Ngành hàng xuất khẩu tỷ USD kiến nghị bỏ thuế VAT

TPO - Ngành hồ tiêu và thủy sản - hai trong số những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đồng loạt kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT), đặc biệt là bỏ thuế đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), mỗi năm ngành hồ tiêu sản xuất khoảng 200.000 tấn, trong đó có đến 95% được xuất khẩu. Phần tiêu thụ nội địa chỉ chiếm khoảng 5 %, trong đó chế biến sâu và bán ra thị trường trong nước chỉ khoảng 2,5%.

Theo VPSA, nếu áp thuế VAT 5% lên toàn ngành, Nhà nước thu được 1 đồng thì phải hoàn lại đến 39 đồng. Theo đó, số thuế VAT thực thu từ ngành này chưa đến 55 tỷ đồng mỗi năm, trong khi số thuế hoàn lại cho doanh nghiệp xuất khẩu lên tới hơn 2.100 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ chế hoàn thuế đang tồn tại nhiều kẽ hở, dễ bị lợi dụng để gian lận, gây thiệt hại cho ngân sách lẫn doanh nghiệp làm ăn chân chính. Những doanh nghiệp xuất khẩu có lợi nhuận biên chỉ 1-3% lại bị buộc phải nộp rồi chờ hoàn thuế, khiến dòng vốn bị đình trệ, giảm khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trước thực trạng này, VPSA kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan xem xét về thuế giá trị gia tăng đối với ngành hồ tiêu và gia vị.đề xuất bãi bỏ thuế VAT đầu vào cho hàng hóa phục vụ xuất khẩu, thay vào đó là áp dụng thuế khoán 0,5% tính trên kim ngạch xuất khẩu. Đối với sản phẩm tiêu dùng trong nước, hiệp hội kiến nghị tiếp tục giữ thuế VAT 5%.

20250408095408457gia-xuat-khau-t.jpg
VASEP kiến nghị đưa một số mặt hàng thủy sản lại diện không phải nộp thuế VAT như trước đây. Ảnh: VASEP.

Cũng kiến nghị Chính phủ về thuế, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết, dù ngành đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 10 tỷ USD năm 2024, nhưng lại đang chịu bất cập lớn về chính sách thuế VAT. Cùng một loại sản phẩm thủy sản nhưng có thể bị áp hai cách tính thuế khác nhau tùy theo điều khoản áp dụng của Luật Thuế VAT năm 2024. Một bên quy định đây là sản phẩm không chịu thuế, nhưng điều khoản khác lại quy định phải chịu thuế 5%. Điều này khiến doanh nghiệp lúng túng khi kê khai thuế, nhất là với sản phẩm chỉ sơ chế đơn giản để xuất khẩu.

VASEP cũng nêu lên bất cập về cơ chế hoàn thuế hiện nay phụ thuộc vào việc nộp thuế của bên bán. Nếu bên bán chưa kê khai hoặc còn nợ thuế, hóa đơn đầu vào của bên mua sẽ không được chấp nhận để hoàn thuế, dù doanh nghiệp đã thanh toán đầy đủ, đúng quy định. Tình trạng này đặc biệt phổ biến khi bên bán là các đơn vị nhỏ, thời điểm mua bán chưa đến hạn kê khai thuế hoặc đang khấu trừ đầu vào.

VASEP kiến nghị Chính phủ đưa một số mặt hàng thủy sản chưa chế biến hoặc chỉ sơ chế thông thường trở lại diện không chịu thuế VAT như trước. Đồng thời, đề xuất xây dựng hệ thống xác minh nghĩa vụ thuế bằng công nghệ số để doanh nghiệp có thể chủ động kiểm tra và rút ngắn thời gian hoàn thuế, giảm rủi ro khi kê khai.

Trước đó, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam cũng có công văn gửi Chính phủ và các bộ ngành liên quan, kiến nghị đưa 2 mặt hàng này vào danh mục không chịu thuế VAT.

