Quảng Ninh:

Nguy cơ lặp lại lũ lịch sử

Ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, Bãi Cháy ngập chìm trong nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh
Ngã tư đường Hoàng Quốc Việt, Bãi Cháy ngập chìm trong nước. Ảnh: Báo Quảng Ninh
TP - Mưa lớn kéo dài, kèm theo giông suốt từ đêm 4/7 đến chiều ngày 5/7, khiến nhiều tuyến đường và một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ngập trong biển nước, nguy cơ sạt lở đất tại các vùng đồi núi đang được đặt trong tình trạng báo động.

Theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, mưa lớn trên diện rộng gây ngập lụt tại một số điểm như thành phố Cẩm Phả, khu vực Hòn Gai, Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Tại phường Bãi Cháy cũng xảy ra tình trạng ngập lụt, một số tuyến đường như đường Hạ Long và khu vực chợ Cái Dăm nước lên nhanh. Các khu vực đồi núi, nước đổ về làm tràn các cống thoát nước, nguy cơ xảy ra sạt lở đất rất cao.

Trước diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu UBND các huyện, thành phố trên toàn tỉnh cần khẩn trương mở rộng cống thoát hạ lưu để tiêu nước, các khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là khu vực đang xây dựng cần tiến hành ngay các biện pháp ứng phó. Các đơn vị chức năng của thành phố cần phối hợp tốt với UBND phường, xã và đơn vị chủ quản phải có phương án di dân khi xảy ra mưa lớn trên địa bàn, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân.

Tính đến 20h cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 1 người thiệt mạng (nạn nhân là ông Trần Văn Thanh, sinh năm 1964, trú tại tổ 8, khu 1 phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long; do sập nhà bếp) và 1 phụ nữ bị thương vì nước cuốn trôi xuống cống tiêu thuộc Khu 3 phường Giếng Đáy. Nạn nhân đã được đưa tới cấp cứu tại Bệnh viện Bãi Cháy. Tại khu vực tổ 54, phường Hà Trung có 1 nhà dân bị sập, nhưng rất may không có thiệt hại về người. Hiện hơn 10 hộ dân tại khu vực này đã được di dời xuống nhà văn hóa để lánh nạn trong đêm.

 Theo Trung tâm Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài có nguy cơ lặp lại trận lụt lịch sử năm 2015.

Miền Bắc mưa lớn diện rộng hết hôm nay.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều tối qua (5/7), dự kiến, đợt mưa này sẽ kéo dài đến hết hôm nay (6/7) với tổng lượng mưa cả đợt 50-150mm, có nơi trên 200mm. Nhiều địa phương (Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa và khu vực đồng bằng Bắc bộ) có nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng.   

Phạm Anh

MỚI - NÓNG