TPO - Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất biện pháp góp phần ổn định thị trường vàng bằng cách áp 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) trên hóa đơn bán hàng với vàng miếng, vàng trang sức. Thế nhưng, chuyên gia cho rằng, việc đánh thuế vàng cần cân nhắc sao cho thỏa đáng tránh việc “thuế chồng thuế”.
TPO - Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) báo cáo Thủ tướng nhiều khó khăn đang tồn tại với cộng đồng doanh nghiệp xoay quanh chính sách thuế giá trị gia tăng, đặc biệt với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Bên cạnh đó, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng bị cho là phức tạp, kéo dài, thậm chí gây rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.
Từ năm 2026, thuế khoán chính thức bị bãi bỏ, thay vào đó hộ kinh doanh phải áp dụng phương pháp kê khai, nộp thuế, thực hiện chế độ hoá đơn, sổ sách kế toán phù hợp… Đây vừa là cơ hội minh bạch, chuyên nghiệp hóa hoạt động, những đồng thời tạo thách thức khi nhiều hộ còn bỡ ngỡ với công nghệ, lo ngại chi phí phần mềm và thiết bị.
TPO - Ngành hồ tiêu và thủy sản - hai trong số những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đồng loạt kiến nghị Chính phủ điều chỉnh chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT), đặc biệt là bỏ thuế đầu vào đối với hàng hóa xuất khẩu.
TPO - Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam cùng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ loại gạo và cà phê nhân xuất khẩu ra khỏi nhóm hàng hóa chịu thuế giá trị gia tăng 5%, do gây áp lực vốn, làm giảm sức cạnh tranh, tạo ra nhiều thủ tục và không mang lại hiệu quả ngân sách rõ rệt.
TPO - Doanh nghiệp trong nước bày tỏ lo ngại với việc đơn hàng nhập khẩu giá trị thấp (dưới 1 triệu đồng) được đề xuất miễn thuế. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định ngưỡng 1 triệu đồng trở lên mới bị đánh thuế đồng nghĩa với việc phần lớn hàng hoá thương mại điện tử nhập khẩu sẽ không chịu thuế nhập khẩu.
TPO - Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, quy định như trong dự thảo hiện tại sẽ khiến người mua chịu toàn bộ rủi ro không được hoàn thuế, trong khi không phải do lỗi của bên bán.
TPO - Việc tăng thuế giá trị gia tăng với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật từ 5% lên 10% khiến nhiều người sáng tạo trong lĩnh vực này lo lắng, đặc biệt là nhân lực ngành điện ảnh. Trước vấn đề này, một số nhà sản xuất, đạo diễn đặt hy vọng vào nguồn lực được trích từ Quỹ hỗ trợ phát điện ảnh được quy định trong Luật Điện ảnh.
TPO - Ngày 26/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), trong đó các hoạt động thuộc lĩnh vực thể thao, văn hoá, nghệ thuật sẽ chịu mức thuế 10%.
TPO - Chiều 26/11, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng. Qua đó, hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 200 triệu đồng trở xuống sẽ không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT).
TPO - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh Lê Tấn Tới cho biết, đi tiếp xúc cử tri tỉnh Long An và nhận được điện thoại từ nhiều tỉnh của đồng bằng sông Cửu Long. Bà con nông dân cho rằng, việc đánh thuế phân bón là chưa ủng hộ người nông dân.
TPO - Các cơ quan chức năng đang đề xuất sửa đổi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ với ô tô sản xuất trong nước, áp thuế VAT với phân bón. Những tưởng đề xuất chính sách mới sẽ khơi thông các vướng mắc, bất cập trong đời sống dân sinh, nhưng nội dung đưa ra lại khiến nhiều người trăn trở và cho rằng đang hình thành nghịch lý nếu so sánh về lợi ích chính sách.
TPO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024.
TPO - Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) bổ sung trách nhiệm người nộp, cơ quan thuế, cán bộ thuế và quy định rõ ràng, rạch ròi theo nguyên tắc "ai làm sai, người đó chịu".
TPO - Việc giảm thuế VAT tuy làm giảm thu ngân sách, nhưng theo Chính phủ, chính sách này sẽ giúp hạ chi phí sản xuất, giá bán nên kích thích sản xuất, kinh doanh.
TPO - Theo các doanh nghiệp, việc áp thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu sẽ gây ra bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp, làm giảm sức cạnh tranh hàng hóa của Việt Nam so với các quốc gia khác, dẫn tới nguy cơ giảm kim ngạch xuất khẩu .
TPO - Chỉ trong 2 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã nhận được hơn 21.000 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT). Năm nay, Bộ Tài chính đề xuất thêm nhiều chính sách nhằm “khơi thông” hoàn thuế VAT.
TPO - Bộ Tài chính đề xuất, cá nhân, hộ gia đình kinh doanh có doanh thu từ 150 triệu đồng/năm phải nộp thuế VAT. Tuy nhiên, VCCI cho rằng, ngưỡng chịu thuế này vẫn thấp và đề xuất nâng cao hơn.