Nga tố phương Tây tung tin giả về chiến dịch quân sự ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mátxcơva cho rằng tin giả về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine thực chất là sản phẩm của các cơ quan tình báo phương Tây.

Trả lời phỏng vấn kênh Rossiya-24 hôm 1/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo về làn sóng tin giả liên quan đến chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

“Tin giả liên tục chồng chất trên các mạng thông tin. Đứng đằng sau nó là các cơ quan tình báo chứ không phải những hacker đơn lẻ. Chắc chắn nó được tổ chức và dàn dựng từ Brussels. Nó chắc chắn có liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)”, bà Zakharova nói.

Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh rằng hầu hết các tin tức giả mạo đều trích dẫn lời “công dân Ukraine”. “Với những gì đang diễn ra ở đó, rõ ràng sẽ chẳng có công dân Ukraine nào quay phim, chỉnh sửa video, sử dụng hiệu ứng hình ảnh rồi đăng chúng khắp mọi nơi”, bà Zakharova lưu ý. “Việc ấy được tiến hành một cách chuyên nghiệp, dựa trên sự am hiểu về cách mà dư luận sẽ tiếp nhận những thông tin này. Việc ấy đang được phối hợp nhịp nhàng, hướng đến khán giả toàn cầu.”

Nữ phát ngôn viên cũng đề cập đến làn sóng “khủng bố qua điện thoại, các bản tin và quảng cáo ẩn trên mạng xã hội”. “Chúng tôi biết rõ điều này. Chúng tôi đã trải qua nó hơn một lần”, bà Zakharova nói.

Quân đội Nga từng nhiều lần khẳng định mục đích của chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang tiến hành là “phi quân sự hoá” Ukraine, bảo vệ lợi ích của hai nước cộng hoà tự xưng Donetsk - Lugansk cũng như lợi ích an ninh của Mátxcơva.

Nga khẳng định chỉ sử dụng vũ khí chính xác cao để tấn công các mục tiêu quân sự, không ảnh hưởng đến dân thường. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh Mátxcơva không có kế hoạch chiếm đóng các vùng lãnh thổ của Ukraine.

Theo Tass
MỚI - NÓNG