Mưa tới 1.000 - 1.500 mm, miền Trung ứng phó ra sao?

TPO - Có thể trên biển Đồng sẽ xuất hiện 2 áp thấp nhiệt đới, và gây mưa lớn ở phổ rất rộng, nhất là các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Có những khu vực được dự báo mưa tới 1.000 -1.500 mm.
Mưa tới 1.000 - 1.500 mm, miền Trung ứng phó ra sao? ảnh 1

Ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương lên kịch ứng phó với đợt mưa lớn rất nguy hiểm ở miền Trung 

Ngày 6/10, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai ứng phó với tình thế thời tiết nguy hiểm trong những ngày tới, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc trung tâm khỉ tượng thủy văn quốc gia cho biết, vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới vào chiều đến đêm nay. Trong ngày mai, áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Nam Trung Bộ.

 Cũng theo theo ông Khiêm, từ ngày 11-13/10 có khả năng tiếp tục xuất hiện một áp thấp nhiệt đới khác trên biển Đông. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên khu vực Trung Bộ (từ Hà Tĩnh đến Bình Định, Quảng Ngãi) có mưa kéo dài 10 ngày liên tục. 

 Theo ông Khiêm, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên khu vực Trung Bộ (từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi) có mưa kéo dài 10 ngày liên tục, cao điểm là đêm 6 và 7-10 với lượng mưa 200-300 mm. 

 Đợt một từ ngày 6 đến 11/10. Đợt hai sau ngày 11/10 tiếp tục mưa lớn và kéo dài tùy thuộc vào tác động của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. 

 Ông Khiêm cũng cho biết thêm, hình thế mưa lớn điển hình ở Trung Bộ là do trên dải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh. Dự báo, mưa lớn trong 10 ngày tới ở khu vực này có thể từ 500 - 1.000 mm, có nơi cục bộ lên tới 1.500 mm. 

 Còn theo Tổng cục Thuỷ sản, đến nay hiện đã thông báo thông tin cho gần 62.000 tàu thuyền biết hướng di chuyển chuyển của vùng áp thấp, hiện còn hơn 1.000 tàu cá đang hoạt động nằm trên đường đi của áp thấp nhiệt đới. 

 Do đó, đề nghị Ban chỉ đạo đôn đốc các địa phương kêu gọi các tàu thuyền biết và di chuyển vào nơi tránh trú an toàn. 

Mưa tới 1.000 - 1.500 mm, miền Trung ứng phó ra sao? ảnh 2 Dự kiến đường đi của cơn áp thấp trên biển Đông

 Tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, đang xuất hiện một tình thế thiên tai rất nguy hiểm, buộc chúng ta phải ứng phó diện rộng ở miền Trung, trong khi ở miền Bắc đang có mưa lớn, các hồ chứa phải vận hành xả lũ. 

 Ông Hoài đề nghị cơ quan dự báo khí tượng tăng cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo, trong đó có dự báo nhận định dài hạn để vận hành công trình thuỷ lợi, hồ chứa. Ngoài ra, cần có các bản tin dự báo diện hẹp, ngắn hạn, nhất là vấn đề nguy cơ, mưa lũ lớn khi dự báo mưa tới 1.000-1.500 mm. Có thông tin cảnh báo về lũ ở mức độ ra sao, khu vực nào để ứng phó. 

 “Với lượng mưa trên 1.000 mm là một tình huống rất nguy hiểm và mức độ rủi ro rất cao”, ông Hoài nói. 

 Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cũng yêu cầu các địa phương, bộ ngành, chỉ đạo ứng phó, đảm bảo an toàn tàu thuyền, cách neo đậu tàu thuyền để hạn chế thiệt hại, nguôi trồng thuỷ sản, trong đó lưu ý du khách trên các đảo, khu du lịch. 

 Lãnh đạo Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý, các địa phương cần lên phương án sơ tán dân ở những nơi nguy hiểm,  nhất là vùng núi, nguy cơ lũ quét, sạt lở, vùng trũng, chia cắt và tính toán trong điều kiện dài ngày. Rà soát từng hộ dân để đảm bảo an toàn, chuẩn bị nhu yếu phẩm, trang thiết bị cần thiết đề phòng trường hợp bị chia cắt kéo dài. 

 Ông Hoài cũng đề nghị các địa phương rà soát, đánh giá và có phương án với các hồ chứa thuỷ lợi nhỏ, thuỷ điện nhỏ, nhất là các hồ xuống cấp, hư hỏng, đang thi công… Bởi, với lượng mưa 500-700 mm, thậm chí trên 1.000 mm thì nguy cơ sự cố rất cao. 

 “Chúng ta sẽ kích hoạch hệ thống vận hành 10 khu vực liên hồ chứa. Hiện mới chỉ vận hành liên hồ chứa trên lưu vừa sông Hồng đã kích hoạt. Các địa phương, chủ hồ chứa, cần cung cấp số liệu chính xác cho Ban chỉ huy các tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh có chỉ đạo, cũng như báo cáo về Ban chỉ đạo Trung ương trong tình huống vượt cấp, ngoài khả năng địa phương”, ông Hoài lưu ý. 

 Ban chỉ đạo Trung ương cũng lưu ý, do mưa lớn từ Hà Tĩnh trở vào, trong khi ở vùng này có nhiều trang trại chăn nuôi rất lớn, có trang trại lên đến hàng nghìn con lợn, nếu thiết hại thì rất nghiêm trọng. Mưa lũ lớn có thể gây ngập lụt cả tháng, thậm chí vài tháng. 

 “Ở Thanh Hoá năm 2017, một trang trại lơn hàng nghìn con bị nước lũ nhấn chìm, xác lợn nổi lềnh phềnh đến bây giờ vẫn ám ảnh. Trong khi tình huống này còn có nguy hiểm hơn đợt mưa lũ ở Thanh Hoá lúc đó”, ông Hoài cảnh báo và lưu ý, khu vực miền Trung cần sẵn sàng phương án mưa lớn, ngập lụt kéo dài.

MỚI - NÓNG