NATO cân nhắc thay đổi chiến lược với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các bộ trưởng quốc phòng của các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ nhóm họp tại Brussels vào tuần tới để xem xét lại chiến lược quan hệ với Nga, vốn đã được NATO duy trì hàng thập kỷ.
NATO cân nhắc thay đổi chiến lược với Nga ảnh 1

(Ảnh: Getty Images)

Mặc dù mối quan hệ giữa NATONga đã chạm "đáy" sau khi xung đột Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, nhưng chiến lược quan hệ với Mátxcơva vẫn được duy trì trong liên minh do Mỹ lãnh đạo, tờ Politico lưu ý.

Chiến lược - được xây dựng năm 1997 - nêu rõ Nga và NATO chia sẻ mục tiêu chung là "xây dựng châu Âu ổn định, hòa bình và không chia rẽ”. Tuy nhiên, tài liệu này hiện không còn phản ánh đúng tình hình thực tế, theo Politico.

Trong hội nghị thượng đỉnh tại Washington vào tháng 7, NATO đã coi Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của các nước đồng minh”. Trong khi đó, Nga tiếp tục khẳng định rằng sự mở rộng về phía đông của NATO là "mối nguy hiểm hiện hữu" đối với nước này.

Các nước NATO đang cố gắng “phân tích những yếu tố khác nhau của chiến lược Nga, và thúc đẩy các cuộc tranh luận trong nội bộ liên minh, để vạch ra tương lai quan hệ Nga - NATO”, một quan chức cấp cao của Mỹ được Politico trích dẫn cho biết.

"Đã đến lúc phải xây dựng một chiến lược mới, dựa trên lập trường cụ thể của các quốc gia thành viên”, vị quan chức này nói thêm.

Các cuộc thảo luận cấp thấp hơn về chính sách Nga mới đã diễn ra trong nhiều tháng. Và tuần tới, vấn đề này sẽ được thảo luận ở cấp bộ trưởng, báo cáo cho biết. NATO trước đó đã thông báo sẽ có kế hoạch xây dựng một chiến lược mới trước hội nghị thượng đỉnh năm sau.

“Tôi nghĩ các đồng minh sẵn sàng nói rằng chúng ta đã bước sang một kỷ nguyên khác trong mối quan hệ với Nga. Do đó, đổi mới là cần thiết”, quan chức Mỹ nói, mô tả việc cập nhật chiến lược với Nga là một “cuộc tập trận chính trị”, nên những tác động quân sự của nó dự kiến sẽ "hạn chế".

Theo Politico, có những bất đồng giữa các thành viên khi nói đến chính sách mới đối với Mátxcơva. Một số lo ngại rằng một "tín hiệu" quá hung hăng có thể "làm mất ổn định" tình hình. Cũng có những câu hỏi về Hungary và Slovakia, các quốc gia nhìn thấy “giá trị chiến lược" khi hợp tác với Mátxcơva mặc dù là thành viên NATO.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Aleksandr Grushko cho biết NATO không còn che giấu sự thật rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Mátxcơva. Các phương án chống lại Nga đang liên tục được đưa ra trong khối. Ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên được tăng cường và các nền kinh tế phương Tây đang được quân sự hóa.

Ông Grushko nhấn mạnh, không phải Nga mà là NATO đã đi theo "con đường đối đầu" bằng cách từ chối tham gia đối thoại. Vì lý do này, liên minh do Mỹ đứng đầu phải chịu toàn bộ trách nhiệm về "cuộc khủng hoảng an ninh lớn của châu Âu" do xung đột ở Ukraine gây ra, ông nói thêm.

Theo Politico, RT
MỚI - NÓNG
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
Lào Cai và Yên Bái lập Ban Chỉ đạo sáp nhập tỉnh
TPO - Chiều 9/4, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái nhằm đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đồng thời trao đổi phương án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh theo chỉ đạo của Trung ương.
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư tới Hội thảo về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND

Tổng Bí thư Tô Lâm gửi thư tới Hội thảo về chuẩn mực đạo đức cách mạng của lực lượng CAND

TPO - Chiều 9/4, tại Hà Nội, Đảng uỷ Công an Trung ương phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tạp chí Cộng sản và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: "Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong giai đoạn mới".
Phó Thủ tướng: Đề cao 'văn hoá thực thi' các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác quốc tế

Phó Thủ tướng: Đề cao 'văn hoá thực thi' các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác quốc tế

TPO - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đề cao "văn hoá thực thi" các cam kết, thoả thuận, dự án hợp tác, nhất là các dự án trọng tâm, mang tính biểu tượng, các dự án góp phần tạo xung lực mới cho quan hệ với các đối tác, thúc đẩy mở rộng, đa dạng hoá thị trường trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến mới, khó lường.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước

TPO - Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện nay, chúng ta đang đứng trước 3 nhiệm vụ trọng tâm rất quan trọng của đất nước: Một là, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ổn định, hòa bình. Hai là, phát triển đất nước đạt được các mục tiêu đã đặt ra đến năm 2030, năm 2045 - 100 năm nhà nước Việt Nam độc lập, trở thành nước phát triển và có thu nhập cao. Ba là, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân...
Trực thăng tập luyện kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng 50 năm ngày thống nhất

Trực thăng tập luyện kéo cờ Tổ quốc, cờ Đảng chào mừng 50 năm ngày thống nhất

TPO - Ngày 9/4, tại sân bay Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Quân chủng Phòng không - Không quân tiếp tục tổ chức huấn luyện bay biểu diễn với đội hình 10 trực thăng kéo cờ Tổ quốc và cờ Đảng. Đây là một phần trong chương trình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).