Lãnh đạo Nga - Belarus ký thỏa thuận an ninh ngày 6/12. (Ảnh: Reuters) |
Tuyên bố trên được Tổng thống Putin đưa ra để đáp lại lời đề nghị của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại hội nghị thượng đỉnh ở Minsk, nơi hai nhà lãnh đạo đã ký một thỏa thuận phòng thủ chung.
“Chúng tôi đã ký một thỏa thuận về đảm bảo an ninh bằng mọi lực lượng và phương tiện có sẵn, nên tôi cho rằng việc triển khai các hệ thống như Oreshnik trên lãnh thổ Belarus là khả thi”, ông Putin nói.
“Tôi nghĩ điều này sẽ có thể được tiến hành vào nửa cuối năm sau, khi năng suất sản xuất tên lửa Oreshnik ở Nga tăng lên, và khi các hệ thống này đi vào hoạt động trong lực lượng chiến lược của Nga”.
Ngày 21/11, quân đội Nga đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh vào một cơ sở công nghiệp quân sự của Ukraine ở Dnepropetrovsk. Tổng thống Putin gọi động thái này là phản ứng trước việc Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh để tấn công lãnh thổ Nga với sự cho phép của phương Tây.
Ông Putin cho biết, Nga có thể sử dụng Oreshnik một lần nữa, bao gồm cả việc tấn công "các trung tâm đầu não” ở Kiev, nếu Ukraine tiếp tục tấn công Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây.
Đặc biệt, Belarus có thể xác định mục tiêu cho những tên lửa Oreshnik đóng trên lãnh thổ nước này. Belarus có chung biên giới với các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Ba Lan, Latvia và Lithuania.
Theo Tổng thống Putin, thỏa thuận phòng thủ chung mới “sẽ giúp bảo vệ an ninh Nga và Belarus”.
Tháng trước, Nga đã cập nhật học thuyết hạt nhân, mở rộng “chiếc ô” hạt nhân để bao phủ cả Belarus.
Vũ khí hạt nhân đã được rút khỏi Belarus sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, nhưng năm ngoái Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ đặt tên lửa hạt nhân chiến thuật ở nước này như một biện pháp răn đe phương Tây.