Phát biểu trong chương trình This Week của đài ABC, TS Anthony Fauci cho biết một tỷ lệ dân số đáng kể đã được tiêm vắc-xin để tránh phong toả. “Không đủ để đập tan dịch bệnh, nhưng tôi tin là đủ để giúp chúng ta tránh tình hình như mùa đông năm ngoái”, ông Fauci nói.
Số ca mắc trung bình được báo cáo ở Mỹ tăng gần gấp đôi trong 10 ngày qua, theo số liệu tổng hợp của Reuters. Dù các bang không dùng cách phong toả lần nữa nhưng sự lây lan của biến chủng Delta vẫn có thể đe doạ nền kinh tế.
Chủ tịch Ngân hàng dự trữ liên bang Minneapolis, ông Neel Kashkari, nói trong chương trình Face the Nation của đài CBS rằng biến chủng Delta đang gây ra “hàng loạt cảnh báo” về khả năng hàng triệu người Mỹ mất việc làm và có thể làm chậm đà phục hồi của thị trường lao động Mỹ.
Biến chủng Delta cũng đang hoành hành trên khắp thế giới. Những quốc gia ở châu Á trước đây đã khống chế dịch rất thành công đều đang trở thành điểm nóng về phong toả. Từ đầu tuần này, tại Sydney, thành phố lớn nhất của Úc, các binh lính không vũ trang được triển khai trên phố để hỗ trợ cảnh sát kiểm tra xem những người dương tính với virus có chịu cách ly hay không.
Tại Pháp, chính phủ vẫn đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm lần thứ tư, nhưng hàng ngàn người đã biểu tình đợt thứ ba liên tiếp để phản đối việc áp dụng thẻ y tế để chỉ cho phép người đã tiêm phòng được vào các địa điểm công cộng.
Dù vắc-xin vẫn khan hiếm ở nhiều nơi trên thế giới, nhưng ở Mỹ vẫn dồi dào để cung cấp cho những người từ 12 tuổi trở lên, trong khi những biện pháp khuyến khích như bốc thăm trúng xe, thưởng tiền và các biện pháp khuyến khích khác vẫn không thuyết phục được hơn 1/3 dân số đi tiêm.
Khoảng 58% dân Mỹ đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin. Một số bang đạt tỷ lệ tiêm chủng cao như Vermont – 76%, nhưng có những nơi chỉ đạt 40% như Mississippi.