Nếu đúng ông Kim Jong-un sang Trung Quốc thì…

Đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un chạy qua thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Nguồn: Weibo
Đoàn tàu được cho là chở nhà lãnh đạo Kim Jong-un chạy qua thành phố Đan Đông của Trung Quốc. Nguồn: Weibo
TPO - Truyền thông Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… đồng loạt đưa tin, theo các nguồn tin giấu tên, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã đi trên chuyến xe lửa đặc biệt để tới Bắc Kinh vào khoảng 3h chiều 26/3.

Nhiều báo và trang mạng Hàn Quốc đưa tin, nhà ga xe lửa ở thành phố Đan Đông của Trung Quốc giáp biên giới với Triều Tiên được tăng cường an ninh những ngày gần đây. Có thời điểm, cầu qua sông Áp Lục, con sông đóng vai trò biên giới tự nhiên giữa Trung Quốc và Triều Tiên và một số con đường ở Bắc Kinh bị đóng lại.

Báo Hàn Quốc Daily HK và trang tin Trung Quốc Boxun hôm nay đưa tin, thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh tuần trước đã áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt đối với tuyến đường sắt Trung Quốc-Triều Tiên khiến người ngoài không thể nhìn rõ các đoàn tàu rời đi Bắc Kinh. Hãng tin Nhật Bản Kyodo dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng, một chuyến tàu đặc biệt hôm qua đã đưa một quan chức Triều Tiên đi qua Đan Đông.

Theo hình ảnh do mạng tin truyền hình Nhật Bản Nippon News Networks công bố, đoàn tàu có màu xanh lá cây và đường kẻ màu vàng dọc thân tàu, trông giống đoàn tàu mà cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, từng dùng để thăm Trung Quốc năm 2011.

Ngày 25/3, cảnh sát Đan Đông dựng chướng ngại vật hình rắn ở ga xe lửa Đan Đông. Chiều cùng ngày, cảnh sát bắt đầu phong tỏa nhà ga và cầu qua sông Áp Lục. Vì vậy, giới truyền thông cho rằng, ông Kim Jong-un có thể theo gót cha mình là ông Kim Jong-il đi xe lửa tới Bắc Kinh qua nhà ga Đan Đông.

Theo thông tin trên mạng xã hội Trung Quốc WeChat, ông Kim Jong-un tới thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh vào 8 giờ sáng 26/3. Sau đó, ông đi tàu cao tốc EMU tới Bắc Kinh. Nhiều tuyến đường địa phương bị phong tỏa nên nhiều người đến chỗ làm muộn. Ở khu vực đông bắc, một số chuyến tàu tới Bắc Kinh và Thiên Tân dường như bị hoãn để nhường đường cho chuyến tàu đặc biệt chở ông Kim Jong-un.

Nhà khách quốc gia Điếu Ngư Đài ở Bắc Kinh hôm 27/3 có vẻ kín đáo hơn thường ngày. Rèm che kín loạt cửa sổ nhìn ra đường Sanlihe. Hãng tin Mỹ Bloomberg dẫn 3 nguồn tin giấu tên nói rằng, ông Kim Jong-un đang ở Bắc Kinh.

Giới phân tích cho rằng, nhà lãnh đạo Triều Tiên bí mật thăm Bắc Kinh theo đề nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi kèm lời hứa sẽ có những phần thưởng kinh tế cho Bình Nhưỡng. Ông Kim Jung-un chưa thăm Trung Quốc từ khi ông lên nắm quyền. Theo kế hoạch, ông Kim sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tháng 5, nên giới chức Trung Quốc muốn nhà lãnh đạo Triều Tiên gặp họ trước để họ không mất mặt và có thể đưa ra những đề nghị có lợi cho mình như đề nghị ông Kim “chơi rắn” với Washington.

MỚI - NÓNG