Nga vô hiệu hóa 35 máy bay không người lái Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Phòng không Nga đã bắn hạ 22 máy bay không người lái khi chúng đang nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ nước này. Đồng thời, 13 chiếc khác cũng bị bắn hạ trên Biển Azov và không phận Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 5/12 cho biết: "Đêm ngày 4, rạng sáng 5/12, lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào những mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, hệ thống phòng không và tác chiến điện tử Nga đã kịp thời ngăn chặn".

Nga vô hiệu hóa 35 máy bay không người lái Ukraine ảnh 1

Theo bộ này, các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy 22 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine cũng như đánh chặn 13 chiếc UAV khác trên Biển Azov và trên không phận Crimea.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 4/12, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công kho chứa dầu ở Lugansk bằng máy bay không người lái.

Hãng tin cũng cho biết, trước khi đám cháy bùng phát, âm thanh của động cơ UAV tấn công đã được ghi nhận ở thành phố.

Kể từ khi bắt đầu xung đột vào tháng 2/2022, cả Nga và Ukraine đều tích cực triển khai máy bay không người lái trong các hoạt động tác chiến. Về phía Ukraine, ngoài sử dụng máy bay không người lái do phương Tây cung cấp, nước này còn triển khai nhiều loại UAV tấn công nội địa.

Cần lưu ý rằng, hồi cuối tháng 10, quan chức Ukraine tiết lộ hơn 1.500 máy bay không người lái cảm tử Shrike FPV nội địa đã được đưa ra mặt trận.

Theo Tass, RIA Novosti
MỚI - NÓNG