Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/11: Báo Ukraine đưa tin tướng Nga thiệt mạng vì nổ mìn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Kyiv Independent đưa tin tướng Vladimir Zavadsky của Nga đã thiệt mạng gần Izium ở Kharkiv, được cho là do một vụ nổ mìn.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/11: Báo Ukraine đưa tin tướng Nga thiệt mạng vì nổ mìn ảnh 1

Tướng Vladimir Zavadsky. Ảnh: NY Post

Ông Zavadsky là Phó Tư lệnh Quân đoàn 14 của lực lượng vũ trang Nga.

Nga hiếm khi bình luận về việc các chỉ huy cấp cao của nước này thiệt mạng ở Ukraine.

Nga tuyên bố loại bỏ xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên ở Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30/11 cho biết quân đội nước này đã loại bỏ chiếc xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

“Chỉ huy nhóm chiến đấu phía Tây một lần nữa ca ngợi thành công của tổ lái hệ thống chống tăng thuộc lữ đoàn xe tăng số 1 khi loại bỏ được một xe tăng Leopard 1A5”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời Vladimir Lugovoy, Phó Tư lệnh Quân khu miền Tây cho biết.

Theo ông Lugovoy, chiếc xe tăng đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng Nga nhưng bị thiêu rụi. Người lính bắn trúng xe tăng được trao thưởng 700.000 rúp. Ngoài ra, họ còn được trao Huân chương Dũng cảm và các giải thưởng cấp nhà nước khác.

Đầu tháng 11, chính phủ Đức công bố cung cấp 25 xe tăng Leopard 1A5 cho Ukraine cùng máy bay không người lái trinh sát và radar.

Nga giành quyền kiểm soát một ngôi làng gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga dẫn nguồn nhóm quân miền nam cho biết lực lượng này đã giành quyền kiểm soát làng Khromove mà Nga gọi là Artyomovskoye, đồng thời củng cố vị thế của mình dọc theo tiền tuyến với sự trợ giúp của máy bay và pháo binh.

Tuyên bố cũng nói rõ lực lượng Nga đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của lực lượng Ukraine gần Khromove, cũng như các khu định cư Shumy và Klishchiivka.

Nga không nhận thấy cơ hội ngừng bắn ở Ukraine trong năm 2024

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nhận định không có cơ hội ngừng bắn ở Ukraine trong năm tới, vì Kiev và phương Tây đã đưa ra quan điểm hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Mátxcơva.

Quan chức ngoại giao Nga đã đưa ra phân tích của mình về mối quan hệ giữa Mátxcơva với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia xuất bản hôm thứ Tư (29/11).

Ông cho rằng sẽ không có đột phá nào, bất chấp gợi ý trên báo chí phương Tây rằng Mỹ có thể thúc đẩy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiến tới một giải pháp hòa bình.

“Thật không may, Mỹ dẫn đầu nhóm phương Tây coi ‘công thức hòa bình Zelensky’ như một câu thần chú, cho rằng đó là cơ sở duy nhất có thể cho một thỏa thuận”, ông Ryabkov nói và cho biết thêm rằng một cuộc đối thoại “không thể dựa trên cơ sở này”.

Khi được hỏi liệu ông có mong đợi một lệnh ngừng bắn vào năm tới hay không, Thứ trưởng Ryabkov nói: "Không" và “tôi hy vọng các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ đạt được”.

“Công thức hòa bình” do Tổng thống Zelensky đề xuất năm ngoái có nội dung kêu gọi khôi phục biên giới trước năm 2014 cho Ukraine, nhận tiền bồi thường từ Nga và đưa Nga ra tòa án chiến tranh. Mátxcơva bác bỏ đề xuất này vì cho rằng nó xa rời thực tế.

Thứ trưởng Ryabkov nhắc lại rằng sự mở rộng của NATO ở châu Âu là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột Ukraine. Ông nói với Izvestia rằng mối quan hệ của Mátxcơva với khối quân sự do Mỹ đứng đầu khó có thể sớm phục hồi “vì nguyên tắc và tính chất thực tế”.

“Nếu ai đó ở phương Tây nghĩ rằng chúng ta cần mối quan hệ đó và đến một lúc nào đó sẽ yêu cầu khôi phục nó, thì đó là một sai lầm lớn”, ông nói.

Ông Ryabkov cảnh báo rằng các thành viên NATO đang “đánh bạc” bằng cách xâm phạm các lợi ích cơ bản của Nga và dường như tin rằng không có giới hạn nào, nhưng “họ có thể rơi vào nhóm thua cuộc”.

Theo Kyiv Independent, Tass, RT
MỚI - NÓNG