TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik do Nga sản xuất sẽ được triển khai trên lãnh thổ Belarus vào cuối năm 2025.
TPO - Quan chức Belarus tiết lộ, tổ hợp tên lửa Oreshnik dự kiến sẽ được triển khai tại Belarus vào cuối năm nay, với các địa điểm triển khai đã được xác định.
TPO - Một nghị sĩ cấp cao của Nga cho rằng Moscow nên sử dụng hệ thống tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik để đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn quy mô lớn của Ukraine nhằm vào các khu dân cư và cơ sở hạ tầng dân sự bên trong nước Nga hôm 11/3.
TPO - Hệ thống tên lửa phòng không mới nhất của Nga - S-500 có khả năng đánh chặn hiệu quả các tên lửa đạn đạo có đặc điểm tương tự như tên lửa siêu thanh Oreshnik.
TPO - Quan chức Nga thông báo, tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik sẽ được triển khai tại Belarus theo các thỏa thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai nước.
TPO - Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết, tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik của Nga sẽ sớm được triển khai tại Belarus, vũ khí mới sẽ được đặt gần biên giới hai nước.
TPO - Hệ thống phòng không Patriot và SAMP-T đã chứng minh hiệu quả ở Ukraine, đánh chặn thành công nhiều mục tiêu khác nhau. Tuy vậy, đánh chặn tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik của Nga dường như nằm ngoài khả năng của các hệ thống này, theo Defense Express.
TPO - Ukraine không có hệ thống phòng thủ có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo siêu vượt âm tầm trung Oreshnik của Nga, theo Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Syrsky.
TPO - Belarus muốn tiếp nhận ít nhất 10 tên lửa siêu thanh Oreshnik mới của Nga và sẵn sàng tiếp nhận thêm, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, mức độ đe dọa đang gia tăng trên toàn cầu, nhưng không cần phải hù dọa mọi người bằng những lời đồn đại về Thế chiến thứ ba.
TPO - Hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik mới là một phần quan trọng trong phản ứng toàn diện của Nga đối với quyết định triển khai tên lửa tầm trung của Mỹ ở Tây Âu, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
TPO - Nga có thể phóng tên lửa siêu thanh vào Ukraine trong vài ngày tới, nhưng Washington không coi đây là loại vũ khí có thể thay đổi cục diện cuộc xung đột, một quan chức Mỹ cho biết.
TPO - Một khi có đủ số lượng tên lửa Oreshnik, Nga sẽ không còn cân nhắc đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói tại một cuộc họp.
TPO - Hệ thống phòng không Nga đã ngăn chặn nỗ lực thứ hai nhằm tấn công bãi thử Kapustin Yar ở vùng Astrakhan, nơi tên lửa siêu thanh Oreshnik được thử nghiệm trước đó.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Mátxcơva có thể triển khai tên lửa siêu thanh tầm trung Oreshnik mới trên lãnh thổ đồng minh Belarus vào nửa cuối năm 2025.
TPO - Quân đội Nga đang lựa chọn các mục tiêu ở Ukraine để tiến hành thêm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik mới, Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo ngày 28/11.
TPO - Tên lửa đạn đạo mới mà Nga phóng nhằm vào thành phố Dnipro của Ukraine tuần trước mang nhiều đầu đạn nhưng không chứa chất nổ, và chỉ gây hậu quả hạn chế, hai nguồn tin cấp cao từ Chính phủ Ukraine cho biết.
TPO - Ngày 26/11 tới, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Ukraine sẽ họp khẩn cấp sau khi Nga tấn công vào một thành phố trung tâm của Ukraine bằng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oreshnik và tuyên bố sẽ tiếp tục thử nghiệm loại vũ khí này.