Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nguyễn Thị Hiền Thảo (sinh năm 2003) đến từ Thành phố Hải Phòng. Với định hướng học tập, phát triển bản thân từ sớm, cô đang theo học ngành Quản trị kinh doanh (BA) tại Trường Đại học Ca’foscari, Venice, Ý. Theo Hiền Thảo, dịp Tết Giáp Thìn 2024 vô cùng đặc biệt khi cô đón Tết xa nhà, không có người thân bên cạnh. Nhưng, nỗi nhớ nhà trong cô đã vơi đi khi được cùng các thành viên trong Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý trải nghiệm những hoạt động và cảm xúc ý nghĩa, tuyệt vời.

Chinh phục học bổng toàn phần, phát huy thế mạnh của bản thân

Ngay từ nhỏ, Hiền Thảo đã mạnh dạn thử thách bản thân, xây dựng sở thích kinh doanh và luôn tận dụng mọi cơ hội để tự lập tài chính, kiếm tiền mua những thứ bản thân thích. Với truyền thống vốn có từ gia đình khi bố mẹ đều kinh doanh trên cương vị giám đốc, quản lý, kiêm luôn làm cả bất động sản,... nữ sinh có cơ hội tiếp thu kiến thức về quản trị, kinh nghiệm cùng những bài học đắt giá trong đầu tư phát triển.

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 1

Nguyễn Thị Hiền Thảo (sinh năm 2003) đang là sinh viên theo học ngành Quản trị kinh doanh (BA) tại Trường Đại học Ca’foscari, Venice, Ý.

Nhờ hai yếu tố quan trọng trên đã tạo cho Hiền Thảo động lực, quyết định lựa chọn Quản trị kinh doanh và chinh phục học bổng toàn phần du học Ý tại Ca'foscari University of Venice ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nữ sinh may mắn khi có được sự ủng hộ, đồng hành của gia đình. Du học tại đất nước Ý phát triển hiện đại giúp nữ sinh rèn luyện chuyên môn, tiếp nhận kiến thức từ quốc tế để áp dụng và đóng góp chất xám cho sự đổi mới của đất nước.

Nữ du học sinh nhấn mạnh: “Ngành này không trực tiếp can thiệp vào các hoạt động của doanh nghiệp, mà sẽ áp dụng những kiến thức và kỹ năng được đào tạo để điều hành, quản trị quá trình kinh doanh để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.”

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 2

Với tinh thần cầu tiến, Hiền Thảo tích cực học tập, tham gia các hoạt động kết nối trong quá trình du học.

Thời gian đầu khi bước chân tới một đất nước mới, Hiền Thảo từng đối mặt khó khăn khi phải “nhanh chóng hoà nhập với nền văn hoá xa lạ”. Bên cạnh đó, nữ sinh cũng gặp bất đồng trong giao tiếp khi không phải ai ở Ý cũng nói Tiếng Anh giỏi. Vì vậy, cô mất đến một tháng để ổn định cuộc sống, giấy tờ thủ tục và một năm để cải thiện tiếng bản địa.

Với tinh thần cầu tiến, Hiền Thảo tích cực học tập, tham gia các hoạt động kết nối trong quá trình du học. Minh chứng cho sự cố gắng của bản thân, nữ sinh đã tích lũy cho mình một số thành tích ấn tượng khi: Đạt giải Nhất cuộc thi Hội Hoạ tại London, Anh Quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm hữu nghị Anh - Việt; Vinh dự vẽ tặng tranh "Dòng chảy Việt - Ý" cho các cán bộ công tác từ Việt Nam tới Venice… Đặc biệt, bằng tài năng mỹ thuật vốn có, Hiền Thảo đã trúng học bổng và tham gia khoá học ngắn hạn Mỹ thuật của Ashbourne College (Úc).

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 3

Bằng tài năng mỹ thuật vốn có, Hiền Thảo đã trúng học bổng và tham gia khoá học ngắn hạn Mỹ thuật của Ashbourne College (Úc).

