Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Pháo tự hành 2S1 Gvozdika được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ trên chiến trường, trong đó có tiêu diệt hỏa lực bộ binh, phá hủy xe bọc thép của đối phương. Gần đây, Gvozdika được quân đội Nga sử dụng trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Đoạn video mà truyền hình Nga công bố cho thấy pháo tự hành 2S1 Gvozdika của lực lượng Nga liên tiếp nã đạn hướng về mục tiêu quân sự Ukraine theo hướng Maryinka.

Đoạn video ghi lại hoạt động tác chiến của pháo tự hành 2S1 Gvozdika. Nguồn: Zvezda

Theo Zvezda, mỗi khẩu pháo tự hành 2S1 Gvozdika của Nga sẽ bắn tới 40 phát đạn vào các vị trí của quân đội Ukraine mỗi ngày.

Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka ảnh 1

2S1 Gvozdika do Nga sản xuất. Ảnh: vitaly kuzmin

2S1 Gvozdika (Carnation) là pháo tự hành 122 mm do Liên Xô sản xuất, được hoàn thành năm 1969 và chính thức đưa vào biên chế quân đội từ 1970. Pháo tự hành 2S1 Gvozdika có trọng lượng 15,7 tấn; chiều dài 7,26 m; chiều rộng 2,85 m và chiều cao là 2,72 m.

Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka ảnh 2

Cấu tạo của 2S1 Gvozdika. Ảnh: tanks-encyclopedia

2S1 Gvozdika được thiết kế với nhiệm vụ tiêu diệt, chế áp lực lượng cơ động, các hỏa điểm của bộ binh, phá hủy các loại công sự dã chiến, vượt qua bãi mìn, chướng ngại vật (hàng rào thép gai), chống lại các loại pháo, súng cối và phá hủy phương tiện bọc thép của đối phương.

Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka ảnh 3

Bản vẽ thiết kế của 2S1 Gvozdika. Ảnh: tanks-encyclopedia

Pháo tự hành 2S1 Gvozdika được đặt trên khung gầm xe bọc thép lội nước MT-LB, sử dụng động cơ diesel YaMZ-238N làm mát bằng nước công suất 300 mã lực cho phép xe chạy với tốc độ tối đa 60 km/h với địa hình bằng phẳng và 30 km/h trên đường gồ ghề. 2S1 Gvozdika có khả năng bơi với tốc độ 4,5 km/h; vượt lũy cao 0,8 m; hố sâu 2,2 m và có tầm hoạt động lên đến 500 km.

Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka ảnh 4

Vũ khí chính của 2S1 Gvozdika là pháo cỡ nòng 122mm. Ảnh: mil.ru

Vũ khí chính của 2S1 Gvozdika là lựu pháo D-30 cỡ nòng 122mm với cơ số đạn mang theo là 40 viên gồm 35 viên đạn nổ, phá mảnh và 5 viên đạn nổ lõm chống tăng. Trong chiến đấu, pháo 2S1 Gvozdika có thể đạt tốc độ bắn lên đến 5 phát/phút.

Để chống tăng, 2S1 Gvozdika sử dụng đạn nổ lõm với đầu đạn BP-1, sơ tốc đầu đạn 740 m/s, tầm bắn 2 km, xuyên giáp 180 mm. Khi bắn đạn đạn nổ, tầm bắn tối đa là 15 km. Khi sử dụng kiểu đạn tăng tầm, tầm bắn đạt tới 21,9 km.

Nga công bố video pháo tự hành 2S1 Gvozdika tiêu diệt mục tiêu ở Maryinka ảnh 5

2S1 Gvozdika khai hỏa. Ảnh: Tass

Kíp chiến đấu của 2S1 Gvozdika gồm 4 người bao gồm chỉ huy, lái xe, xạ thủ và nạp đạn. 2S1 Gvozdika có thể hoạt động dưới lớp giáp hoàn toàn bằng thép nhằm bảo vệ phi hành đoàn khỏi hỏa lực vũ khí nhỏ và mảnh vỡ.

Ngoài ra, 2S1 Gvozdika cũng được trang bị thêm hệ thống NBC, kíp lái được hỗ trợ bởi kính ngắm PG-2 và kính ngắm quang học dẫn bắn trực tiếp OP5-37.

MỚI - NÓNG