Bộ phim “Lá ngọc cành vàng” chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nguyễn Công Hoan được công chiếu lần đầu tiên vào năm 1989, khi dòng phim truyền hình ít tập bắt đầu vào giai đoạn phát triển thu hút đông đảo người xem lúc bấy giờ.
Bộ phim nhanh chóng gây được tiếng vang lớn, thu hút hàng triệu người xem trên toàn quốc bởi nội dung phản ánh gay gắt sự phân biệt giàu – nghèo trong chuyện tình yêu đôi lứa và đời sống thường ngày.






Thu Hà rất thành công khi kết hợp cùng cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong bộ phim Anh chỉ có mình em với vai Vân. Bộ phim giúp Thu Hà cũng đoạt giải Mai Vàng dành cho diễn viên nữ năm 1993, và giải "Diễn viên xuất sắc" cũng trong năm 1993.
Năm 1995, Thu Hà bắt đầu ngừng đóng phim để tập trung cho gia đình, cũng không còn tham gia nhiều những hoạt động nghệ thuật.
![]() |
Có thể thấy, khoảng thời gian gần 30 năm qua nhan sắc của Thu Hà càng thêm mặn mà và không có sự khác biệt gì so với lần đầu tiên thấy cô trên truyền hình.
![]() |
Thu Hà – Nhã Phương, hai mỹ nhân của hai thế hệ diễn viên hợp tác trong phim Khúc hát mặt trời. Lần này thay thế vẻ đẹp trong veo của một thiếu nữ "Lá ngọc cành vàng" là một người phụ nữ với vẻ đẹp mặn mà đầy lôi cuốn.
![]() |
Câu “Hồng nhan bạc phận” dường như cũng dành cho Thu Hà khi mỹ nhân này phải trải qua hai lần đò mới tìm đến được bến bờ hạnh phúc.
Người đẹp hiếm khi tham gia vào showbiz, cô chỉ xuất hiện thoáng qua trong một vài sự kiện sân khấu hay đi tập kịch với các đồng nghiệp. Thế nhưng từ thời “hoàng kim” của dòng phim ngắn đến thời điểm hiện tại, Thu Hà vẫn luôn được lòng khán giả lẫn các bạn diễn yêu mến.