làm việc đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Xem đây là lực lượng “đồng hành”; là “tai, mắt”; là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân.