TPO - Hàng nghìn khách khắp cả nước, trong đó nhiều người Chăm mang lễ vật, đổ về di tích quốc gia đặc biệt tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh, tỉnh Khánh Hòa) dự lễ hội Katê năm 2025.
Ngày 21/10 (tức mùng 1 tháng 7 Chăm lịch), hàng nghìn đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn tại tỉnh Khánh Hòa đã tưng bừng bước vào Lễ hội Katê năm 2025.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách, đặc biệt là người Chăm, đội lễ vật đến dâng lên Mẹ xứ sở - nữ thần Pô Inư Nưgar. Tương truyền, nữ thần Pô Inư Nưgar đã dạy dân làng dệt vải, trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng cuộc sống gia đình no ấm.
Dưới chân tháp, hàng trăm gia đình Chăm mang theo lễ vật dâng cúng truyền thống như mâm ngũ quả, gà luộc, rượu, bánh trái, trầu cau… cầu mong một năm an lành, no đủ.
Lễ hội Katê năm 2025 là kỳ lễ đầu thực hiện đề án Bảo tồn và phát huy giá trị Lễ hội Katê của đồng bào Chăm, giai đoạn 2025-2030. Tại lễ hội, ông Nguyễn Khắc Hà - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa - đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đồng bào Chăm. Ông Hà bày tỏ mong muốn bà con tiếp tục giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo của lễ hội. "Các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục đồng hành, tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát triển Lễ hội Katê trong thời gian tới, xứng tầm với quy mô, giá trị của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia", ông Hà yêu cầu.
Lễ hội năm nay diễn ra sôi nổi trong 3 ngày (từ 20-23/10) tại 3 quần thể tháp Chăm lịch sử: tháp Pô Klong Garai (phường Đô Vinh), tháp Pô Rômê và đền Pô Inư Nưgar (xã Phước Hữu). Người dân nối nhau lên tháp Pô Klong Garai dự lễ hội Katê. Lễ hội Katê thu hút đông đảo người dân, các nhà nghiên cứu văn hóa và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu, tham gia các hoạt động cùng đồng bào Chăm địa phương.