Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện

0:00 / 0:00
0:00
Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện
SVVN - Đặng Hoàng Khuyết - chàng trai 8X và hành trình từ cử nhân Kỹ sư Hóa - ngành Công nghệ Hóa học đến con đường trở thành Diễn viên lồng tiếng (Voice Talent), Người huấn luyện Giọng nói (Voice Coach) kiêm đồng sáng lập Green Voices, chuyên Đào tạo - Huấn luyện Giọng nói và thực hiện dịch vụ hậu kỳ lồng tiếng, thu âm.

Đặng Hoàng Khuyết sinh năm 1988, là một Diễn viên lồng tiếng “quen giọng” trong các bộ phim hoạt hình của Pops, Netflix, Disney như Nobita (Doraemon), Conan/Shinichi (Thám tử lừng danh Conan), Shin (Shin - Cậu bé bút chì), Satoshi (Pokemon), Ben (Ben10), Sanji & Doflamingo (One Piece)..., và các kênh truyền hình khác như HTV3, HTV2, SeeTV, VTV, các mẫu TVC, Quảng cáo Radio…

Cơ duyên từ một Kỹ sư Hóa đến Diễn viên lồng tiếng và học viên ngành Mỹ thuật Đa phương tiện của Arena Multimedia

Từ nhỏ Khuyết đã là một cậu bé thích nghịch màu, vẽ vời nên luôn hứng thú khi nghe ai nói về những lĩnh vực liên quan. Biết đến Arena từ năm 2008 vì có người em theo học ở đây, nhưng thời điểm đó Khuyết vẫn đang theo học ngành Kỹ sư Hóa tại trường đại học nên anh vẫn chưa nghĩ đến và cũng không có nhiều thời gian để tìm hiểu về Mỹ thuật Đa phương tiện, chỉ biết đại khái đó là ngành đào tạo về vẽ, chỉnh sửa hình ảnh và làm phim hoạt hình.

Mãi đến tận 10 năm sau, khi công việc của Khuyết dần tạm ổn, cũng là lúc Green Voices ra đời thì anh mới nhận ra mình cần phải có nền tảng về Mỹ thuật Đa phương tiện để có thể phục vụ cho công ty và cả sở thích cá nhân. Vậy là Khuyết trở thành học viên của Arena vào khoảng đầu năm 2018.

“Khuyết nghĩ Arena có lẽ là lựa chọn đầu tiên của Khuyết trong thời điểm Khuyết quyết định học về Mỹ thuật Đa phương tiện, vì Khuyết có khá nhiều người quen hoạt động trong lĩnh vực truyền thông được đào tạo từ Arena và họ cũng cho Khuyết lời khuyên về việc lựa chọn Arena theo những nhu cầu của mình”.

Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện ảnh 1

Mục tiêu sau khi chinh phục ngành Mỹ thuật Đa phương tiện

Mục tiêu luôn là đích đến cho con người ta phấn đấu và hướng tới thành công. Khuyết cũng là người thường vạch ra những kế hoạch để có thể chạm tay tới mục tiêu mà anh kỳ vọng.

“Thứ nhất, Khuyết muốn tự mình tạo ra được những artwork của riêng mình và có kiến thức về việc xử lý bố cục, màu sắc và kỹ thuật của một artwork.

Thứ hai, Khuyết muốn kết nối với nhiều thầy cô và bạn bè trong mảng truyền thông để mở rộng mối quan hệ và có cơ hội được cộng tác trong tương lai.

Thứ ba cũng là điều quan trọng nhất, Khuyết muốn hiểu rõ và nắm được quy trình sản xuất để tạo ra một sản phẩm Mỹ thuật Đa phương tiện (sản xuất phim ngắn, phim hoạt hình…)”, Khuyết chia sẻ về 3 mục tiêu mà anh đề ra trong quá trình học tập tại Arena.

Khi gia đình là hậu phương vững chắc

Tốt nghiệp là một Kỹ sư Hóa nhưng lại chọn nghề Diễn viên lồng tiếng và sau này trở thành Người huấn luyện về Giọng nói, ban đầu gia đình Khuyết cũng khá nghi ngại về quyết định thời “trẻ người non dạ” của anh. Nhưng qua thời gian, bằng tất cả đam mê và nỗ lực của mình, Khuyết đã chứng minh cho gia đình thấy anh thực sự quyết tâm và chinh phục được những gì đã đặt ra trong lĩnh vực anh lựa chọn, gia đình dần tin tưởng, ủng hộ và yên tâm với mọi quyết định của con trai.

Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện ảnh 2

Trở thành học viên Arena ở tuổi 30, độ tuổi “chín mùi” trên con đường sự nghiệp thì gia đình Khuyết cũng không can thiệp gì nữa, vì hiểu bản thân Khuyết muốn gì và sẽ làm gì để đạt được nó. “Gia đình chỉ hơi lo lắng là vừa làm vừa học như vậy có đủ sức và thời gian hay không thôi. Nhưng may mắn là Arena có những khung giờ học ngoài giờ hành chính, nên Khuyết thì thấy nó rất tiện và phù hợp cho những người phải đi làm giờ hành chính như mình”, Khuyết chia sẻ.

Những thành quả gặt hái được...

Đặt ra mục tiêu và nỗ lực để hoàn thành, Khuyết đã đạt được 3 mục tiêu mà Khuyết tự đề ra khi trở thành học viên của Arena: về kỹ năng và tư duy sáng tạo, về các mối quan hệ với thầy cô, bạn học, và cả kiến thức về quy trình sáng tạo một tác phẩm Mỹ thuật Đa phương tiện.

...và những trải nghiệm khó quên tại Arena Multimedia

Khuyết có nhiều trải nghiệm hay ho ở Arena, nhưng đáng nhớ nhất là những lúc thực hiện đồ án cuối kỳ. Ở Arena thì cứ kết thúc một kì học thì mỗi nhóm phải thực hiện một đồ án, trừ học kỳ III có 2 đồ án. Tổng cộng 4 học kì sẽ có 5 đồ án.

Ở mỗi đồ án Khuyết lại có dịp bắt tay với một nhóm bạn khác nhau để thực hiện và cùng nhau tạo nên thật nhiều kỉ niệm. “Ví dụ như ở đồ án học kì I (Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu), cả nhóm đã thuê nguyên một dàn cây xanh lên lớp để báo cáo đồ án, vì nhóm Khuyết chọn làm bộ nhận diện thương hiệu cho khu phức hợp xanh. Và Khuyết đã thức đến tận 2 giờ sáng để làm cho xong mô hình khu phức hợp đó”, Khuyết nhớ lại đồ án đầu tiên mà nhóm anh đã hoàn thành.

Học kì II Khuyết làm đồ án thiết kế web, đồ án này nhóm Khuyết được điểm số cao nhất trong đợt báo cáo đó và được tuyên dương bằng một phần thưởng nho nhỏ từ Arena với việc thiết kế web cho một công ty thu âm, lồng tiếng. Ý tưởng này được Khuyết đề xuất và được các bạn trong nhóm đồng ý rồi bắt tay cùng nhau thực hiện.

Học kỳ III gồm 2 đồ án nhỏ: Làm phim và Thiết kế nhân vật game. “Đây là học kì thú vị và vui nhất vì Khuyết được học thêm nhiều kiến thức về phim ảnh và 3D. Từ việc lên ý tưởng kịch bản đến quay, dựng, hiệu ứng… đều mới lạ và thú vị. Nhưng bên cạnh đó, Khuyết thấy quan trọng hơn cả là phải quản lý đội nhóm của mình sao cho hiệu quả và tối ưu nhất”.

Học kỳ IV là học kỳ làm phim hoạt hình. Khuyết vốn đã là diễn viên lồng tiếng cho rất nhiều phim hoạt hình nên anh rất hứng thú với học kỳ này. Tuy nhiên, khi bắt tay vào làm Khuyết mới thấy để tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn không hề đơn giản như anh từng hình dung. “Đồ án được thực hiện ngay mùa dịch bệnh và trong nhóm còn có một bạn sắp sinh em bé. Nhưng may mắn là cả nhóm cũng vượt qua được tốt đẹp và đoạn phim The Ocean của nhóm cũng được chọn để làm tài liệu tham khảo của Arena”, Khuyết kể về cái khó khi làm đồ án giữa đại dịch.

Không thể thiếu các thầy cô tận tình, nhiệt huyết

Khuyết không có thời gian để tiếp xúc nhiều, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự tâm huyết hết lòng giảng dạy của các thầy cô với học viên của mình qua các buổi học cũng như qua cách chia sẻ và trao đổi giữa thầy trò với nhau.

