Ukraine phát triển tên lửa Neptune phiên bản mới, tầm bắn lên đến 400 km

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ukraine đang tích cực nghiên cứu và tạo ra một biến thể mới của tên lửa Neptune. Theo báo cáo, tên lửa mới có tầm bắn lên tới 400 km.

Ông Ivan Havryliuk, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, trong cuộc phỏng vấn với hãng tin ArmyInform cho biết: "Ukraine đang tập trung vào việc tạo ra một phiên bản tầm bắn mở rộng của tên lửa Neptune. Đây là một sửa đổi mới của tên lửa dành cho tổ hợp Neptune".

Ukraine phát triển tên lửa Neptune phiên bản mới, tầm bắn lên đến 400 km ảnh 1

Thứ trưởng Ivan Havryliuk không tiết lộ thông tin chi tiết về loại tên lửa tầm xa mới. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng, Bộ Quốc phòng đang tích cực làm việc với Bộ Công nghiệp Chiến lược để tăng cường hệ thống phòng không.

Theo các nhà quan sát, R-360 Neptune ban đầu được phát triển để tiêu diệt tàu chiến của đối phương. Phiên bản mới của R-360 rất có thể được thiết kế để chống lại các mục tiêu trên mặt đất.

Cần lưu ý rằng, vào tháng 4 năm nay, có thông tin cho biết nhà phát triển Ukraine đang nghiên cứu sửa đổi tên lửa chống hạm Neptune để tấn công các mục tiêu mặt đất. Tên lửa sẽ nhận được một hệ thống dẫn đường mới và có thể được phóng từ cùng một bệ phóng như trước đây. Tên lửa có tầm bắn tối đa 400 km và mang đầu đạn nặng 350 kg.

Tên lửa Neptune do văn phòng thiết kế Luch phát triển, dựa trên tên lửa chống hạm Kh-35 cận âm của Liên Xô, với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể.

Trọng lượng của tên lửa là 870 kg với khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h. Tên lửa Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay.

Độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 mét. Tên lửa này sẽ có hiệu quả chống lại các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ.

Theo Pravda
MỚI - NÓNG
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
Hoa hậu Ngọc Hân học thạc sĩ
TPO - Hoa hậu Ngọc Hân vừa nhận tin trúng tuyển với số điểm 14, xếp thứ 5 trong số các học viên của chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng Việt Nam.