TPO - Với mong muốn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu niên, nhi đồng, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức lễ phát động “Ngày hội sắc màu” năm 2022 và cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam - Mừng Đại hội Đoàn” thu hút 10.000 người tham dự.
TPO - Dành tình yêu mãnh liệt cho hội họa, Đoàn Thục Khuê, học sinh lớp 12A1 trường Greenfield School đã xuất sắc lọt “Top 10” thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất khoa Thiết kế đồ họa, “Top 20” thí sinh có điểm thi cao nhất trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam, năm 2022.
TPO - Nhân kỉ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), 69 tác phẩm đề tài chiến tranh, người lính tại triển lãm ‘Còn mãi với thời gian’ ở Bảo tàng Mỹ thuật thể hiện những góc nhìn chân thực hình tượng người chiến sĩ và kí ức gian khổ mà hào hùng không quên.
TPO - Huang Jianyi - một sinh viên Học viện Mỹ thuật Quảng Châu, đã chế tác bức tượng bán thân bằng 700 kg sắt thép cho bài thi tốt nghiệp và tri ân cha mình. Bài tốt nghiệp của Huang gây sự chú ý lớn trên mạng xã hội.
TPO - Đó là khẳng định của thầy giáo 25 tuổi Nguyễn Dương Phúc (biệt danh là thầy Phúc "mắt híp") sau khi web drama "Cô lầy thầy sao" dài 3 tập vừa ra mắt trên kênh YouTube Dương Phúc Official mới đây khiến dư luận xôn xao.
Sáng nay (25/3), triển lãm tranh “Câu chuyện Phương Đông” của tiến sĩ Triệu Khắc Tiến khai mạc tại Hà Nội, đem đến cái nhìn tổng quan về nghệ thuật sơn mài đặc biệt của Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời khắc họa một số nét đẹp vĩnh cửu trong văn hóa hai dân tộc.
TPO - Trường trung cấp Mỹ thuật – Văn hóa Bình Dương tiền thân là trường Mỹ Nghệ bản xứ Thủ Dầu Một, đây là một trong những trường Mỹ Nghệ ứng dụng ra đời sớm nhất ở Đông Dương do chính quyền thuộc địa mở từ năm 1901. Ngôi trường từng có sản phẩm ra mắt khiến giới thượng lưu Đông Dương trầm trồ, đặt hàng.
TPO - Trước khi theo đuổi Mỹ thuật Đa phương tiện, Nguyễn Lê Việt Dũng là gương mặt mẫu ảnh quen thuộc trong các lookbook thời trang. Ít ai biết rằng, hành trình chuyển ngành học để theo đuổi thiết kế đồ họa của cậu bạn này tại Arena Multimedia gặp không ít khó khăn và thử thách. Ba năm sau quyết định bắt đầu lại, Việt Dũng hiện là Graphic Designer kiêm Travel Blogger. Dũng chia sẻ về năm tháng tìm kiếm niềm đam mê, giá trị đích thực cho bản thân.
TPO - Đặng Hoàng Khuyết - chàng trai 8X và hành trình từ cử nhân Kỹ sư Hóa - ngành Công nghệ Hóa học đến con đường trở thành Diễn viên lồng tiếng (Voice Talent), Người huấn luyện Giọng nói (Voice Coach) kiêm đồng sáng lập Green Voices, chuyên Đào tạo - Huấn luyện Giọng nói và thực hiện dịch vụ hậu kỳ lồng tiếng, thu âm.
TPO - Nhận thấy bức tường trong lớp học mẫu giáo ở khu cách ly tập trung đã bị bong tróc, một thầy giáo dạy Mỹ thuật đã vẽ những bức hình đáng yêu khiến nhiều người thích thú.
TPO - Mới đây, các bạn sinh viên khoa Mỹ thuật & Thiết kế trường Đại học Văn Lang (TP.HCM) đã cùng nhau tham gia chiến dịch “Phủ Xanh Đô Thị”, chung tay “đổi màu áo” cho những bức tường cũ kĩ trong thành phố trở nên đầy màu sắc.
TPO - Hoạ sĩ Phạm Hùng Anh chia sẻ với Tiền Phong rằng ông Mã Thế Anh, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm im lặng không hồi âm về phương án bồi thường cho tác giả.
TP - Sinh năm 1960 nhưng gã xuất đầu lộ diện muộn, năm 2014 mới chính thức ra mắt với tư cách một họa sỹ chuyên nghiệp. Thế nên, gọi Tào Linh là họa sỹ trẻ không sai, bản thân gã cũng không phản đối. Thèm vẽ, thích vẽ nhưng lại bắt đầu muộn màng chỉ vì gã cũng cân nhắc lắm. Cái sự bán tranh được gã ví giống như đi câu, ngay cả bây giờ, khi tranh của gã đã tìm được chỗ đứng nhất định.
TP - Không cần bút, giá vẽ hay màu rực rỡ, thầy Lê Đức Hùng (SN 1988), giáo viên Trường THCS và THPT Thống Nhất (thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa) vẫn tạo nên những bức tranh đẹp từ phấn trắng, bảng đen trong giờ học mỹ thuật.
