Xung đột Nga - Ukraine ngày 4/12: NATO nói ‘sẵn sàng nhận tin xấu’ từ Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg lập luận rằng quân đội Ukraine đã không đạt được bất kỳ bước đột phá nào trên chiến trường trong nhiều tháng qua, nhưng dù thế nào phương Tây cũng nên đứng về phía Ukraine.

Ông Stoltenberg cũng than thở về sự thất bại của ngành công nghiệp quốc phòng NATO trong việc cung cấp cho Kiev các loại vũ khí mà nước này yêu cầu.

Trước đó hồi đầu tuần, ông Stoltenberg cảnh báo rằng Mátxcơva đã tích lũy tên lửa trước mùa đông, đồng thời lưu ý các nhà sản xuất vũ khí của Nga đang hoạt động “trong tình trạng sẵn sàng chiến tranh”.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Das Erste của Đức, ông Stoltenberg thừa nhận rằng tiền tuyến ở Ukraine gần như không thay đổi trong thời gian gần đây, đồng thời nói thêm rằng “rất khó để lên kế hoạch cho các cuộc xung đột”.

“Chúng ta phải chuẩn bị cho tin xấu. Các cuộc xung đột diễn ra theo từng giai đoạn, nhưng chúng ta phải sát cánh cùng Ukraine trong những thời điểm thuận lợi cũng như khó khăn”, người đứng đầu NATO nhấn mạnh.

Theo ông Stoltenberg, “việc tăng cường sản xuất có tầm quan trọng quyết định” vào thời điểm này.

Khi được hỏi Kiev nên làm gì trong lúc này khi những người ủng hộ họ tăng cường năng lực sản xuất vũ khí - điều chắc chắn sẽ mất thời gian - ông Stoltenberg nói rằng ông sẽ giao những “quyết định khó khăn” này cho giới lãnh đạo và chỉ huy quân sự Ukraine.

Ukraine đẩy lùi các cuộc tấn công trên mặt trận Bakhmut, Avdiivka

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết đã có 56 cuộc đụng độ với lực lượng Nga được báo cáo ngày 3/12.

Hầu hết các cuộc tấn công của Nga đều bị đẩy lùi trên mặt trận Bakhmut (16 cuộc tấn công) và Avdiivka (14 cuộc tấn công).

Quân đội Nga bị cáo buộc tiến hành một cuộc tấn công tên lửa và 31 cuộc không kích, thực hiện 24 cuộc tấn công từ hệ thống rocket phóng loạt vào các vị trí của lực lượng Ukraine.

Nga tuyên bố tấn công trụ sở phòng không ở Dnipro

Bộ Quốc phòng Nga hôm 3/12 tuyên bố quân đội nước này đã tấn công một sở chỉ huy kiên cố của trung tâm cảnh báo và phòng không phía đông của Ukraine ở thành phố Dnipro.

Cuộc tấn công được thực hiện bởi lực lượng không quân phối hợp với máy bay không người lái, lực lượng tên lửa và pháo binh.

Cũng trong thông báo hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công các kho nhiên liệu ở khu vực Myrhorod, Vùng Poltava và thành phố Khmelnytskyi, một kho đạn dược ở Vùng Mykolaiv cũng như nhân lực và thiết bị ở 107 quận khác nhau.

Trước đó cùng ngày, lực lượng không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 12 máy bay không người lái và một tên lửa hành trình vào Ukraine trong đêm. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 10 máy bay không người lái trước khi chúng tiếp cận mục tiêu.

Theo Pravda, Reuters, RT
MỚI - NÓNG