Mỹ cung cấp thêm gói viện trợ quân sự 1 tỷ đô la cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Washington sẽ cung cấp cho Kiev gói hỗ trợ an ninh trị giá 1 tỷ đô la, bao gồm pháo, đạn dược và tên lửa hiện đại, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố hôm 15/6 sau cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Ông Biden thông báo gói viện trợ sẽ bao gồm các loại pháo, vũ khí phòng thủ bờ biển, cũng như đầu đạn cho pháo và những tên lửa tiên tiến mà quân đội Ukraine cần để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ của họ ở Donbass.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về cuộc họp hôm 14/6 của "nhóm liên lạc" ở Brussels, do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dẫn đầu, để "phối hợp hỗ trợ quốc tế bổ sung cho các lực lượng vũ trang Ukraine".

Ngoài vũ khí và đạn dược, Tổng thống Biden cho biết Mỹ sẽ gửi cho Kiev khoản viện trợ nhân đạo trị giá 225 triệu đô la để "cung cấp nước sạch, vật tư y tế và chăm sóc sức khỏe, thực phẩm, chỗ ở và tiền mặt để các gia đình mua sắm các mặt hàng thiết yếu".

Trong khi ông Biden không nêu rõ các loại vũ khí được gửi đi, Thứ trưởng phụ trách chính sách của Bộ Quốc phòng Mỹ Colin Kahl hôm 14/6 đã tiết lộ rằng pháo phản lực phóng loạt mà Mỹ và Anh gửi tới Ukraine sẽ được cung cấp kèm tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn lên tới 70km.

Trước đó Nhà Trắng cho biết các hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao HIMARS sẽ được cung cấp cho UKraine kèm "đầu đạn thường", và Ukraine đã cam kết sẽ không sử dụng những vũ khí này nhằm vào lãnh thổ Nga.

Cũng theo Thứ trưởng Kahl, chính quyền Tổng thống Biden trước đó đã cung cấp cho Ukraine hơn 5,3 tỷ đô la hỗ trợ quân sự, trong đó có 4,6 tỷ đô la được gửi đi sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2.

Ngày 14/6, trong các cuộc họp trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), các nhà lãnh đạo của liên minh đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte - người đã tiếp đón Tổng thư ký NATO và 6 lãnh đạo khác của khối - cho biết tại thành phố The Hague rằng: "Chúng tôi thống nhất điều quan trọng là Nga sẽ thua. Và vì chúng ta không thể để NATO đối đầu trực tiếp với Nga, nên những gì chúng ta cần làm là đảm bảo rằng Ukraine có thể chống cự, rằng họ có quyền tiếp cận với tất cả các loại vũ khí cần thiết".

Theo RT
MỚI - NÓNG
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
Sau kỳ nghỉ 5 ngày, chứng khoán diễn biến ra sao?
TPO - Kết thúc kỳ nghỉ lễ 5 ngày, chứng khoán trong nước sẽ trở lại giao dịch vào ngày mai (2/5). Dù VN-Index đã lấy lại mốc 1.200 điểm, nhưng chuyên gia cho rằng nhịp điều chỉnh chưa xác nhận kết thúc. Thị trường sẽ có các nhịp rung lắc, nhà đầu tư đang có tỷ trọng cổ phiếu lớn có thể tranh thủ nhịp hồi phục sắp tới để cơ cấu, hạ tỷ trọng về mức an toàn.