Nghỉ 30/4-1/5: Dự báo khách qua sân bay Nội Bài tăng hơn 20% so với năm trước

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách qua sân bay này dự kiến tăng hơn 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm trước. Trong đó, ngày cao điểm nhất sân bay Nội Bài đón hơn 96.000 lượt khách.

Năm nay, dịp nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương và lễ 30/4 - 1/5 sát nhau, nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục. Với lịch nghỉ kéo dài, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dự báo, lượng khách đi lại bằng đường hàng không sẽ tăng cao so với ngày thường.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài dẫn số liệu từ các hãng hàng không cho thấy, trong dịp nghỉ lễ sắp tới, lượng khách qua sân bay này tăng hơn 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm trước. Ngày cao điểm nhất, sân bay Nội Bài phục vụ khoảng 96.000 lượt khách, với 580 lượt chuyến bay cất/hạ cánh; trong đó lượng khách đi nội địa hơn 68.000 lượt, khách quốc tế hơn 28.000 lượt.

Nghỉ 30/4-1/5: Dự báo khách qua sân bay Nội Bài tăng hơn 20% so với năm trước ảnh 1

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, lượng khách đi đường hàng không qua sân bay Nội Bài tăng hơn 20% so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ năm trước (Ảnh: NIA).

Đơn vị khai thác sân bay Nội Bài cho biết, với dịp nghỉ lễ tới, lượng khách quốc tế đi/đến đã bằng khoảng 80% so với thời điểm chưa có dịch COVID-19 (năm 2019).

Với lượng khách qua sân bay tăng cao dịp nghỉ lễ tới, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đã sẵn sàng các phương án phục vụ khách, xây dựng kế hoạch phục vụ theo số lượng khách đã đặt vé máy bay. Trong đó, đơn vị khai thác sân bay sẽ bố trí tăng cường thêm nhân lực, thiết bị, mở tối đa các quầy làm thủ tục, kiểm tra an ninh để đảm bảo lưu thông nhanh nhất với hành khách.

Trong thời gian từ 17/4 - 17/5, sân bay Nội Bài cũng đưa vào thí điểm công nghệ sinh trắc học và kiểm tra căn cước công dân gắn chíp để xác thực khách đi máy bay.

Để giảm tải khu vực sân bay trong thời điểm khách tăng cao, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách hạn chế người thân đón tiễn ở sân bay để giảm ùn tắc; chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân đầy đủ, còn hạn sử dụng trước khi ra sân bay; có mặt ở sân bay trước giờ bay 2 tiếng đồng hồ với bay nội địa và trước 3 tiếng với bay quốc tế; khuyến khích khách làm thủ tục trực tuyến hoặc các máy làm thủ tục tự động ở sân bay; ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải công cộng để đến, hoặc rời sân bay, nhằm giảm ùn tắc sân đỗ ô tô tại sân bay; áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang, khử khuẩn…

MỚI - NÓNG