TP - Cứ tưởng gã sang chảnh với nghề lắm! Nào ngờ gã so sánh: “Một bức tranh của tôi cũng chỉ mua được một cái lốp ô tô” (tất nhiên cũng là lốp của con “Mẹc” nào đó, chứ không phải của mấy con xe thường được sử dụng làm taxi). Rồi gã đẩy “tính toán” đi xa hơn: “Đó là chưa dám so với giỏ xách xa xỉ của các bà, các cô…”.
TPO - Dù mới chính thức bàn giao vào giữa tháng 11, chưa mở cửa tham quan, nhưng dự án nghệ thuật đương đại dưới hầm nhà Quốc hội đã được Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm bầu chọn là 1 trong 10 sự kiện tiêu biểu của năm 2018.
TP - Gặp Dương trong ngày bế mạc triển lãm “Cái bóng”. Đây không phải là triển lãm cá nhân đầu tiên của anh nhưng là “đứa con tinh thần” có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu kết thúc một hành trình và mở ra hành trình mới với nam họa sĩ lớn lên từ vùng biển đầy nắng gió miền Trung.
Với cảm quan nghệ thuật cùng sức sáng tạo vô biên, các kiến trúc sư, nhà xây dựng đã biến những khối bê tông xù xì thành các công trình thế kỷ, các tòa nhà nhiều công năng phục vụ nhu cầu làm việc, sinh hoạt của con người.
TP - Cục Mỹ Thuật - Nhiếp ảnh và Triển lãm vừa phát động Triển lãm tranh biếm họa về chủ đề phòng chống tham nhũng. Đây là lần đầu tiên một cơ quan quản lý Nhà nước đứng ra tổ chức triển lãm riêng về chủ đề này đã gây xôn xao dư luận bởi đã một thời gian dài, công cụ đả kích cực kỳ mạnh mẽ này đang bị lãng quên.
Họa sĩ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho rằng, những ồn ào liên quan tới việc người mẫu Kim Phượng tố họa sĩ N.L hiếp dâm là bài học cho các họa sĩ trong quá trình tác nghiệp cũng như là câu chuyện buồn của ngành mỹ thuật Việt Nam.
TP - “Bao nhiêu người thấy chữ P ở các trạm xăng nhưng có mấy người biết tác giả của nó? Bao nhiêu người thấy logo đại diện các tỉnh nhưng mấy người biết cha đẻ nó là ai?... Thậm chí nhiều người còn lơ mơ về khái niệm “lô gô”, hay chả hiểu bản chất nó sinh ra để làm gì…”- Họa sĩ Lê Tiến Vượng, người đã 30 năm gắn bó với công việc thiết kế logo “ấm ức”. Cũng từ nỗi niềm đó, anh đã cùng các đồng nghiệp quyết định tổ chức một cuộc chơi thật hoành tráng cho “dân logo”.
TP - Thời kháng Pháp, mỹ thuật giữ vai trò tích cực và quan trọng trong tuyên truyền. Chính vì thế, khóa cán bộ mỹ thuật do họa sĩ Tô Ngọc Vân (1906-1954) phụ trách ra đời giữa núi rừng Việt Bắc. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lúc bấy giờ, không ít họa sĩ trưởng thành từ khóa học để lại những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng.
TP - Một nhóm họa sĩ bức xúc với nạn tranh giả, tranh nhái bán công khai trên mạng họp nhau gặp gỡ báo chí sáng 16/3 với quyết tâm cảnh tỉnh, tìm cách bảo vệ tác quyền giới mỹ thuật.
Ngày 04/02/2017, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) phối hợp Bệnh viện quốc tế City (CIH) tổ chức “Ngày hội Vietbank chăm lo Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt” cho gần 200 trẻ em của 08 mái ấm do Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM quản lý tại Hội trường Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. HCM. Chương trình mang đến cho các em ngày hội thật vui cùng những món quà ý nghĩa.
Họa sĩ Phan Kế An, một trong những cây đại thụ của nền hội họa Việt Nam, họa sĩ hiếm hoi còn lại của thế hệ các họa sĩ thời kỳ Mỹ thuật Đông Dương, vừa qua đời lúc 10 giờ sáng nay do tuổi cao sức yếu, thọ 95 tuổi.
TP - Giữ lời hứa trong cuộc công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm năm trước, Cục Mỹ thuật Nhiếp ảnh và Triển lãm đã “dũng cảm” tiên phong công bố sự kiện “xấu” của ngành trong năm, vào 28/12.
TPO - Tại nhà triển lãm 45 Tràng Tiền đang diễn ra triển lãm mang tên “Khởi động” trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của cựu sinh viên khóa 31(1987 – 1992) Đại học Mỹ thuật Việt Nam kỷ niệm 25 năm ngày ra trường.
TPO - “Phố cũ” được cho là của Bùi Xuân Phái được Nhà Đấu giá Nghệ thuật Chọn’s đưa ra trong phiên đấu giá tối 30/7 cùng 11 tác phẩm khác của các doanh họa Việt Nam.