“Sản phẩm không đạt là thầy cô sẽ cố gắng góp ý chỉnh sửa cho học viên hết sức có thể, và cách hướng dẫn, trao đổi cũng rất dễ thương, gần gũi, không có quá nhiều khoảng cách”.

Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện ảnh 3

Áp dụng những gì đã học vào công việc thực tiễn

Khuyết đã, đang áp dụng những kiến thức anh học được tại Arena vào ngay công việc Khuyết đang triển khai, cũng như những kế hoạch trong tương lai. “Với nền tảng kiến thức đã học được, Khuyết nghĩ mình có thêm tự tin để bước chân vào lĩnh vực sản xuất nội dung truyền thông”, Khuyết tự hào.

Gửi đến các bạn trẻ đang loay hoay trên con đường chinh phục ước mơ của mình.

Để quyết định một việc quan trọng thì trước hết mình nên nghĩ đến lý do tại sao mình cần phải chọn nó? Lý do đó đến từ bản thân, gia đình hay bạn bè? Và theo trải nghiệm của Khuyết từ trước đến giờ thì mọi lý do đến từ bản thân mình: mục đích và tầm nhìn, luôn là lý do hợp lý và thuyết phục nhất.

“Khi đã chọn thì phải có trách nhiệm và cam kết với sự chọn lựa đó. Trong lúc học hay làm thì chắc chắn có những lúc cảm thấy lười, chán hoặc bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ xung quanh, nhưng trên hết là mình vẫn duy trì và luôn nhớ lý do ban đầu của lựa chọn đó là gì. Khuyết nghĩ một khi bạn nghĩ nhiều về lý do và quyết định ban đầu thì bạn sẽ có đủ động lực để hoàn thành các mục tiêu”.

Đặng Hoàng Khuyết: Chàng huấn luyện viên giọng nói bén duyên cùng Mỹ thuật Đa phương tiện ảnh 4

Và điều cuối cùng, Khuyết đúc kết ra được sau nhiều năm theo đuổi ước mơ, đó là chính bạn phải mong muốn bạn tỏa sáng, trở thành “ngôi sao” trong việc tạo ra: hoặc những tác phẩm đẹp hoặc tinh thần đội nhóm tuyệt vời hoặc sự chuẩn bị chu đáo hoặc ý tưởng đột phá… Chính mong muốn đó sẽ góp phần tạo ra thái độ làm việc tốt, nhìn nhận tích cực của mọi người về bạn và nó sẽ giúp bạn tiến xa hơn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.
Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng say mê học tập, giật giải hàng loạt các cuộc thi Khởi nghiệp lớn nhỏ

SVVN - Là một người sống “tận hiến”, Nguyễn Phương Hiền - sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng - tâm niệm luôn hết mình với những trải nghiệm, trong các hoạt động cũng như trong học tập. Vốn là cô gái thích trải nghiệm, chinh phục thử thách, Phương Hiền liên tiếp “dấn thân”, tham gia các cuộc thi lớn nhỏ. Không chỉ đạt được những thành tích cao, sau mỗi cuộc thi Hiền lại cảm thấy tự tin, trưởng thành hơn và gặt hái thêm được những kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho bản thân mình.
Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

Hành trình năng động với tinh thần sức trẻ tràn đầy cảm hứng của nữ sinh Trường Đại học Giao thông Vận tải

SVVN - Nguyễn Thị Thu sinh ra và lớn lên tại Thái Thụy (tỉnh Thái Bình), đang là sinh viên năm cuối Ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Nữ sinh gây ấn tượng mạnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp, kết quả học tập tốt, lòng đam mê sáng tạo không ngừng và tinh thần nhiệt huyết trong các hoạt động của tuổi trẻ. 
Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Vũ Bảo Ngân xuất sắc chinh phục vị trí Tân Hoa khôi 2023 Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

SVVN - Tối 24/03/2024, Đêm Chung kết USSH Gralent - Tài sắc Nhân văn 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trải qua các vòng thi và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, Vũ Bảo Ngân (sinh năm 2005), cô sinh viên K68 Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông đã chính thức đăng quang ngôi vị cao quý, trở thành Hoa khôi Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH Gralent).
Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

Tình nguyện thắp lên trái tim nhân ái và lòng bao dung

SVVN - Nguyễn Thị Thủy Nguyên (sinh năm 2004) là sinh viên năm 2, ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. Hồ Chí Minh. Ý thức được trách nhiệm của người trẻ trong việc xây dựng và phát triển xã hội từ sớm, Thủy Nguyên đã tích cực học tập và được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.