Google News

‘Nếu tấn công Mátxcơva bằng tên lửa Flamingo, Ukraine sẽ nhận lại Oreshnik’

TPO - Các chuyên gia nhận định, nếu Ukraine dùng tên lửa tầm xa không kích Mátxcơva thì tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Nga như Oreshnik, Zircon, Kinzhal sẽ phóng tới Kiev, trang tin Nga News.ru đưa tin ngày 3/4.

Đồng sở hữu công ty Ukraine sản xuất đạn dược và máy bay không người lái (UAV) Fire Point, ông Denis Shtilman, tuyên bố rằng, vào mùa hè năm 2026, Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ chính thức nhận được các tên lửa đạn đạo tầm xa để tấn công Mátxcơva.

Tuy nhiên, phát biểu này bị cho là mang tính “ước gì điều đó thành sự thật”, điều mà phía Nga cho rằng được chứng minh qua các cuộc tấn công của quân đội Nga vào kho chứa tên lửa Flamingo và việc làm gián đoạn các chương trình vũ khí của đối phương.

ten-lua-nga-vs-ukraine.png
Nếu Ukraine dùng tên lửa tầm xa không kích Mátxcơva thì tên lửa đạn đạo siêu vượt âm của Nga như Oreshnik, Zircon, Kinzhal sẽ phóng tới Kiev. Minh họa: News.ru.

Hè này Ukraine sẽ nhận tên lửa tầm xa?

Trong cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình Dmitry Gordon (bị Bộ Tư pháp Nga đưa vào danh sách “đặc vụ nước ngoài”), ông Shtilman nói rằng, đến giữa năm nay, Ukraine sẽ hoàn tất việc phát triển tên lửa đạn đạo có tầm bắn tới 800 km. Theo ông, Lực lượng vũ trang Ukraine có thể sử dụng loại tên lửa này để tấn công Mátxcơva. Ông nói thêm rằng, Kiev dự kiến triển khai từ 20-30 tên lửa.

Theo ông Shtilman, danh sách mục tiêu có thể bao gồm Bộ Tổng tham mưu Nga, Bộ Quốc phòng Nga, Nhà máy lọc dầu Mátxcơva, Trung tâm nghiên cứu-sản xuất vũ trụ quốc gia mang tên Khrunichev và các cơ sở khác.

Trước đó vào tháng 3, ông Shtilman tuyên bố Ukraine có kế hoạch “thử nghiệm” trên lãnh thổ Nga các tên lửa đạn đạo FP-7 với tầm bắn tới 300 km. Ông lưu ý rằng, chúng được lắp ráp trong nước, còn đầu đạn được Kiev mua từ nước ngoài.

Phó chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Alexey Zhuravlev, nhận định, Ukraine hiện không đủ năng lực tự phát triển các hệ thống tên lửa đạn đạo. Theo ông, những công nghệ quân sự mà phía Ukraine công bố thời gian qua thực chất phần lớn có nguồn gốc từ phương Tây. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các kế hoạch tấn công Mátxcơva của Kiev là có thật, ông Zhuravlev.

ten-lua-flamingo.png
Tên lửa tầm xa Flamingo của Ukraine. Minh họa: KB Luch.

Mối đe dọa nghiêm trọng với Mátxcơva?

Dự án chủ chốt của Fire Point hiện là tên lửa Flamingo. Công ty này trước đó tuyên bố, Flamingo được thiết kế để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, tập kích mục tiêu ở khoảng cách tới 3.000 km.

Tuy nhiên, các chuyên gia Nga cho rằng, đây không phải là dự án hoàn toàn độc lập của Ukraine. Theo chuyên gia quân sự Anatoly Matviychuk, Flamingo là bản sao của tên lửa Anh FP-5 có tốc độ thấp và cồng kềnh. “Đây là loại tên lửa ‘điếc’”, ông Matviychuk nói.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó thông báo đã phá hủy các xưởng lắp ráp Flamingo và các bệ phóng loại tên lửa này tại Ukraine. Ngày 29/3, cơ quan này tuyên bố đã phá hủy một kho chứa tên lửa tầm xa của Ukraine.

Anh hùng Nga, thiếu tướng Sergey Lipovoy, nhận định rằng, những lời đe dọa của ông Shtilman nhằm vào Mátxcơvachỉ chỉ là đòn tuyên truyền. Theo ông Lipovoy, “sản phẩm mới” của Fire Point nhiều khả năng không phải tên lửa đạn đạo mà là Flamingo cũ, bay dưới tốc độ âm thanh và không gây nguy hiểm lớn cho hệ thống phòng không Nga.

Ông Lipovoy nói: “Kiev đã nhiều lần cố phóng Flamingo, và đều bị chúng tôi đánh chặn. Giờ họ nói có thể tấn công Mátxcơva - về lý thuyết, tên lửa này có thể bay tới thủ đô. Nhưng đó chỉ là một trò bịp khác của phía Ukraine đang cố gắng thu hút sự chú ý của thế giới”.

