Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga đã bắt tay vào việc sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia, đây chính là động thái chuẩn bị của Nga khi cuộc xung đột tại Ukraine bước vào giai đoạn mùa Đông.

Tờ Army Recognition thông tin, nhà máy sản xuất UralVagonZavod của Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia thế hệ mới. Magnolia là loại vũ khí có thể di chuyển trên các địa hình băng tuyết, bùn lầy nên phù hợp để tham chiến trong điều kiện khắc nghiệt của mùa Đông.

Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine ảnh 1

Magnolia do Nga sản xuất. Ảnh: Military

Magnolia có trọng lượng 27.5 tấn, trọng tải 10 tấn. Xe có chiều dài 16m, chiều rộng 3.1m và chiều cao là 4m. Nó có thể vận hành như một khẩu đại bác hay lựu pháo. Pháo tự hành này có khả năng sử dụng đạn thường với phạm vi phá hủy 7.000m và đạn nổ phân mảnh cao với phạm vi phá hủy lên tới 8.500m.

Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine ảnh 2

Magnolia được chia làm 2 bộ phận khớp nối. Ảnh: Military

Magnolia có cấu hình 2 bộ phận khớp nối. Bộ phận phía trước có một ca-bin điều khiển được bọc thép có thể bảo vệ cho kíp điều khiển trước vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Bộ phận phía sau xe được trang bị vũ khí và mang theo đạn dược.

Xe được trang bị tháp pháo với một khẩu pháo nạp đạn bán tự động loại 2A80 cỡ nòng 120mm được đặt trên khung gầm xe bánh xích DT-30PM.

Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine ảnh 3

Xe được trang bị pháo cỡ nòng 120mm. Ảnh: topwar.ru

Tháp pháo có góc xoay ngang (phương vị) 360 độ, góc tà (nâng hạ) từ -5° đến + 80°. Bốn rãnh xích rất rộng giúp tạo áp suất mặt đất thấp. Do đó, xe có thể di chuyển trên mọi địa hình ở những vùng đầm lầy và khó tiếp cận,...vượt qua chướng ngại vật cao 1.2m, hào rộng tới 3m.

Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine ảnh 4

Magnolia có thể tiêu diệt các mục tiêu của đối phương ở khoảng cách lên đến 10.000m. Ảnh: topwar.ru

Ngoài việc được trang bị tháp pháo chính cỡ nòng 120mm, Magnolia còn được trang bị thêm một bệ súng máy điều khiển từ xa có thể được lắp trên nóc tháp pháo. Cơ số đạn mà hệ thống cối tự hành mang theo là 80 viên, tốc độ bắn tối đa 10 phát/phút trong chế độ bắn chế áp hoặc 2 phát/phút khi bắn cầm chừng, kíp chiến đấu bao gồm 4 thành viên, bao gồm chỉ huy, pháo thủ, nạp đạn và lái xe.

Nga sản xuất hàng loạt pháo tự hành Magnolia đối phó với cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine ảnh 5

Xe có thể hoạt động trong mọi địa hình từ bùn lầy đến tuyết dày. Ảnh: Twitter

Hệ thống pháo này được trang bị động cơ diesel tăng áp YaMZ-847-10, công suất đạt 800 mã lực cho phép xe đạt tốc độ tối đa 45 km/h trên mặt đất và 6 km/h khi lội nước, tầm hoạt động di chuyển 700 km. Động cơ được trang bị bộ gia nhiệt trước và có thể khởi động khi nhiệt độ thấp tới -50 ° C.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.