Cùng chuyên mục

Chủ tịch Khánh Hòa cam kết xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch Khánh Hòa cam kết xử lý đến cùng kiến nghị của doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Việt Hùng cho biết tỉnh sẽ phân công cơ quan chịu trách nhiệm, thời hạn trả lời từng kiến nghị của doanh nghiệp; đồng thời tiếp tục tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, mặt bằng, vốn và nhân lực để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh lâu dài.

Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

Giá vàng tăng, vì sao người mua lỗ nặng?

TPO - Sáng nay (11/10), giá bán vàng miếng SJC ở mốc 144,8 triệu đồng/lượng, tăng hơn 1 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần qua. Tuy nhiên, người mua vàng từ đầu tuần đến nay bán ra vẫn lỗ vì mức chênh lệch giá mua vào - bán ra ngày càng cao.

Lợi nhuận quý III có giúp VN-Index thoát đà giảm?

Lợi nhuận quý III có giúp VN-Index thoát đà giảm?

TPO - VN-Index giảm điểm tuần thứ ba liên tiếp, trong khi áp lực bán ròng của khối ngoại chưa hạ nhiệt. Mùa công bố kết quả kinh doanh quý III được kỳ vọng mở ra cơ hội phục hồi cho các nhóm cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tích cực, song thị trường vẫn đối mặt nhiều sức ép từ lãi suất và diễn biến dòng tiền.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trước ngã rẽ tách khỏi EVN

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia trước ngã rẽ tách khỏi EVN

TPO - Nắm giữ “xương sống” của hệ thống điện, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang đứng trước ngã rẽ lớn nhất kể từ khi thành lập. Bộ Công Thương cho rằng phải sớm tách EVNNPT khỏi EVN để bảo đảm sự độc lập của lưới điện, trong khi Bộ Tài chính cảnh báo việc này trước mắt có thể phát sinh nhiều rủi ro.

Sơn La: Kết nối thị trường, quảng bá nông sản tại hội chợ hàng công nghiệp nông thôn

Sơn La: Kết nối thị trường, quảng bá nông sản tại hội chợ hàng công nghiệp nông thôn

TPO - Với 240 gian hàng, quy tụ 210 doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài tỉnh, Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Sơn La năm 2026 là dịp quảng bá sản phẩm đặc trưng, kết nối cung – cầu và mở rộng thị trường. Đặc biệt, không gian giới thiệu cà phê Arabica góp phần lan tỏa giá trị nông sản thế mạnh của địa phương.

'Bỏng tay' với giá rau sau mưa ngập

'Bỏng tay' với giá rau sau mưa ngập

TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều diện tích rau màu tại Lâm Đồng, TPHCM bị ngập úng và hư hại, làm nguồn cung giảm. Vì thế, giá nhiều loại rau xanh tăng gấp rưỡi, thậm chí gấp đôi ngày thường.

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Vinamilk và bài toán giữ niềm tin người tiêu dùng qua nhiều thế hệ

Trong số hàng nghìn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn qua ba thập kỷ, chỉ 28 doanh nghiệp duy trì danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao liên tục 30 năm. Vinamilk là một trong số đó. Đằng sau con số này là hành trình nửa thế kỷ “không ngừng nâng chuẩn” trong khi yêu cầu của người tiêu dùng cũng không đứng yên.

Người ta cho thuê robot hình người để trình diễn, giúp đỡ bệnh nhân, người già…Ảnh: Shutterstock

Khi những điều kỳ quặc trở thành cỗ máy kiếm tiền

TP - Câu chuyện về cặp dê đi làm của ông chủ Joe Corcoran đã trở thành một ví dụ sinh động cho một xu hướng đang lan rộng trong kinh doanh toàn cầu: doanh nghiệp ngày càng ít bán đồ vật, mà bán kết quả, quyền sử dụng, trải nghiệm và thời gian.