Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đức tiếp tục chuyển thêm 4 pháo tự hành Pzh-2000 cho quân đội Ukraine nhằm chứng minh sự ủng hộ của Berlin đối với Kiev.

Theo trang quân sự Army Recognition ngày 21/9, quân đội Đức quyết định viện trợ thêm cho quân đội Ukraine 4 pháo tự hành Pzh-2000 cùng một số đạn dược.

Thời điểm bàn giao khí tài vẫn chưa được công bố nhưng giới chức quân sự Đức cho biết, việc chuyển giao sẽ được diễn ra ngay sau khi họ tiến hành thảo luận với đại diện của một số tập đoàn công nghiệp quốc phòng nước này.

Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine ảnh 1

Pháo tự hành Pzh-2000 do Đức sản xuất. Ảnh: Army

Panzerhaubitze 2000 (viết tắt là Pzh-2000) là pháo tự hành có cỡ nòng 155mm được 2 tập đoàn công nghiệp quốc phòng Krauss-Maffei Wegmann và Rheinmetall phát triển từ những năm 1980. Pzh-2000 được đưa vào phục vụ quân đội Đức từ năm 1998.

Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine ảnh 2

Bản vẽ pháo tự hành của Pzh-2000. Ảnh: The Blueprints

Pháo tự hành Pzh-2000 có trọng lượng 55 tấn; chiều dài tổng thể 11,67m; chiều rộng 3,48m và chiều cao 3,4m. Kíp chiến đấu cần 5 người, gồm trưởng xe, xạ thủ, lái xe và hai binh sĩ có nhiệm vụ điều khiển hệ thống nạp đạn.

Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine ảnh 3

Động cơ MTU 881 Ka-500 trang bị trên Pzh-2000. Ảnh: thaimilitary

Pzh-2000 được trang bị động cơ diesel MTU MT 881 Ka-500 có công suất 1000 mã lực, cho phép pháo tự hành này di chuyển với tốc độ tối đa lên đến 60km/h trên đường nhựa và 45 km/h trên địa hình gồ ghề. Tầm hoạt động của pháo là 420km.

Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine ảnh 4

Pzh-2000 khai hỏa. Ảnh: mezha

Vũ khí chính của Pzh-2000 là pháo L52 cỡ nòng 155mm với cơ số đạn lên đến 60 viên. Khả năng nâng góc nòng của L52 nằm trong khoảng từ -3 đến 65 độ. Đây được đánh giá là một trong những tổ hợp pháo mạnh nhất thế giới, với tốc độ bắn nhanh đến 9 phát/phút.

Pzh-2000 có tầm bắn 30km với đạn thường và 40 km với đạn tăng tầm. Khi sử dụng đạn hỗ trợ tên lửa VLAP của Nam Phi nó có thể đạt được tầm bắn 56 km, theo military.

Đức tiếp tục chuyển giao pháo tự hành Pzh-2000 cho Ukraine ảnh 5

Một số loại đạn được Pzh-2000 sử dụng. Ảnh: Wiki

Điểm mạnh chủ đạo nhất trong thiết kế của Pzh-2000 là hệ thống chuyển tải nạp đạn cực nhanh với hệ thống nạp đạn hoàn toàn tự động cho phép pháo bắn với tốc độ cao.

Pháo tự hành Pzh-2000 có thể phóng 3 quả đạn trong vòng 10 giây. Bên cạnh đó, khẩu pháo được điều khiển bởi hệ thống kĩ thuật số MRSI có chức năng công kích mục tiêu bằng nhiều phát đạn một lúc.

Ngoài pháo chính 155mm, Pzh-2000 sử dụng một khẩu súng máy MG3 7,62mm gắn trên tháp pháo. Đồng thời nó cũng được trang bị hệ thống chống cháy tự động và hệ thống bảo vệ NBC.

MỚI - NÓNG