Ngập lụt và sạt lở nhiều nơi tại Đắk Nông: Bài toán quy hoạch đô thị, đất rừng

0:00 / 0:00
0:00
TP - Sau 28 năm, lần đầu tiên TP.Gia Nghĩa nói riêng và tỉnh Đắk Nông nói chung đón trận mưa lịch sử. Ngập úng diễn ra diện rộng, sạt lở xuất hiện nhiều nơi. Đặc biệt, có nơi trong lòng đất phát ra những tiếng nổ lớn kéo theo loạt vết nứt nguy hiểm. Câu chuyện quy hoạch đô thị, đất rừng được đặt ra.

Di dời khẩn cấp 16 hộ dân

Ngày 2/8, UBND TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) tổ chức cuộc họp với Sở GTVT và Công an bàn phương án sửa chữa, khắc phục đường Hồ Chí Minh (QL14 cũ) đoạn qua phường Nghĩa Thành (TP Gia Nghĩa) bị sụt lún, nứt toác.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến 11 giờ ngày 2/8, mưa lũ đã làm ngập, ảnh hưởng 159 căn nhà, ngập úng khoảng 359 ha cây trồng các loại; khoảng 150 ha ao nuôi thủy sản của người dân bị ngập, tràn bờ; di dời 79 hộ dân tại nơi có nguy cơ cao bị sạt lở.

Ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở GTVT đề nghị cấm phương tiện lưu thông qua đoạn đường bị sụt lún trên, bởi, các vết nứt trên tuyến đường này đã lan rộng. Để đảm bảo an toàn, các phương tiện lưu thông qua đường tránh TP Gia Nghĩa.

Đối với khu vực gần vị trí sụt lún, lực lượng công an đã căng dây, cảnh báo, đồng thời phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ 16 hộ dân tổ dân phố 9 (phường Nghĩa Thành) ở phía taluy âm đến nơi an toàn.

Ngập lụt và sạt lở nhiều nơi tại Đắk Nông: Bài toán quy hoạch đô thị, đất rừng ảnh 1

Đường Hồ Chí Minh bị sụt lún, nứt toác

Theo Thượng tá Nguyễn Xuân Đức, Trưởng Công an TP Gia Nghĩa, cần rà soát, kiểm định khu vực đồi, nhà người dân để hết mưa họ trở về nhà sinh sống an toàn.

Ông Đỗ Tấn Sương, Chủ tịch UBND TP Gia Nghĩa ghi nhận các ý kiến góp ý của các đơn vị, đồng thời đề nghị Cty BOT Đắk Nông cần có giải pháp tạm thời trám các vết nứt, sụt lún; thường xuyên kiểm tra đường để đảm bảo an toàn cho người dân, phương tiện lưu thông.

“Hơn 28 năm, đây là lần đầu tiên TP Gia Nghĩa xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài, tôi đề nghị các phòng, ban cần suy nghĩ giải pháp ứng phó lâu dài với các hiện tượng bất thường của tự nhiên từ góc độ quy hoạch đô thị, quy hoạch đất rừng”, ông Sương đề nghị.

Đảm bảo an toàn tính mạng người dân

Liên quan đến hiện tượng sụt lún tại đường Hồ Chí Minh nói trên, Khu Quản lý đường bộ III đã có văn bản báo cáo Cục Đường bộ Việt Nam. Theo đó, đường Hồ Chí Minh đoạn Km1876 - Km1946 địa phận tỉnh Đắk Nông do nhà đầu tư Cty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai đầu tư theo hình thức BOT và UBND tỉnh Đắk Nông là cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Sáng 2/8, tuyến đường xảy ra sạt lở mái taluy âm với chiều dài khoảng 300m, phạm vi cung trượt mở rộng đến mép ngoài phần đường chính trái tuyến, bao trùm hết phần giải phân cách bên, đường gom, vỉa hè. Nguyên nhân nhận định ban đầu là đoạn nền đường đắp có mái taluy âm cao và nằm trên triền đá. Đồng thời, trong thời gian qua địa bàn TP Gia Nghĩa xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Ngập lụt và sạt lở nhiều nơi tại Đắk Nông: Bài toán quy hoạch đô thị, đất rừng ảnh 2

Lực lượng chức năng di dời hộ dân khỏi nơi nguy hiểm

Hiện Sở GTVT tỉnh Đắk Nông cùng chính quyền địa phương phối hợp nhà đầu tư BOT, di dời 16 hộ dân phía chân taluy âm đến nơi an toàn, giăng dây cấm lưu thông 1/2 đường bên trái (bao gồm đường chính và đường gom phía trái tuyến). Đối với 1/2 đường còn lại tổ chức giao thông 2 chiều và cấm các loại xe tải trọng nặng, xe khách đi vào khu vực này, phân luồng đi theo đường tránh TP Gia Nghĩa; đồng thời, cắt cử trực đảm bảo giao thông và tổ chức trám tạm thời vết nứt, cắt nước cống dọc để hạn chế nước chảy vào khu vực xuất hiện vết nứt.

Những ngày qua, Đắk Nông xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất nhiều nơi. Tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, xuất hiện những tiếng nổ lớn từ trong lòng đất, kèm theo các vết nứt kéo dài (nay đã gần 1,5 cây số) và ngày càng rộng thêm, đe dọa đời sống của hơn 60 hộ dân. Cơ quan chức năng đã di dời dân khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn vào cuộc, xác định nguyên nhân để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trong khi những vết nứt lạ ở Tuy Đức tiếp tục lan rộng, những địa phương khác của tỉnh cũng xuất hiện các vị trí sụt lún, sạt lở đáng báo động. Đơn cử, huyện Đắk Song, có nhiều vị trí sạt lún, trong đó đáng chú ý là khu vực đồi thôn 8 (xã Trường Xuân). Ngày 2/8, chính quyền nhận được tin báo, tại khu vực trên xuất hiện một vết nứt đất dài khoảng 300m, đã làm sạt trượt đất đá xuống khu vực phía sau nhà dân.

Để chủ động phòng, chống mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân; khắc phục thiệt hại về tài sản của người dân và công trình cơ sở hạ tầng, giao thông, tối 2/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên ký Công điện khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, TP Gia Nghĩa, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

MỚI - NÓNG