Google News

NATO không kích tư dinh Gadhafi ban ngày

NATO không kích tư dinh Gadhafi ban ngày
TP - Ngày 7-6 là ngày hiếm hoi NATO thực hiện các cuộc không kích ban ngày vào Libya, trong đó có 11 đợt máy bay bay tầm thấp dội bom xuống tư dinh của Moammar Gadhafi.

Từ sáng sớm, máy bay NATO gây ra những tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt đất thủ đô Tripoli nhằm vào tư dinh của ông Gadhafi và các trại lính gần đó. Lực lượng trung thành với ông Gadhafi bắn trả máy bay NATO nhưng kém hiệu quả.

Mấy ngày qua, các quan chức NATO đưa ra nhiều cảnh báo về việc tổ chức này sẽ gia tăng áp lực lên chính quyền Gadhafi bằng cách tăng cường không kích các mục tiêu chủ chốt ở Tripoli trong nỗ lực lật đổ chính quyền. Phe đối lập đã chiếm được một số thành phố quan trọng ở miền đông nước này.

Sau 11 đợt không kích ngày 7-6 của NATO vào Tripoli, phát ngôn viên chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, nói rằng, thay vì đàm phán với chính quyền ở Tripoli, NATO lại dội bom dữ dội xuống thủ đô Libya.

Ông Ibrahim cho rằng, các nhà lãnh đạo NATO đã hành động điên cuồng như những kẻ mất trí. Người phát ngôn này nói rằng, các đợt không kích của NATO xuống Tripoli vào ban ngày gây ra nhiều lo sợ hơn đối với người dân Libya vì ban ngày, người lớn đi làm, chỉ có trẻ em và người già ở nhà.

Các bậc cha mẹ đều rất lo lắng cho con nhỏ và người già ở nhà. Một trong những đợt không kích trong ngày của NATO xuống Tripoli nhằm vào tòa nhà đài truyền hình nhà nước Libya khiến 16 người bị thương, tòa nhà bị hư hỏng một phần, nhưng truyền hình Libya vẫn phát sóng.

Cột khói bốc cao ở Tripoli sau đợt một đợt không kích của NATO hôm 7-6 Ảnh: AP
Cột khói bốc cao ở Tripoli sau đợt một đợt không kích của NATO hôm 7-6 Ảnh: AP.

Ngày 7-6, chính phủ Libya cử Bộ trưởng Ngoại giao Abdul Ali al Obeidi sang Bắc Kinh trong chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày sau khi các quan chức Trung Quốc công bố ý định tiếp cận lực lượng đối lập ở Libya. Chính phủ Libya muốn thuyết phục Trung Quốc không công nhận lực lượng nổi dậy mà hãy dùng ảnh hưởng của Bắc Kinh để làm trung gian cho một cuộc đàm phán giữa các bên tham chiến ở Libya.

Hôm 7-6, trong buổi họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng, các quan chức Trung Quốc đàm phán với Bộ trưởng Ngoại giao Libya al Obeidi chủ yếu tập trung vào sự cần thiết phải có một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Libya hiện nay.

Người phát ngôn này nhắc lại lời kêu gọi của Trung Quốc cho một cuộc ngừng bắn ngay tức khắc và kêu gọi các bên cân nhắc toàn diện đề nghị trung gian hòa giải do cộng đồng quốc tế mới đưa ra nhằm tháo ngòi nổ căng thẳng ở Libya càng sớm càng tốt.

Đ.P
Theo AP