Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trước bối cảnh căng thẳng trên biên giới Trung - Ấn vẫn tiếp diễn, quân đội Ấn Độ đưa thêm vũ khí đến biên giới nhằm đề phòng các tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

New Delhi vừa đặt hàng 100 khẩu pháo tự hành của tập đoàn Larsen & Toubro (L&T) để triển khai ở khu vực biên giới phía Bắc nhằm tăng cường hỏa lực pháo binh bảo vệ Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), trang tin The Print của Ấn Độ cho biết.

Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra ảnh 1

Pháo tự hành K9 Vajra của quân đội Ấn Độ được triển khai dọc theo LAC. Ảnh: The Print

Năm 2017, Ấn Độ đã đặt mua 100 khẩu pháo tự hành K9 Thunder của công ty quốc phòng Samsung-Techwin từ Hàn Quốc. Theo sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ), Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn đầu tư mua thêm giấy phép sản xuất và chuyển giao công nghệ chế tạo trong nước với tên gọi là K9 Vajra.

Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra ảnh 2

Bản thiết kế của pháo tự hành K9. Ảnh: Twitter

Biến thể Vajra được phát triển theo yêu cầu của quân đội Ấn Độ, có chiều dài 12 m; chiều rộng 3,4 m; chiều cao 2,73 m và có khối lượng 50 tấn. Kíp chiến đấu gồm 5 người: Trưởng xe, lái xe, xạ thủ và hai binh sĩ phụ trách điều khiển hệ thống nạp đạn.

Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra ảnh 3

Pháo tự hành có thể di chuyển với tốc độ 67 km/h. Ảnh: economic

K9 sử dụng động cơ diesel MTU MT 881 Ka500 với công suất 1.000 mã lực cho phép xe di chuyển với vận tốc 67 km/h trên địa hình bằng phẳng, và phạm vi hoạt động lên tới hơn 480km.

Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra ảnh 4

Vũ khí chính được trang bị cho thiết giáp là pháo L52 155mm. Ảnh: india today

Vũ khí chính làpháo L52 155mm, ngoài ra, K9 Vajra còn được thiết kế để mang theo một súng máy sử dụng cỡ đạn 12,7 x 99mm nhằm đối phó với bộ binh hoặc trực thăng đối phương bay ở tầm thấp.

K9 sở hữu quy trình nạp đạn pháo hoàn toàn tự động với tốc độ bắn của nó có thể lên tới 6 phát/phút. Tầm bắn của K9 tối đa 40km với đạn thông thường, 56km với đạn tăng tầm ERFB-HE. Bên cạnh đó, pháo còn có khả năng bắn liên tục 3 phát trong vòng 15 giây nhờ có chế độ bắn loạt MRSI.

Quân đội Ấn Độ đặt hàng hàng trăm pháo tự hành K9 Vajra ảnh 5

Xe tiếp đạn K10 dành cho pháo K9 Vajra-T. Ảnh Army Recognition.

MỚI - NÓNG