UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Truyền thông Nga mới đây đăng tải video máy bay không người lái (UAV) của nước này phá hủy pháo tự hành AHS Krab trị giá hơn 11 triệu USD của Ukraine.

Hiện phía Kiev vẫn chưa bình luận về các thông tin mà quân đội Nga đưa ra.

Video được cho là UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab. Nguồn: avia

AHS Krab có chiều dài tối đa 12.05m, chiều rộng xe 3.6m, chiều cao 3m và trọng lượng chiến đấu là 48 tấn. Khả năng nâng góc nòng của Krab nằm trong khoảng -3,5 đến 70 độ, kíp chiến đấu 5 người, theo Military.

UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ảnh 1

Pháo tự hành Krab. Ảnh: altair

Pháo AHS Krab được đặt trên khung gầm bánh xích và bố trí tháp pháo hiện đại. Phía trước thân xe có tổ hợp máy điện và khoang điều khiển, ở giữa và sau thân tàu có khoang chiến đấu. Khung xe được cho có khả năng vượt địa hình và di chuyển tốt trên đường gồ ghề.

UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ảnh 2

Một số thông số cấu tạo của AHS Krab. Ảnh: ukrinform

Theo Defence, AHS Krab sử dụng động cơ diesel MT 881 Ka-500 8 xilanh công suất 1000 mã lực. Nhờ vậy, AHS Krab có thể di chuyển với tốc độ tối đa trên đường nhựa là 60km/giờ và địa hình gồ ghề là 15km/h với phạm vi hoạt động lên tới 400km.

UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ảnh 3

Pháo tự hành AHS Krab khai hỏa. Ảnh: thenewsmen

AHS Krab được trang bị vũ khí chính là một khẩu pháo 155mm với nòng dài 52 với hệ thống nạp đạn bán tự động. Tầm bắn tối thiểu của pháo tự hành AHS Krab là 4.7km, tối đa đạt 40km.

UAV Nga phá hủy pháo tự hành AHS Krab của Ukraine ảnh 4

Krab bị UAV của Nga phát hiện. Ảnh: avia

Ngoài vũ khí trang bị chính, một súng máy phòng không 12.7mm WKM-B cỡ lớn và 2x4 ống phóng lựu đạn khói cỡ 81mm được lắp đặt trên tháp pháo ACS Krab, cho phép nó tăng cường tự vệ trước bộ binh và máy bay địch tầm thấp.

MỚI - NÓNG