Nam sinh Hà Nội giành vòng nguyệt quế Olympia trong ‘cuộc đua song mã' kịch tính

TPO - Nam sinh Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành chiến thắng nghẹt thở trong “cuộc đua song mã” ở trận thi tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia.

Trận tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26 gồm bốn thí sinh tranh tài: Nguyễn Hà Bình (THPT Tân Lạc, Phú Thọ), Trương Viết Duy Chương (THPT Thừa Lưu, TP. Huế), Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) và Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội).

Phần thi Khởi động, Hoàng Sơn tạo được ưu thế dẫn đầu với 70 điểm, Minh Phúc 65 điểm, Hà Bình 50 điểm, Duy Chương 20 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật, ẩn số cần tìm gồm 11 chữ cái.

Hàng ngang đầu tiên được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 30/4 của một năm rơi vào ngày thứ Năm. Vậy ngày thứ Tư đầu tiên của tháng đó rơi vào ngày tháng nào (Viết đáp án theo dạng: ngày/tháng). Hoàng Sơn và Minh Phúc có thêm điểm 10 với đáp án “1/4”.

Trong phần thi thứ hai này, hai thí sinh Hà Bình, Hoàng Sơn lần lượt phải tạm dừng cuộc chơi khi nhấn chuông và trả lời sai ẩn số chướng ngại vật.

Hàng ngang thứ hai được lựa chọn có câu hỏi: Ngày 19/8 hằng năm là ngày truyền thống của CAND và là ngày hội “Toàn dân… an ninh Tổ quốc”. Các thí sinh ghi điểm với đáp án “Bảo vệ”.

Hàng ngang thứ ba được lựa chọn có câu hỏi: Trong truyện ngắn Đời thừa của Nam Cao, nhân vật văn sĩ Hộ đã đúc kết một quan niệm sống còn về nghề viết: “Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và … những cái gì chưa có”. Từ nào còn thiếu trong câu hỏi trên. Không thí sinh nào ghi điểm.

screen-shot-2026-08-23-at-144932.png
Minh Phúc nhấn chuông trả lời ẩn số chướng ngại vật

Hàng ngang thứ tư được lựa chọn có câu hỏi: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ được đặt tại thành phố nào? Duy Chương và Minh Phúc cùng trả lời chính xác đáp án “Bern”.

Minh Phúc cũng nhanh chóng nhấn chuông và giải đáp thành công ẩn số chướng ngại vật là “Sở hữu trí tuệ nhân tạo”. Nam sinh trường chuyên Nguyễn Huệ đã căn cứ vào dữ liệu thành phố Bern. Điều này đã giúp cậu vươn lên dẫn đầu đoàn đua 115 điểm. Tiếp đến, Hoàng Sơn 90 điểm, Hà Bình 50 điểm, Duy Chương 30 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến màn bứt phá của Hoàng Sơn và Duy Chương.

Phần thi Tăng tốc diễn ra màn cạnh tranh gay cấn giữa các thí sinh. Duy Chương và Hoàng Sơn cùng 2 lần giành được điểm số tuyệt đối để cải thiện vị trí trong đoàn đua. Cụ thể, Hoàng Sơn dẫn đầu 210 điểm, Minh Phúc 175 điểm, Duy Chương 150 điểm, Hà Bình 100 điểm.

Phần thi Về đích, Hoàng Sơn lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu để Minh Phúc giành được điểm và vươn lên dẫn đầu đoàn đua; để Hà Bình ghi điểm ở câu thứ hai. Hoàng Sơn ghi điểm câu cuối để về chỗ với 190 điểm.

Minh Phúc với 195 điểm, lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm. Cậu để Hoàng Sơn ghi điểm và quay lại vị trí dẫn đầu. Minh Phúc không có đáp án chính xác ở câu thứ hai, nhưng kịp giành điểm ở câu cuối để về chỗ với 195 điểm.

Lúc này, cuộc đua song mã giữa Hoàng Sơn và Minh Phúc càng thêm kịch tính khi trận đấu bước vào lượt thi của Duy Chương, Hà Bình.

Khoảnh khắc Minh Phúc soán ngôi đầu, định đoạt kết quả trận đấu.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu lại thuộc về Minh Phúc ngay trong câu hỏi đầu của lượt thi Duy Chương: Theo Thông tư 13/2026/TT-BHYT, những bệnh nào sau đây thuộc danh mục phải sử dụng vaccine, sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua Chương trình tiêm chủng mở rộng: bệnh COVID-19, bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết, bệnh do virus HPV ở người?. Minh Phúc đã trả lời chính xác bệnh sởi và bệnh do virus HPV.

Vị trí của tốp đầu đoàn đua được giữ nguyên đến cuối trận đấu.

tienphong-olympia-minhphuc2.jpg
Cao Minh Phúc giành vòng nguyệt quế trận tháng 1 quý IV.

Kết quả chung cuộc trận tháng 1 quý IV Đường lên đỉnh Olympia 26, Cao Minh Phúc (THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội) giành vòng nguyệt quế với 215 điểm. Nam sinh trường chuyên Nguyễn Huệ là thí sinh đầu tiên giành vé trận quý IV.

Nguyễn Doãn Hoàng Sơn (THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, Hà Nội) về Nhì với số điểm khá cao 210.

Cùng về thứ ba, Nguyễn Hà Bình (THPT Tân Lạc, Phú Thọ) 160 điểm và Trương Viết Duy Chương (THPT Thừa Lưu, TP. Huế) 110 điểm.