Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng

TPO - Chuyến biển đầu năm luôn mang nhiều ý nghĩa, dù đánh bắt được ít hay nhiều đối với ngư dân đều là “lộc biển”, giúp họ có thêm động lực và quyết tâm vươn khơi, bám biển.
Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 1

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, ngư dân Nghệ An đã bắt đầu ra khơi, cầu mong một mùa đánh bắt bội thu. Nhiều người quan niệm rằng, chuyến ra khơi đầu năm nếu thuận buồm xuôi gió sẽ giúp cả năm bình an, may mắn và có nhiều tài lộc.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 2

Ghi nhận tại cảng cá Lạch Vạn, huyện Diễn Châu, nhiều tàu thuyền cập cảng sau một đêm đánh bắt trên biển. Dù được nhiều hay ít, bà con ngư dân đều rất phấn khởi, vì chuyến đánh bắt đầu năm mới đã có “lộc biển”.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 3

Khi tàu cá cập cảng, ngư dân lựa chọn các mặt hàng hải sản ngay trên mạn tàu để vận chuyển vào khu vực cảng cá xuất bán.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 4

Năm nay, anh Phạm Đình Hưng (trú xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) chọn ngày mồng 5 ra khơi lấy may. Chuyến biển xuất hành này của anh không đặt nặng vấn đề về sản lượng, thế nhưng tàu cá có công suất 200CV của anh đã đánh bắt được hơn 3 tạ cá.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 5

“Chuyến biển đầu năm, chúng tôi không đặt nặng vấn đề sản lượng đánh bắt, chỉ mong chuyến ra khơi diễn ra thuận lợi. Ra khơi đầu năm, hải sản đánh bắt được không nhiều lắm, nhưng bán được giá, nhất là mực, tôm,... được khoảng 5 triệu đồng”, anh Hưng chia sẻ.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 6

Với ngư dân ven biển, ra khơi những ngày đầu năm không chỉ đem lại kinh tế mà họ còn cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá đầy khoang.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 7

Trên bờ, các tiểu thương chờ để mua được những mẻ hải sản tươi ngon đầu năm.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 8

Chị Phương, một thương lái cho biết, thời điểm này hải sản tiêu thụ mạnh, đặc biệt là hải sản tươi sống. Hiện, tôm tít có giá từ 120.000 – 150.000 đồng/kg, cá cháo ngày thường 150.000 - 170.000 đồng/kg, nay tăng lên 300.000 đồng/kg vẫn không có bán.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 9

Một mẻ tôm tươi rói.

Ngư dân đón 'lộc biển' sau chuyến ra khơi đầu năm, tàu cập bờ là cháy hàng ảnh 10

Do hoạt động gần bờ, thời gian đánh bắt trong đêm, hải sản tươi nguyên nên vừa cập bến là "cháy hàng".

Tin liên quan