Chia sẻ về nguồn cảm hứng dành cho Mỹ thuật, nữ sinh cho biết: “Mình vô cùng hạnh phúc khi có cơ hội sinh sống và học tập tại đất nước Ý thơ mộng. Đời sống tinh thần, hội họa và tâm hồn của mình cũng thêm màu sắc vì Venice (Ý) chìm trong nghệ thuật ở khắp mọi nơi. Một hòn đảo xinh đẹp bao quanh bởi nước luôn khiến mình phấn chấn và có thêm động lực học tập mỗi ngày. Đặc biệt, thưởng thức các món ăn thi vị nước Ý cũng khiến mình tận hưởng cuộc sống này một cách thú vị hơn".

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 4

Hiền Thảo cùng các bạn du học sinh.

Trong 2 năm tại Ý, Hiền Thảo luôn xác định đề cao mục tiêu học tập và chú trọng hoạt động trải nghiệm khám phá du lịch khắp Châu Âu. Bên cạnh thời gian học, nữ sinh thường là hướng dẫn viên du lịch tại Ý và chủ yếu làm việc trong mùa hè. “Mình làm thêm tại nhà hàng khách sạn 3 sao đối diện biển tại thành phố Jesolo (cách Venice 1 tiếng). Qua công việc, mình cũng cải thiện được kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Ý và học thêm tiếng Đức, cũng như có nề nếp và rèn luyện sự chăm chỉ hơn.” - Hiền Thảo chia sẻ.

Đón Tết xa nhà cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý

Tết Nguyên đán 2024 là dịp đặc biệt nhất với Hiền Thảo khi không có gia đình bên cạnh. Đối với cô, Tết cổ truyền có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, đây là dịp để mọi con người đều đoàn tụ với gia đình, trở về quê hương và nhớ về tổ tiên.

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 5

Hiền Thảo cùng Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý.

Tạm gác ký ức về những ngày tháng đón Tết cùng người thân yêu, Hiền Thảo cho biết: “Xa nhà bao nhiêu năm thì thời điểm nhớ muốn khóc nhất vẫn là Tết. Mình luôn mong chờ Tết Đoàn viên cùng bố mẹ và những người thân yêu trong gia đình, nhưng hiện tại chỉ có thể gọi điện cùng mọi người ăn tất niên qua màn hình, còn bản thân vẫn học và thi như ngày thường;...”

Đặc biệt, năm nay cô có cơ hội đón Tết cùng các anh chị trong Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý. Đồng thời, trong ngày 2/2 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ý đã tổ chức Tết cộng đồng cho toàn người Việt, có các tiết mục hát dân ca quan họ, múa võ cổ truyền, trò chơi dân gian và nhận quà bánh chưng với giò, mứt,... Là thành viên sáng tạo, nhiệt tình tại Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý, Hiền Thảo không ngừng tham gia công tác tham mưu, tổ chức các hoạt động đón Tết cho các bạn du học sinh nhiều vùng miền.

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 6

Thảo Hiền tham dự chương trình Xuân Quê hương 2024 do Đại sứ quán Việt Nam tại Ý đã tổ chức.

Hiền Thảo cho biết thêm: “Sau khi sự kiện kết thúc, mình và Ban Chấp hành Hội Sinh viên đã tổ chức tiệc tất niên tại gia, cùng nhau chia sẻ về cuộc sống, và hôm sau đi khám phá Milan với những dấu ấn nhân văn tuyệt vời. Tất cả các kỉ niệm đẹp đều được lưu giữ, dường như đây là cơ duyên thần kỳ khi gặp được những người bạn cùng tần số tại nơi đất khách quê người.”

Trên cương vị Đại diện Hội Sinh viên Venice, làm việc trong ban đối ngoại và Văn hoá thể thao của Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý, nữ sinh tích cực tham gia phong trào hoạt động tại Hội Sinh viên, Đại sứ quán và của các Hội đoàn người Việt tại Ý, tích cực đóng góp ý kiến xây dựng Hội Sinh viên ngày càng lớn mạnh hơn nữa. Trong quá trình học tập tại Ý, cô tích cực mở rộng quan hệ với bạn bè sở tại, kết nối giao lưu và lan tỏa thêm nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống Tết Việt Nam, phổ cập tiếng Việt để nâng cao hình ảnh đất nước Việt Nam trong mắt bạn bè Ý.

