Nga tìm cách ngăn chặn khả năng phóng tên lửa tầm xa của quân đội Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Việc Nga tăng cường tấn công vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Ukraine dường như nhằm mục đích ngăn chặn Kiev phóng tên lửa tầm xa mà họ nhận được từ các đồng minh phương Tây, theo Financial Times.

Trong tuần này, Mátxcơva được cho là đã phóng hàng chục tên lửa vào khu vực miền tây Ukraine, mục tiêu là các căn cứ không quân, đường băng và cơ sở đào tạo phi công cách chiến tuyến tới 1.000 km. Giới chức Ukraine cho biết đã có 28 tên lửa hành trình được phóng trong ngày 15/8, nhưng 16 tên lửa đã bị đánh chặn.

Các vụ tấn công được Kiev và đồng minh coi là một phần trong nỗ lực kéo dài nhiều tuần nhằm loại bỏ các đường băng và phi đội máy bay ném bom được Ukraine sử dụng để phóng tên lửa Storm Shadow của Anh và Scalp của Pháp.

Các quan chức cho biết để tránh bị tấn công, Ukraine hiện đang khẩn trương di chuyển các vũ khí quan trọng và lực lượng có chuyên môn cao của mình. Các phi công Ukraine liên tục di chuyển qua hàng chục căn cứ không quân nội địa và sân bay thương mại.

Đại tá Yuriy Ignat, phát ngôn viên của lực lượng không quân Ukraine cho biết: “Không có gì ngạc nhiên khi họ cố gắng vô hiệu hóa không quân và phi công của chúng tôi. Các phi công đang gây ra nhiều rắc rối cho họ.”

Tầm bắn xa của các tên lửa phương Tây đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine đạt được một số tiến bộ khiêm tốn trước lực lượng Nga. Ukraine hôm 16/8 cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát làng Urozhayne ở miền nam Donetsk.

Valeriy Kondratiuk, một cựu quan chức quân đội Ukraine cho biết những tên lửa Pháp và Anh thực sự đóng một vai trò quyết định. “Nga không có cách nào khác để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine ngoài việc nhắm vào các sân bay nơi đặt máy bay phóng các tên lửa này.”

Anh là quốc gia đầu tiên cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, tiếp theo là Pháp. Trong khi đó, Mỹ và Đức vẫn chưa đưa ra quyết định vì lo ngại tên lửa này có nguy cơ làm leo thang xung đột, đặc biệt là khi chúng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Nga tìm cách ngăn chặn khả năng phóng tên lửa tầm xa của quân đội Ukraine ảnh 1
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký tên lên tên lửa Scalp do Pháp cung cấp. Ảnh: Twitter

Ukraine cho biết các phi công nước này chỉ phóng tên lửa phương Tây trong biên giới của mình để tấn công các kho vũ khí, sở chỉ huy và điểm hậu cần của Mátxcơva ở các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát, bao gồm cả các cây cầu.

Các hệ thống phòng không do đồng minh phương Tây cung cấp, bao gồm Patriot (do Mỹ sản xuất), NASAMS (của Na Uy - Mỹ) và Iris-T (của Đức) đã giúp bảo vệ bầu trời Ukraine. Nhưng ông Ignat cho biết cần có nhiều hệ thống hơn để bảo vệ tốt hơn các căn cứ không quân, cũng như các cơ sở hạ tầng quân sự và dân sự khác mà Nga nhắm mục tiêu gần như hàng ngày.

Yuriy Sak, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, xác nhận rằng Nga gần đây đã gia tăng các cuộc tấn công vào các căn cứ không quân.

Ông kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng tốc đào tạo phi công Ukraine và cung cấp máy bay chiến đấu F-16 để tăng cường bảo vệ không phận.

Cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cũng cho biết các cuộc tấn công vào căn cứ không quân "chứng tỏ rằng người Nga lo sợ trước viễn cảnh Ukraine nhận được những chiếc F16, vì họ biết rằng điều đó sẽ giúp Ukraine giành chiến thắng nhanh hơn".

Theo Financial Times
MỚI - NÓNG