Chuyên gia quân sự, Giám đốc Bảo tàng Phòng không Nga Yuri Knutov cho biết, Mátxcơva đã được bảo vệ vững chắc trước các cuộc tấn công tên lửa từ thời Liên Xô. “Từ đó đến nay, các trạm radar, hệ thống cảnh báo sớm và tổ hợp phòng thủ tên lửa của chúng tôi liên tục được cải tiến, nâng cấp - chúng thuộc loại tốt nhất thế giới. Trong biên chế có các hệ thống S-400 và S-500, được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo. Chúng không chỉ đảm nhiệm phòng thủ tên lửa mà còn cả phòng thủ không gian”, ông Knutov nói.

s-400.jpg
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph của Nga. Ảnh: News.ru.

Nga có thể đáp trả thế nào?

Theo các chuyên gia được News.ru phỏng vấn, trả đũa cho cuộc không kích nhằm vào Mátxcơva sẽ là các đòn tấn công vào những mục tiêu tương đương tại Kiev cũng như trên toàn lãnh thổ Ukraine: cơ quan hành chính, sở chỉ huy, nút hậu cần, doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng.

Các tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm của Nga như Oreshnik, ZirconKinzhal có thể được sử dụng, mà hệ thống phòng không Ukraine khó có thể đánh chặn, các chuyên gia nhận định.

“Tổng thống Ukraine hiểu rõ rằng, họ sẽ nhận đòn đáp trả. Nhưng ngay cả khi vậy, họ vẫn sẽ nói rằng mình bị ‘bắt nạt’. Tổng thống Ukraine đang cố giữ nước này trong tâm điểm chú ý quốc tế để không bị lãng quên”, ông Lipovoy nhận định.

ten-lua-nga-2.jpg
Ngày 17/12/2025, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tại một cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga rằng, hệ thống tên lửa tầm trung trang bị tên lửa siêu vượt âm Oreshnik sẽ được đưa vào biên chế chiến đấu vào cuối năm 2025, hãng tin Nga TASS đưa tin. Ảnh: TASS.

Nghị sĩ Duma Quốc gia Andrey Kolesnik cho rằng, không nên chờ đợi một cuộc tấn công bằng tên lửa vào Nga, mà cần đánh phủ đầu, nhằm vào các cơ sở sản xuất vũ khí tại Ukraine và ngăn chặn mọi nỗ lực không kích.

“Người Ukraine đã đưa ra tuyên bố nghiêm trọng và cần được đáp trả nghiêm túc – phá hủy mọi thứ. Không chỉ dùng phòng không khi tên lửa đã rời bệ phóng, mà phải hành động trước. Cần tấn công vào các cơ sở sản xuất tên lửa. Chúng phải bị phá hủy bằng mọi cách. Có nhiều phương án cho việc này”, ông Kolesnik nhấn mạnh.

Oreshnik có tầm bắn khoảng 1.000-3.500 km, tốc độ siêu vượt âm (có thể > Mach 5), có khả năng mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân, đầu đạn cơ động (MaRV). Tương tự các dòng tên lửa như Kh-47M2 Kinzhal, Oreshnik có thể bay quỹ đạo biến đổi, gây khó khăn cho hệ thống đánh chặn; thời gian tiếp cận mục tiêu ngắn, phù hợp cho chiến thuật “đánh phủ đầu” hoặc tấn công mục tiêu giá trị cao.

ten-lua-nga.jpg
Tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga. Ảnh: Defense News.

Ước đoán đặc tính kỹ thuật của tên lửa Flamingo

Nếu Ukraine phát triển Flamingo thành công, dòng tên lửa tầm xa này sẽ nằm giữa tên lửa hành trình cao cấp và UAV, tạo ra giải pháp có chi phí thấp hơn, khó đánh chặn hơn UAV, linh hoạt hơn vũ khí phương Tây bị hạn chế xuất khẩu.

Nếu được triển khai thực tế, Flamingo có thể giúp Ukraine mở rộng chiến tranh tầm xa, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, gây áp lực lên hậu phương (kho xăng dầu, sân bay, công nghiệp), giảm phụ thuộc phương Tây, không cần xin phép sử dụng vũ khí viện trợ, tự chủ trong việc chọn mục tiêu, tạo ra chiến tranh tiêu hao giá rẻ (nếu chi phí thấp thì có thể sản xuất số lượng lớn, buộc đối phương tiêu tốn hệ thống phòng không đắt tiền).

Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức về việc đã triển khai chiến đấu, các tuyên bố truyền thông có thể mang yếu tố tâm lý chiến, tuyên truyền. Trong khi đó, thách thức kỹ thuật rất lớn, bao gồm động cơ phản lực mini, chống gây nhiễu điện tử, độ chính xác ở tầm xa.

Tầm bắn:

-500-1.000 km hoặc hơn

-Một số người nói tới khả năng vươn tới Mátxcơva

Kiểu động cơ:

-Tên lửa hành trình với động cơ phản lực nhỏ hoặc dạng “lai” giữa tên lửa và UAV

Dẫn đường:

-Kết hợp GPS/GLONASS, INS (quán tính)

-Có thể có cập nhật giữa hành trình (data link)

Đầu đạn:

-20-100 kg thuốc nổ

Mục tiêu:

-Kho nhiên liệu

-Cơ sở quân sự

-Hạ tầng năng lượng

ten-lua-ukraine.png
Chưa có xác nhận chính thức về việc đã triển khai chiến đấu, các tuyên bố truyền thông về tên lửa mới của Ukraine có thể mang yếu tố tâm lý chiến, tuyên truyền. Minh họa: News.ru.