Google News

Thêm một quốc gia đóng cửa không phận với máy bay quân sự Mỹ

TPO - Sau Tây Ban Nha, Áo đã đóng cửa không phận với các máy bay của Mỹ tham gia chiến dịch tấn công Iran.

Hôm thứ Năm (2/4), Phó Thủ tướng Áo Andi Babler đã lên án các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Ông nhấn mạnh rằng người Áo "không muốn liên quan đến chính sách chiến tranh hỗn loạn", đồng thời cảnh báo nguy cơ về một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Áo xác nhận đã từ chối cho các máy bay quân sự Mỹ liên quan đến xung đột với Iran sử dụng không phận, viện dẫn nguyên tắc trung lập.

gettyimages-2173881492-scaled.jpg

Đại tá Michael Bauer - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Áo, cho biết, nước này sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Lầu Năm Góc, và quyết định cấm máy bay quân sự Mỹ bay qua không phận Áo là quyết định cuối cùng. Theo ông, Bộ Quốc phòng đã từ chối tất cả các yêu cầu bay qua không phận của Mỹ.

"Thực tế đã có những yêu cầu và chúng đã bị từ chối ngay từ đầu", ông nói.

Bộ Quốc phòng Áo không tiết lộ con số chính xác các chuyến bay bị chặn. Tuy nhiên, mỗi yêu cầu đều được xem xét kỹ lưỡng. Ông nhấn mạnh rằng lập trường của đất nước là giữ vững nguyên tắc.

Theo luật pháp Áo, tất cả các chuyến bay quân sự nước ngoài phải xin phép và khai báo mục đích trước khi vào không phận nước này. Các yêu cầu liên quan đến xung đột đang diễn ra sẽ bị từ chối, nhưng các chuyến bay quá cảnh thông thường hoặc các nhiệm vụ huấn luyện có thể được xem xét phê duyệt theo từng trường hợp cụ thể.

Áo duy trì chính sách "trung lập vĩnh viễn" từ năm 1955, sau khi thông qua đạo luật hiến pháp cam kết không tham gia liên minh quân sự và không cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ.

Trước đó, Tây Ban Nha cũng đã có động thái tương tự, khi đóng cửa không phận và từ chối cho Mỹ sử dụng một số căn cứ quân sự chung trong bối cảnh căng thẳng leo thang.