Nghệ nhân quan họ được nhận lương tháng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhiều năm qua, hàng trăm nghệ nhân dân ca quan họ được tỉnh Bắc Ninh trả phụ cấp hằng tháng. Việc trả lương cho các nghệ nhân giúp bảo tồn và lan tỏa di sản dân ca quan họ trong cộng đồng.

Ở tuổi 70, nghệ nhân dân ca quan họ Lê Văn Cần, trú ở phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh vẫn hăng say với các lớp dạy hát quan họ. Ông Cần cho biết, từ nhỏ, ông đã có niềm đam mê với quan họ, rồi theo các liền anh, liền chị học hát. Sau này, ông ra Hà Nội làm việc, nhưng vẫn dành tâm huyết với loại hình dân ca quan họ. Từ năm 2000, ông Cần bắt đầu mở các lớp dạy hát quan họ ở thành phố Hà Nội. “Năm 2018, tôi được UBND tỉnh Bắc Ninh phong nghệ nhân dân ca quan họ và được tỉnh trả lương hơn 1,4 triệu đồng/tháng. Đến năm 2019, tôi được phong nghệ nhân ưu tú và được nhận lương hơn 2,2 triệu đồng/tháng. Việc tỉnh Bắc Ninh trả lương cho các nghệ nhân khiến chúng tôi có thêm động lực truyền dạy hát quan họ cho người dân và các bạn trẻ ở trong và ngoài tỉnh”, ông Cần phấn khởi nói.

Nghệ nhân quan họ được nhận lương tháng ảnh 1

Việc trả lương hằng tháng giúp nhiều nghệ nhân quan họ ở Bắc Ninh có thêm động lực dạy hát quan họ cho lớp trẻ

Ông Cần cho biết thêm, đến nay, ông truyền dạy hát quan họ cho khoảng 2000 người. Hiện ông vẫn duy trì hoạt động của 10 lớp dạy hát quan họ tại thành phố Hà Nội. Mỗi lớp có khoảng 30 người theo học. Dù đã có tuổi, ông vẫn thường xuyên đi từ Bắc Ninh ra Hà Nội để truyền ngọn lửa tình yêu quan họ đến với nhiều người. Ngoài việc được tỉnh Bắc Ninh trả lương hằng tháng, ông Cần còn được tỉnh hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm.

Nhiều năm qua, nghệ nhân quan họ Nguyễn Đức Nhuận ở xã Hiên Vân, huyện Tiên Du cũng được tỉnh Bắc Ninh trả lương hằng tháng. Yêu quan họ từ nhỏ, nhưng năm 30 tuổi, liền anh Nhuận mới bắt đầu có điều kiện học hát, rồi trở thành anh hai quan họ có tiếng trong vùng. Năm 2006, ông bắt đầu mở lớp dạy hát quan họ cho nhiều người trẻ tuổi trong tỉnh Bắc Ninh. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở tỉnh ngoài cũng tìm đến nghệ nhân Nhuận học hát quan họ. Đến nay, nghệ nhân Nhuận đã dạy hát quan họ cho vài trăm người trong và ngoài tỉnh. “Vợ và con gái tôi mới được phong nghệ nhân quan họ và được tỉnh trả lương hằng tháng. Mỗi tháng, hai vợ chồng tôi nhận được khoảng 3 triệu đồng tiền lương, giúp chúng tôi đủ sống. Vợ chồng tôi làm ruộng không dám nghĩ về già lại được tỉnh trả lương, bởi vậy chúng tôi càng tâm huyết với việc truyền dạy hát quan họ cho lớp trẻ”, ông Nhuận hồ hởi nói.

Ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết: Từ tháng 6/2013, tỉnh Bắc Ninh bắt đầu trả lương hằng tháng cho các nghệ nhân dân ca quan họ. Theo đó, nghệ nhân dân ca quan họ được tỉnh Bắc Ninh phong tặng hưởng số tiền trợ cấp hằng tháng bằng một lần mức lương cơ sở. Nghệ nhân ưu tú được hưởng số tiền trợ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương cơ sở. Nghệ nhân nhân dân được hưởng số tiền trợ cấp hằng tháng bằng 2 lần mức lương cơ sở. Ngoài ra, nghệ nhân dân ca quan họ được tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mức phí tham gia bảo hiểm y tế hằng năm, đồng thời khi chết được hưởng chế độ mai táng phí áp dụng như đối với công chức, viên chức nhà nước.

Đến nay, có 156 nghệ nhân dân ca quan họ ở Bắc Ninh được hưởng chế độ, lương hằng tháng. “Việc trả lương hằng tháng cho nghệ nhân có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản dân ca quan họ. Tiền lương trở thành nguồn khích lệ các nghệ nhân thêm hăng say trong nghề, tích cực cống hiến, truyền dạy di sản trong đời sống cộng đồng”, ông Hùng cho hay.

MỚI - NÓNG