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 7

Hiền Thảo cùng Ban chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý đã tổ chức tiệc tất niên tại gia.

Thời gian tới, Hiền Thảo đặt ra kỳ vọng sẽ đạt GPA cao và chinh phục được học bổng từ Trường Luiss Rome khi học lên Thạc sĩ. Nữ sinh mong năm 2024 sẽ có khởi sắc và nhiều trải nghiệm cơ hội mới sẽ tới. Bên cạnh đó, cô mong muốn đón em gái sang Ý để có thêm nhiều cơ hội cùng nhau phát triển. Dù cuộc sống thay đổi thế nào, Hiền Thảo cũng hy vọng bản thân phát triển tốt và sống một cuộc đời ý nghĩa.

Nhân dịp Tết đến - Xuân sang và đón Tết nơi xa xứ, Hiền Thảo nhắn gửi: “Năm Giáp Thìn 2024 đã gõ cửa, chúc tất cả quý độc giả chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - báo Tiền Phong đón Tết an khang. Đặc biệt, mỗi người hãy xây dựng một kế hoạch, lộ trình phát triển bản thân phù hợp, dám bước ra khỏi giới hạn bản thân để đón nhận những trải nghiệm mới mẻ. Chúc cho mọi thứ đều diễn ra như Ý.”

Nữ du học sinh Việt trải nghiệm đón Tết Nguyên đán 2024 cùng Hội Sinh viên Việt Nam tại Ý ảnh 8

Nữ sinh mong năm 2024 sẽ có khởi sắc và nhiều trải nghiệm cơ hội mới sẽ tới.

Một số thành tích nổi bật của Hiền Thảo:

  • Đại diện Hội Sinh viên Venice, làm việc trong ban đối ngoại & Văn hoá thể thao của Hội Sinh viên Italy (2023 - hiện tại);

  • Đậu học bổng toàn phần du học Ý, Ca'foscari University of Venice 2021;

  • Đạt giải Nhất cuộc thi Hội Hoạ tại London, Anh Quốc nhân dịp kỉ niệm 50 năm hữu nghị Anh - Việt;

  • Vinh dự vẽ tặng tranh "Dòng chảy Việt - Ý" cho các cán bộ công tác từ Việt Nam tới Venice;

  • Founder & Chủ tịch CLB VinZik Music Club, biểu diễn trong các sự kiện âm nhạc lớn do Vinhomes Imperia tổ chức;

  • Đạt học bổng và tham gia khoá học ngắn hạn Mỹ Thuật của Ashbourne College (Úc);

  • Đạt học bổng tài năng của Swinburne University.

(Ảnh: NVCC)

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

Nữ 'học bá' người Việt trúng tuyển học bổng Thạc sĩ trường Đại học hàng đầu Trung Quốc

SVVN - Phạm Hoàng Yến (24 tuổi) đang theo học chương trình nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Phúc Đán, Trung Quốc. Nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ và kiên trì theo đuổi ước mơ du học, cô nàng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần hệ thạc sĩ của Chính phủ Trung Quốc, trúng tuyển trường Đại học top 50 thế giới năm 2024 theo công bố của tổ chức Times Higher Education.
Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

Chàng sinh viên quê Ninh Bình có 5 năm tuổi Đảng tại Trường Đại học Y dược - Đại học Thái Nguyên

SVVN - Mai Tiến Anh (sinh năm 1998) quê Ninh Bình, đang là sinh viên năm 3, lớp LTYK53B ngành Y khoa, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên. Theo Tiến Anh, lý do chọn ngành là lúc còn nhớ năm học cấp 1, chỉ đơn giản là khi thấy bạn chảy máu đầu dùng tay che vào vết thương nên mình muốn sau này sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.
'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…