Google News

Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Việc đưa máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS tới gần Bán đảo Triều Tiên, Nga cho thấy sự không hài lòng của nước này về cuộc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn Quốc.

Trên đây là nhận định của tờ Financial Times liên quan tới tình hình trên Bán đảo Triều Tiên thời gian qua.

Trước đó, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga hồi đầu tuần trước cho biết đã đưa các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS có thể mang theo vũ khí hạt nhân, được hộ tống của tiêm kích Su-35 và máy bay trinh sát đã thực hiện chuyến bay trên vùng biển trung lập ở Thái Bình Dương, biển Nhật Bản, Hoàng Hải và biển Hoa Đông.

Bộ Quốc phòng Nga cũng thừa nhận sự hiện diện của các máy bay chiến đấu thuộc không quân Nhật Bản và Hàn Quốc khi sát phi đội Nga xuất hiện trên các vùng nhạy cảm.

Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ ảnh 1

[Infographic] Tu-95 - Sự trở lại của ‘quái vật’ thời Chiến tranh Lạnh

Từng được coi là biểu tượng thời Chiến tranh Lạnh, và cũng chìm vào quên lãng hai thập niên, oanh tạc cơ Tu-95 của Nga bắt đầu hồi sinh trở lại đúng vào thời điểm quan hệ Nga và phương Tây căng thẳng sau biến cố chính trị tại Ukraine và Syria.

“Cuộc tập trận chung thường niên của liên quân Mỹ và Hàn Quốc không giúp hạ nhiệt căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

Chúng tôi hy vọng Triều Tiên sẽ tiếp tục thể hiện sự kiềm chế và không phản ứng với những cuộc tập trận này”, đại diện báo chí của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố.

Hôm 25/8, đại diện Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư đến Hội đồng Bảo an yêu cầu thảo luận về cuộc tập trận chung của quân đội Mỹ - Hàn có tên “Ulchi Freedom Guardian”, ba ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ khai mạc cuộc tập trận.

Thư viết: “Triều Tiên yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận về cuộc tập trận chung như một vấn đề nghị sự khẩn cấp. Nếu Hội đồng Bảo an bỏ qua yêu cầu từ Triều Tiên một lần nữa, thì rõ ràng Hội đồng Bảo an đã không còn giữ vai trò là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc duy trì hòa bình và an ninh thế giới.”

Bình Nhưỡng cho rằng cuộc tập trận quân sự là hành động hiếu chiến, đổ thêm dầu vào lửa và cáo buộc Washington đang theo đuổi “ý đồ xâm chiếm Triều Tiên bằng vũ lực”.

Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ ảnh 2

Oanh tạc cơ Tu-95 và sáu thập kỷ đe dọa siêu cường Mỹ

Máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-95 “Bear” thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 12/11/1952 và được đưa vào biên chế Không quân Nga trong tháng 4/1956. Trước khi tên lửa đạn đạo liên lục địa ra đời, Tu-95 là phương tiện răn đe hạt nhân duy nhất của Nga, có khả năng bay vượt đại dương để tấn công vào Mỹ.

Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ ảnh 3

Phương Tây hiểu sự nguy hiểm của oanh tạc cơ Tu-95

Nhiều người tin rằng Tu-95 của Nga đã lỗi thời một cách vô vọng. Tuy nhiên, sản phẩm lừng danh của Phòng thiết kế Tupolev vẫn có thể đem lại không ít bất ngờ cho các đối phương tiềm năng.

Đưa Tu-95 tới Bán đảo Triều Tiên, Nga gửi thông điệp đanh thép tới Mỹ ảnh 4

Sau 6 thập niên, Tu-95 vẫn là nỗi ám ảnh của phương Tây

Từng được coi là biểu tượng thời Chiến tranh Lạnh, và cũng chìm vào quên lãng hai thập niên, oanh tạc cơ Tu-95 của Nga bắt đầu hồi sinh trở lại đúng vào thời điểm quan hệ Nga và phương Tây căng thẳng sau biến cố chính trị tại Ukraine và Syria.