Ngoại trưởng Tillerson: Mỹ sẵn sàng đàm phán với Triều Tiên

Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Rex Tillerson. Ảnh: Reuters
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đề xuất khởi động đàm phán với Triều Tiên mà không kèm theo điều kiện tiên quyết. Động thái này dường như không giống với những yêu cầu trước đó của Mỹ đòi Bình Nhưỡng trước hết phải chấp nhận rằng mọi cuộc đàm phán đều phải dựa trên việc giải giáp hạt nhân.
Trong bài phát biểu trước cơ quan nghiên cứu Hội đồng Đại Tây Dương có trụ sở ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Tillerson đã đưa ra đề nghị mang tính đảo ngược chính sách ngoại giao của Mỹ này, trong bối cảnh gia tăng căng thẳng liên quan đến những tiến bộ về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, cũng như những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa hai bên. 
Mặc dù tái khẳng định lập trường lâu dài của Mỹ là không thể dung thứ cho một Triều Tiên sở hữu vũ khí hạt nhân, song ông Tillerson nhấn mạnh Mỹ "sẵn sàng đàm phán bất kỳ lúc nào họ (Triều Tiên) sẵn sàng đàm phán", nhưng Bình Nhưỡng phải ngồi vào bàn đàm phán với tâm thế sẵn sàng lựa chọn thay đổi.
Ông nêu rõ, hai bên có thể bắt đầu vạch ra lộ trình về những gì có thể sẵn sàng hướng tới. Ông gợi ý rằng mọi cuộc tiếp xúc ban đầu đều sẽ đặt ra những quy tắc nền tảng cho các cuộc thương lượng chính thức.
 Hiện chưa rõ liệu ông Tillerson, người mà ảnh hưởng trong chính quyền dường như đã suy giảm, có giành được sự ủng hộ hoàn toàn của Tổng thống Donald Trump để tìm kiếm một sự cởi mở về ngoại giao như vậy hay không.
Trước đó, ông đã bày tỏ mong muốn sử dụng các kênh ngoại giao với Bình Nhưỡng, nhưng ông Trump hồi tháng 10 đã phản đối trên trang mạng Twitter rằng cách tiếp cận như vậy sẽ chỉ tốn thời gian.
Căng thẳng đã bùng nổ trở lại kể từ khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới hôm 29/11 vừa qua – điều mà Bình Nhưỡng gọi là “đột phá” có thể đặt cả nước Mỹ vào tầm ngắm.
Theo Theo Ejinsight
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.