Nga phủ nhận cáo buộc đưa xe quân sự qua biên giới Ukraine

Nga phủ nhận cáo buộc đưa xe quân sự qua biên giới Ukraine
TPO - Cục An ninh Liên bang Nga (FSB) tối nay, 15/8, thông báo phủ nhận cáo buộc xe quân sự của nước này đã vượt qua biên giới Ukraine.

Theo hãng Itar-Tass, Phát ngôn viên của Cục An ninh Liên bang Nga, ông Nikolai Synitsyn khẳng định: “Lực lượng biên phòng trực thuộc FSB đồn trú tại tỉnh Rostov bác bỏ các cáo buộc của giới truyền thông về đoàn xe quân sự Nga vượt biên giới giữa hai nước”.

Theo FSB, trong bối cảnh có những cuộc bắn pháo thường xuyên vào lãnh thổ Nga và tỷ lệ ngày càng tăng các binh sĩ Ukraine vượt biên giới chạy sang Nga, giới chức địa phương Nga tại Rostov đã thành lập nhóm tuần tra cơ động của lực lượng biên phòng.

“Khi có yêu cầu của người dân, ghi nhận có vụ bắn pháo hay đụng độ trên tuyến biên giới, đội tuần tra sẽ tới khu vực này để giữ an ninh biên giới và bảo vệ công dân, cũng như ngăn chặn sự xâm nhập của những người có vũ trang vào lãnh thổ Liên bang Nga”, ông Nikolai Synitsyn cho biết.

“Các nhóm tuần tra hoạt động chỉ trên lãnh thổ Liên bang Nga, trong tương quan đó, mọi thông tin về đoàn xe quân sự Nga vượt qua đường biên Nga-Ukraine là không đúng sự thật”, Phát ngôn viên của Cục An ninh Liên bang Nga nhấn mạnh.

Trước đó, trang tin điện tử Korrespondent và hãng tin Unian của Ukraine chiều nay (15/8) dẫn lời quan chức Trung tâm chống khủng bố miền Đông Ukraine cho biết: Đoàn xe quân sự sau khi vượt qua biên giới Ukraine đã di chuyển về phía khu vực Molodogvardiis'ka thuộc tỉnh Lugansk.

“Các thông tin ban đầu xác nhận đoàn xe bọc thép và xe tải quân sự Nga đã vượt qua biên giới Ukraine trên khu vực trạm kiểm soát Izvarino, tỉnh Lugansk.

Tất cả số hiệu trên đoàn xe cho thấy xuất xứ từ Nga”, đại diện Trung tâm chống khủng bố miền Đông Ukraine tuyên bố, đồng thời khẳng định cơ quan này không thể xác định chính xác số lượng các xe trong đoàn, nhưng cho biết trong xe tải có những binh sĩ mang vũ trang.

Theo Theo Itar-Tass
MỚI - NÓNG