Google News

Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ bị sa thải

TPO - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George đã bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải hôm 2/4, theo Reuters.

image-1775175885908.jpg
Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George. (Ảnh: Reuters)

Lầu Năm Góc xác nhận ông George, người còn hơn một năm nữa trong nhiệm kỳ, "sẽ nghỉ hưu và rời khỏi vị trí Tham mưu trưởng thứ 41 của Lục quân, quyết định có hiệu lực ngay lập tức”.

Lầu Năm Góc không đưa ra lý do cho sự ra đi của ông. Nhưng từ khi nhậm chức đến nay, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã nhanh chóng cải tổ Lầu Năm Góc, sa thải các tướng lĩnh và đô đốc khi ông tìm cách thực hiện chương trình an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Việc sa thải diễn ra trong bối cảnh quân đội Mỹ đang tăng cường lực lượng ở Trung Đông để tiến hành các hoạt động nhằm vào Iran.

Các cuộc tấn công trong khu vực chủ yếu do Hải quân và Không quân thực hiện, nhưng binh lính Lục quân Mỹ cũng đã được điều động đến Trung Đông để bảo vệ các hệ thống phòng không, thậm chí có thể tham gia các hoạt động trên bộ ở Iran.

Lục quân là binh chủng lớn nhất của quân đội Mỹ, với khoảng 450.000 binh sĩ tại ngũ.

Theo Reuters, không có dấu hiệu công khai nào cho thấy sự bất hòa giữa Bộ trưởng Hegseth và ông George.

Một quan chức cho biết, cựu trợ lý quân sự của Bộ trưởng Hegseth kiêm Phó Tham mưu trưởng Lục quân - Tướng Christopher LaNeve - sẽ tạm thời đảm nhiệm vai trò tham mưu trưởng Lục quân.

Ông George, một sĩ quan bộ binh từng phục vụ tại Iraq và Afghanistan, đã được phê chuẩn vào vị trí cao nhất của Lục quân năm 2023. Nhiệm kỳ ở vị trí này thường kéo dài bốn năm.

Trước khi giữ chức vụ cao nhất, ông George là Phó Tham mưu trưởng Lục quân và trước đó là cố vấn quân sự cấp cao cho Bộ trưởng Quốc phòng lúc bấy giờ là Lloyd Austin.