Nga tuyên bố 'Ukraine đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chính của Mátxcơva'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trưởng phái đoàn đàm phán của Nga - Trợ lý tổng thống Vladimir Medinsky ngày 30/3 cho biết Ukraine đã đồng ý về nguyên tắc việc chính thức trở thành một quốc gia trung lập.
Nga tuyên bố 'Ukraine đã sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu chính của Mátxcơva' ảnh 1

Trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: Reuters

Tuyên bố trên được ông Medinsky đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Nga - Ukraine vừa tham gia cuộc đàm phán hoà bình ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hôm 29/3.

Ông Medinsky cho biết tại cuộc họp, phía Ukraine đã công bố một bản dự thảo thoả thuận hoà bình.

“Hôm qua, chính quyền Ukraine lần đầu tiên tuyên bố - không chỉ bằng lời nói mà còn bằng văn bản - rằng họ sẵn sàng đáp ứng một số điều kiện quan trọng để xây dựng mối quan hệ bình thường (thậm chí là quan hệ láng giềng tốt đẹp, nếu có thể) với Nga trong tương lai”, ông Medinsky thông báo.

“Tôi xin nhắc lại rằng sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Ukraine, Nga đã đưa ra những yêu cầu này đối với Kiev và với những quốc gia bảo trợ, đặc biệt là Mỹ, trong suốt nhiều năm. Nga đề xuất đàm phán, đề xuất ký kết nhiều loại thỏa thuận có thể đảm bảo an ninh của Ukraine và đảm bảo lợi ích quốc gia của Nga trong khu vực.

Nhưng tất cả những yêu cầu này đã bị phớt lờ. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng đã và đang tạo ra một thành trì chống lại Nga từ Ukraine, chính xác hơn là từ lãnh thổ Ukraine, trong nhiều năm”, ông Medinsky nhấn mạnh.

Quan chức Nga cáo buộc Kiev công khai tấn công khu vực Donbass trong suốt những năm qua. “Có rất nhiều bằng chứng cho điều này. Có bằng chứng không thể chối cãi cho thấy Kiev đang có kế hoạch tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Donbass trong tương lai gần (cáo buộc mà Ukraine từng nhiều lần phủ nhận - PV).

Trong trường hợp này, Mátxcơva sẽ phải đứng ra bảo vệ hàng chục nghìn công dân Nga đang sinh sống ở đó”, ông Medinsky nói. Đây là lý do khiến Nga buộc phải phát động chiến dịch phủ đầu ở Ukraine.

Tiết lộ về dự thảo thoả thuận hoà bình của Ukraine, ông Medinsky cho biết văn bản này bao gồm các điều khoản chính là:

“- Kiev từ chối gia nhập NATO, và xác nhận sẽ không tham gia khối nào

- Từ bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác

- Cam kết không tiếp nhận quân đội hoặc căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ của mình

- Chỉ tiến hành các cuộc tập trận khi có sự đồng ý của các quốc gia bảo lãnh, bao gồm cả Nga.”

Ông Medinsky kết luận “phía Ukraine tuyên bố họ sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mà Nga đã kiên quyết đặt ra trong suốt những năm qua”.

Nếu các nghĩa vụ này được thực hiện, mối đe doạ về sự hiện diện của NATO ở Ukraine sẽ bị loại bỏ.

“Tuy nhiên, các cuộc đàm phán và công việc của chúng tôi vẫn tiếp tục. Tôi muốn nhấn mạnh rằng quan điểm của Nga liên quan đến tình trạng của Crimea và Donbass vẫn như cũ (yêu cầu Ukraine công nhận Crimea thuộc Nga, công nhận nền độc lập của 2 nước cộng hoà tự xưng ở Donbass - PV)”.

Theo RT, Reuters
MỚI - NÓNG