Người dân ở khu tái định cư khốn khổ vì 'lịch' cấp nước sạch phập phù

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khu tái định cư Đá Bạc (Cà Mau) hoạt động từ năm 2022, hiện có hơn 60 hộ dân sinh sống. Tuy nhiên, nguồn nước sạch ở đây lúc có, lúc không. Thậm chí có khi ba bốn ngày mới có nước một lần.

Khu tái định cư xen ghép Đá Bạc (xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) được đầu tư xây dựng và phân ra 148 lô nền để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án nâng cấp đê biển Tây và những hộ bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng Trường mầm non Đá Bạc.

Hiện nay, khu tái định cư có hơn 60 hộ dân nhận nền, đã xây nhà ở với hơn 250 nhân khẩu sinh sống. Tuy nhiên, tình trạng thiếu nước cục bộ tại khu tái định cư xen ghép Đá Bạc diễn ra từ đầu năm 2023 đến nay. Người dân đã kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay nguồn nước vẫn chưa cải thiện, thậm chí còn tệ hơn.

Người dân ở khu tái định cư khốn khổ vì 'lịch' cấp nước sạch phập phù ảnh 1

Nước sạch chảy nhỏ nhưng đôi khi ba bốn ngày mới có nước một lần.

Gia đình bà Nguyễn Thị Huệ (ngụ xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời) có hơn 20 năm sinh sống gần đê biển Tây. Bà được bố trí vào khu tái định cư, không còn phập phồng lo sợ mỗi khi tới mùa mưa bão đến. Tuy nhiên, nguồn nước lúc có, lúc không khiến mọi sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn.

Tương tự, bà Trần Thị Tuyền chia sẻ: “Ba bữa mới có nước một bữa, mà nhà thì đông người, không có nước sao mà xài. Không có gạo thì mượn được, không có tiền thì cũng giải quyết được mà không có nước thì không chịu được. Trời mưa bà con ở đây mừng lắm, 2-3h sáng cũng bật dậy huy động xô, thau hứng nước mưa để xài”.

Theo người dân, nguồn nước trên thuộc quản lý của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Cà Mau. Thiếu nước, người dân buộc phải mua nước bình hoặc kéo nhờ nước của xóm lân cận, nhưng cách rất xa, rất bất tiện.

Người dân ở khu tái định cư khốn khổ vì 'lịch' cấp nước sạch phập phù ảnh 2

Những hộ dân nằm cuối tuyến gần như nước không chảy tới gần một tháng qua.

Ông Nguyễn Trung Hiếu (cán bộ UBND xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) kiến nghị: “Để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho bà con, địa phương cũng đề nghị cấp trên xem xét nâng cấp đường ống nước đảm bảo đủ nước sinh hoạt cho bà con thời gian tới”.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tiền Phong, nguyên nhân vấn đề nêu trên do các nhà thầu thi công hợp đồng lắp đặt đồng hồ nước với cán bộ Trạm cấp nước (thuộc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh Cà Mau) không cụ thể.

Mặc khác, theo thông tin từ xã Khánh Bình Tây, có tình trạng cán bộ Trạm cấp nước tự ý khoá nước không cho sử dụng, hoặc vận hành cấp nước cầm chừng diễn ra trong thời gian qua. Điều này gây nhiều bức xúc trong nhân dân, nhất là những hộ nằm cuối tuyến.

MỚI - NÓNG